Biến thể Covid-19 mới - “Nimbus” đang lan nhanh tại Nhật Bản
Nhật Bản đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 liên tục gia tăng trong 7 tuần vừa qua. Phần lớn các ca nhiễm thuộc chủng biến thể virus Corona mới mang tên “Nimbus”, với triệu chứng nổi bật là đau họng dữ dội.
Viện An ninh Y tế Nhật Bản (JIHS) thông tin, khoảng 40% số ca mắc trong nước tính đến tháng 7 ghi nhận chủng biến thể “Nimbus” (NB.1.8.1). Theo Giáo sư Terashima Tsuyoshi (Đại học Nha khoa Tokyo), triệu chứng đặc trưng khi nhiễm biến thể này là đau họng dữ dội, “như thể nuốt phải lưỡi dao cạo".
Một số bệnh nhân cho biết, tuy đây là lần thứ ba họ mắc Covid-19, nhưng so với các lần trước, mức độ đau họng lần này nghiêm trọng hơn, thậm chí “chỉ cần uống nước cũng đau đến phát thét”.

Theo Giáo sư Terashima, biến thể mới có khả năng bám vào vùng họng tốt hơn nên cũng dễ lây lan ngay cả khi ho hoặc nói chuyện lớn tiếng. Bên cạnh đó, trong mùa hè nắng nóng, nhiều gia đình đóng kín cửa và bật điều hòa, khiến không khí khô và thiếu thông thoáng, làm giảm khả năng tự bảo vệ của niêm mạc họng và tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan.
Ngoài đau họng ra, các triệu chứng khác gần giống với cảm lạnh thông thường và ít khi gây biến chứng nặng. Vì vậy một số bệnh nhân còn không biết mình đã nhiễm Covid-19.
Một số triệu chứng khác bao gồm:
- Mệt mỏi: Cảm giác mệt mỏi dữ dội khắp cơ thể.
- Ho nhẹ: Ho dai dẳng tương tự như ho cảm lạnh.
- Sốt: Bạn có thể bị sốt cao hoặc sốt nhẹ kéo dài.
- Đau cơ: Đau khắp cơ thể hoặc ở một vùng cụ thể.
- Sổ mũi và nghẹt mũi: Tương tự như các triệu chứng cảm lạnh.
- Triệu chứng đường tiêu hóa: Một số bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn và tiêu chảy.
Nguy cơ lây lan trong kỳ nghỉ lễ
Các chuyên gia cảnh báo, thời điểm lễ Obon giữa tháng 8 là lúc người dân tập trung đông đúc tại các điểm lễ hội, dẫn đến nguy cơ lây lan trong cộng đồng càng cao. Giới chuyên môn cũng lưu ý rằng, thời gian tiêm vắc-xin lần cuối càng xa thì nguy cơ nhiễm bệnh càng cao.
Mặc dù được đánh giá là ít gây biến chứng nặng, song nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền vẫn có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được phát hiện sớm. Giáo sư Kunishima Hiroyuki (Đại học Y khoa St. Marianna) khuyến cáo: “Ngay cả khi không có triệu chứng rõ rệt như sốt, người cao tuổi cũng nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.”
Các bác sĩ khuyến nghị người dân cần cẩn thận khi số ca bệnh ngày càng gia tăng, đồng thời duy trì những biện pháp phòng ngừa cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang khi ở nơi đông người, và phải giữ phòng ốc nhà cửa được thông thoáng.
kilala.vn
Nguồn: Yomiuri Shimbun, TBS NEWS DIG
Đăng nhập tài khoản để bình luận