“Người mẫu lai” Nhã Thanh: Dù đẹp hay không cũng phải tự lập

    Rất nhiều bài báo viết về Nhã Thanh bởi vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng ngoại ngữ tốt (thông thạo 4 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Nhật). Thế nhưng, ít ai biết rằng, cô nàng là một người khá mạnh mẽ, tự lập từ rât sớm, từng làm rất nhiều nghề trước khi trở thành người mẫu, diễn viên và giám đốc của một hãng thời trang có nhà máy sản xuất tại Nhật Bản và Trung Quốc.

    Dù đẹp hay không cũng phải tự lập

    Là giám đốc kiêm người mẫu của một hãng thời trang với gần 2 triệu fan trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, từng hợp tác với 1 số nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm của Nhật như: Muji, Uniqlo, Cecil McBee, Beams, Hada Labo, Shiseido. Thanh tâm sự: “ Vốn là một người cuồng công việc, lại có điều kiện tiếp xúc với những thương hiệu lớn và chuyên nghiệp, mình học hỏi được rất nhiều ở họ tinh thần cầu tiến, siêng năng và thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc của họ”
    Trước đây, Thanh từng trải qua rất nhiều công việc và tự lập từ sớm “Mình từng làm rất nhiều nghề, từ tư vấn cho đến nhà hàng, từ bán hàng đến làm thư kí. Ngoài ra mình còn nhiều nghề lẻ như trang điểm, dạy học, bartender… nên mình hiểu rằng “Có ngày bĩ cực mới có ngày thái lai” chả ai bắt đầu hoàn hảo, đẹp hay không không quan trọng bằng việc có cố gắng hay không. Mình luôn tự nhủ phải cố gắng hơn, mình là con gái nhưng lại là chị lớn, nên phải là trụ cột, phải làm gương cho em, có một đứa em luôn thần tượng mình cũng “oách” lắm chứ. Rồi bố mẹ cũng tự hào rằng mình sống mạnh mẽ, tháo vát, thông minh nên an tâm hơn nhiều” 
    Công việc mà Thanh mong muốn có cơ hội và thời gian để quay lại nhất là Tiếp viên hàng không. “Mình làm tiếp viên hãng không tại hãng Japan Airline (JAL) dc 2 năm. Đây là hãng hàng không uy tín tại Nhật và từng lọt vào top 5 những hãng hàng không tốt trên thế giới. Tiếc là trách nhiệm công việc của một giám đốc hãng thời trang với nhiều nhân viên khá áp lực và bận rộn  nên mình đành gác lại sở thích bay lượn trên bầu trời của mình. Mình hy vọng sẽ có cơ hội quay lại nghề tiếp viên hàng không vì nhờ đó mình quen được người bạn trai hiện tại là phi công” – Thanh tâm sự.

    Người Nhật: Văn minh và chuyên nghiệp

    Có cha là người Nhật lai Trung, sinh ra tại Nhật và thường xuyên đến Nhật làm việc, Thanh chia sẻ: “Điều mình ấn tượng nhất về Nhật đó là sự giàu mạnh của nước Nhật, họ đứng thứ 3 về kinh tế mặc dù Nhật không có tài nguyên thiên nhiên, và phải chịu đựng hàng trăm trận động đất mỗi năm. Điều thứ hai mình ấn tượng là về con người - Người Nhật luôn khiêm tốn, coi trọng nguyên tắc đối nhân xử thế và sự tự lập. Cách làm việc của họ rất đáng để học hỏi: Luôn giữ đúng lời hứa, làm việc rất có tâm, đúng giờ và luôn biết nói xin lỗi khi cần. Mình nhớ mãi trong một lần đi tàu điện và để quên đồ trên tàu, mình vội đến lấy lại thì bị mất, nhưng khi về khách sạn thì thấy nó đã được trả lại ngay trên giường. 
    “ Tuy nhiên, nếu xét về khách quan, không thể nói là ở Nhật hay ở Việt Nam tốt hơn. Nếu bạn thích một cuộc sống an toàn, đi làm thu nhập nhập cao, con người thanh lịch thì Nhật quá tốt. Còn ở Việt Nam cuộc sống sẽ “thoải mái” hơn, dễ dàng kết bạn, vui chơi dễ dàng hơn. Đối với nghề người mẫu, mình chưa có dịp hoạt động nghề người mẫu ở Việt Nam (chỉ tham gia một vài sự kiện thời trang nhỏ khi về nước) nên không thể so sánh chủ quan, nhưng lương cho người mẫu ở Nhật và Trung khá cao, việc trang bị ngoại ngữ để đến nước ngoài làm việc sẽ giúp người mẫu tăng thêm thu nhập và danh tiếng hơn rất nhiều.”
    Cô nàng sở hữu chều cao lí tưởng 1m70 và gương mặt xinh như búp bê.

    Bí quyết học ngoại ngữ của "admin đời đầu Fanclub One Piece"

    Nhã Thanh còn được biết đến là một trong những admin đời đầu của trang fanpage về bộ truyện tranh nổi tiếng hải tặc One Piece, đây cũng là một trong những lí do khiến cô nàng yêu thích việc học tiếng Nhật. "Đối với mình, để gắn bó với bất cứ lĩnh vực nào, bạn đều cần phải có đam mê. Ví dụ như để học tốt ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật, bạn phải có niềm đam mê và yêu thích nó. Từ nhỏ mình đã có sự yêu thích đặc biệt cho manga và anime nên mình quyết tâm phải học giỏi cho bằng được để không cần phải xem vietsub hay engsub."
    Nhã Thanh có cơ hội đi du lịch và làm việc khắp nơi trên thế giới: Mỹ, Pháp, Nga, Ý, Tây Ban Nha, Hong Kong, Thái, Nhật, Trung, Việt nên kỹ năng nghe, nói và viết của cô nàng ngày càng tiến bộ hơn.
    "Đối với tiếng Việt, mẹ từ nhỏ đã dạy mình tiếng Việt để không quên cội nguồn. Mình có thể viết tiếng Việt tốt nhưng phát âm vẫn chưa chuẩn. Mình sử dụng Facebook tiếng Việt để giao lưu với bạn bè vì rất yêu quý đất nước Việt Nam. Đối với tiếng Anh, mình đam mê du lịch và mong muốn học tốt để có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế. " - Nhã Thanh chia sẻ. 
    Nhã Thanh không chỉ được fan hâm mộ ở Việt Nam yêu mến mà cô còn được cộng đồng fan ở Nhật Bản và Trung Quốc yêu mến.
    Việc giỏi ngoại ngữ đem đến cho Nhã Thanh rất nhiều cơ hội về kinh doanh và làm người mẫu tại nhiều quốc gia khác nhau.
    Kilala.vn

    04/10/2017

    Bài: Phương Anh/ Ảnh: NVCC

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!