Feel Japan in Vietnam 2016 - Chạm vào tinh thần Nhật Bản

    Với mong muốn đưa Nhật Bản đến gần hơn với người Việt, lễ hội Feel Japan in Vietnam 2016 do Kilala phối hợp cùng Sông Hàn Tourist tổ chức vào giữa tháng 7 đã tạo cơ hội hiếm hoi để người Việt được gặp gỡ và chạm tay vào những biểu tượng văn hóa Nhật Bản một cách sống động, gần gũi.

    Chỉ trong hai ngày lễ hội, Feel Japan in Vietnam 2016 đã đón hơn 19.000 khách tham quan, trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu thông tin du lịch cũng như mua sắm. Theo cảm nhận của số đông độc giả Kilala, dấu ấn nổi bật nhất của lễ hội này chính là mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc từ Nhật Bản. 

    khai mạc lễ hội Feel Japan in vietnam 2016

    Đại diện Ban tổ chức và các vị khách danh dự cắt băng khai mạc lễ hội Feel Japan in Vietnam 2016

    Ông Shintaro Sudo - TGĐ Công ty H.I.S Vietnam cùng bà Lê Vân Mây - TGĐ Lotus Foods

    Ông Shintaro Sudo - TGĐ Công ty H.I.S Vietnam cùng bà Lê Vân Mây - TGĐ Lotus Foods đón tiếp ngài Satoshi Nakajima, Tổng lãnh sự Nhật tại TP.HCM đến tham quan lễ hội

    Vẻ quyến rũ của văn hóa Edo

    Hai nàng Maiko và Geisha – đại diện cho sự duyên dáng và vẻ đẹp nữ tính Nhật Bản đến từ cố đô Kyoto đã đưa người xem trở về Nhật Bản xa xưa qua những điệu múa đầy mê hoặc như Himesanja - vũ điệu thường được trình diễn trong các buổi yến tiệc, điệu múa Gion Kouta với ca từ miêu tả về bốn mùa đầy xúc cảm, và vũ khúc Mưa Xuân (Harusame) – một danh khúc của thời kỳ Edo, được sáng tác vào năm 1848. 

    Những động tác thanh thoát, dứt khoát, mềm mại của Maiko và Geisha trong nghi thức Trà đạo truyền thống cũng đã chiếm trọn cảm tình của khán giả Việt Nam. Chị Trịnh Hà Vân Anh, khách tham quan lễ hội, cho biết: “Tôi chưa từng được uống trà đạo theo kiểu Nhật, nhưng khi nhìn hai nàng Maiko và Geisha pha trà, tôi thực sự ấn tượng bởi từng động tác, từ khâu chuẩn bị trà cụ trước lúc pha cho đến khi bắt đầu nghi thức. Các động tác của hai nàng thật uyển chuyển, kỹ lưỡng, nhưng cũng rất thong dong. Còn trà Nhật thì có mùi thơm nhẹ, vị thanh mát”. 

    múa truyền thống Geisha

    Tiết mục múa truyền thống đầy thu hút của nàng Geisha

    Geisha và Maiko

    Geisha và Maiko biểu diễn trà đạo cho khách tham quan

    Tiết mục tái hiện đám rước Oiran của Nikko Edo Wonderland khiến khán giả không ngớt trầm trồ trước nàng Oiran xinh đẹp trong bộ trang phục lộng lẫy, những bước đi uyển chuyển kiêu sa theo hình số 8 trên đôi guốc gỗ Takageta cao đến 40cm. Màn trình diễn của các Ninja cũng để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Với một trích đoạn ngắn có nội dung là bảo vệ mật thư trước các thế lực đen tối muốn chiếm giữ, tuyệt kỹ công phu của các Ninja huyền thoại đã được tái hiện qua những màn tranh đoạt gay cấn xen lẫn những tình tiết gây cười thú vị. 

    Nàng Oiran tại lệ hội feel japan

    Nàng Oiran kiều diễm

    nhóm Ninja

    Màn trình diễn gay cấn của nhóm Ninja

    Hello Kitty đáng yêu

    Nhân vật Hello Kitty đáng yêu

    lệ hội feel japan in vietnam 2016

    Quan khách tập trung đông đảo tại khu vực sân khấu để đón xem các tiết mục biểu diễn

    Cuộc chinh phục của các thương hiệu Nhật Bản 

    Xen giữa các tiết mục biểu diễn là hoạt động tham quan mua sắm tấp nập ở khu vực gian hàng giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao từ các thương hiệu Nhật: điện máy gia dụng của Sharp, văn phòng phẩm PLUS, máy ảnh CANON, máy in KONICA MINOLTA, dụng cụ làm đẹp PANASONIC,. Đặc biệt khu vực ẩm thực với các gian hàng bánh ngọt nhập khẩu từ Nhật Bản, Chiyoda Sushi,. luôn đông đúc. Không ít khách tham quan phàn nàn là không gian ẩm thực của lễ hội lần này hơi nhỏ so với niềm đam mê ẩm thực Nhật của đông đảo người Việt. 

    Bạn Hồ Thị Nguyệt Sương tấm tắc: “Món bánh kem phô mai này mình từng ăn rồi nhưng bánh nhập từ Nhật đúng là khác hẳn. Miếng phô mai ở đây vừa có độ lạnh, vừa tan trong miệng ra mùi kem trứng, hậu vị lại không quá ngọt nên ăn thật là ghiền”. 

    bánh ngọt Nhật Bản

    Gian hàng bánh ngọt Nhật Bản lúc nào cũng đông khách

    gạo và nguyên liệu Nhật Bản

    Góc giới thiệu gạo và nguyên liệu Nhật Bản của Hokkaido Sachi

    Chiyoda Sushi

    Các đầu bếp của nhà hàng Chiyoda Sushi làm việc không ngừng nghỉ để chế biến Sushi phục vụ khách đến tham quan

    Du lịch Nhật, giấc mơ trong tầm tay 

    Tại lễ hội lần này, hãng hàng không ANA, Công ty Du lịch Sông Hàn cùng đại diện 10 tỉnh thành Nhật Bản đã giới thiệu nhiều điểm đến đặc sắc cùng các tour du lịch Nhật nổi bật, đặc biệt nhất là Kilala Tour với những cung đường được thiết kế riêng. Theo kết quả khảo sát do Kilala thực hiện tại lễ hội, 90% khách tham quan mong muốn hoặc có dự định du lịch Nhật Bản. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm thông tin, chuẩn bị cho kế hoạch khám phá xứ Phù Tang trong tương lai gần. 

    Gian hàng du lịch tỉnh Oita

    Gian hàng giới thiệu du lịch của tỉnh Oita

    du lịch tự túc

    Thông tin về du lịch tự túc được nhiều bạn đọc Kilala quan tâm

    Tại lễ khai mạc, ông Yoshinori Yakabe, Phó Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đã bày tỏ: “Việt Nam là một trong những quốc gia thân Nhật hàng đầu trên thế giới, chúng tôi thấy được sự quan tâm và kỳ vọng của Việt Nam đối với Nhật Bản là rất lớn. Việc thúc đẩy hoạt động giao lưu với người Nhật, với doanh nghiệp Nhật, như những gì diễn ra tại chương trình Feel Japan in Vietnam 2016 lần này để người Việt được thực tế trải nghiệm các sản phẩm Nhật Bản, văn hoá Nhật Bản là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cảm kích đơn vị tổ chức đã tạo cơ hội cho người Việt được cảm nhận và trải nghiệm đất nước Nhật Bản trên nhiều phương diện. Tôi tin rằng thông qua sự kiện này, sẽ có nhiều hơn nữa những người Việt hiểu biết về đất nước Nhật Bản, qua đó, mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản cũng sẽ phát triển ngày càng sâu sắc hơn trong tương lai”. 

    Đó cũng là tâm niệm của những người tổ chức nên lễ hội lần này!


    Bài & ảnh: Nguyễn Đình/kilala.vn

    Feel Japan in Vietnam

    Lễ hội Feel Japan in Vietnam 2016 do Kilala phối hợp cùng Sông Hàn Tourist tổ chức vào giữa tháng 7/2016 bao gồm 56 gian hàng của các thương hiệu Nhật Bản, thu hút 19.311 lượt khách đến tham quan - mua sắm trong 2 ngày và đạt tổng doanh thu 1.392 tỉ VND.

    Chi tiết xin xem tại: www.feeljapan.vn

    07/09/2016

    Bài & ảnh: Nguyễn Đình

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!