Cánh mày râu xứ Phù Tang “ế” do mê mì ramen?
Có một giả thuyết cho rằng việc quá đam mê món mì quốc dân là dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ độc thân của nam giới Nhật Bản.
Nam giới Nhật Bản và tình yêu với ramen
Ngày nay, mì ramen là món ăn phổ biến được mọi lứa tuổi và giới tính ưa thích. Nhưng ít ai biết rằng trước đây, vào những năm 60, nó được xem như món ăn "đặc quyền" dành cho nam giới. Hình ảnh phổ biến ở các quán mì ramen là những người đàn ông ngồi một mình ăn mì, đặc biệt là vào bữa trưa trong tuần.
Nam giới Nhật có xu hướng thích mì ramen hơn nữ giới, đặc biệt có nhiều người còn tỏ ra “cuồng ramen” khi quan tâm quá mức đến nước dùng, hương vị và độ dày của sợi mì. Họ thể hiện tình yêu với ramen trên mạng xã hội và tạo ra một diễn đàn tranh luận sôi nổi về việc mê mì ramen có lợi cho đời sống tình cảm không.

“Ế” vì mê ramen?
Vấn đề này từng dậy sóng vào năm 2013 trên MoguMogu News, khi một blogger ramen ngoài 40 tuổi (tạm gọi là A) chia sẻ với họ về câu chuyện liên quan đến sở thích ăn mì của mình. A cho biết bản thân từng là một tín đồ ramen và ước tính anh ăn món này khoảng 500 lần một năm. A cũng có kiến thức sâu rộng về ramen và rất tự hào vì điều đó, cảm thấy tự tin hơn khi khoe những hiểu biết của mình với phái nữ.
Nhưng thực tế lại không như những gì anh tưởng. Ở công ty, A đã nghe các đồng nghiệp nữ bàn tán về mình rằng:
“Anh ta như đắm chìm vào món mì ramen vậy!”
“Anh ấy độc thân vì giống như đã “kết hôn” với mì ramen!”
“Hơi thở anh ta chắc là nồng nặc mùi thịt và tỏi.”

Sau khi nghe những lời nhận xét đó, A rất buồn khổ, anh cảm thấy việc thể hiện sở thích ăn mì thật tồi tệ. Và theo MoguMogu News, A không phải là người duy nhất. Nhiều người khác cũng đã gặp phải tình trạng tương tự.
Danh sách sở thích của đàn ông Nhật khiến phụ nữ khó chịu nhất là: đánh bạc, hâm mộ thần tượng, tập thể hình, otaku (cuồng manga, anime, mô hình), mê xe máy, thích đầu tư. Mặc dù mê ăn mì ramen không nằm trong danh sách này nhưng từ câu chuyện của A, một blogger đã đưa ra lý do vì sao nam giới không nên đưa "mì ramen" vào sở thích cá nhân, khiến bản thân trở nên “kém hấp dẫn” với phụ nữ.
- Ramen là một món ăn bình dân.
- Ramen chứa nhiều muối, chất béo, do đó ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, có thể gây ra tình trạng béo phì.
- Không được ưa chuộng bởi những phụ nữ ghét đồ dầu mỡ.
- Phụ nữ không muốn quán ramen trở thành địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên.
- Nhiều phụ nữ cảm thấy một anh chàng có sở thích ăn mì ramen thì khá nhàm chán, hoặc có khẩu vị trẻ con.
Không có bằng chứng nào chứng minh rằng việc ăn mì ramen sẽ khiến đàn ông Nhật độc thân. Tuy nhiên việc thể hiện thái quá về sở thích với món mì quốc dân đôi khi sẽ khiến bản thân kém hấp dẫn trong mắt nữ giới, dẫn đến khó khăn hơn trong việc tìm được nửa kia. Khi xu hướng đàn ông độc thân ở Nhật ngày càng tăng lên, có lẽ nam giới sẽ cần phải kiềm chế hơn trong việc bộc lộ niềm đam mê này?
kilala.vn
Nguồn: Unseen Japan
Đăng nhập tài khoản để bình luận