Yuko Tanaka: Từ nàng Oshin nghị lực đến vị Thái hậu “thét ra lửa” của nhà Thanh
Nổi danh từ vai diễn để đời trong phim “Oshin”, Yuko Tanaka đã trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt. Cho đến nay khi đã ở tuổi 70, mỹ nhân một thời của điện ảnh Nhật vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật bằng tài năng diễn xuất ấn tượng.
Những năm đầu sự nghiệp
Yuko Tanaka tên thật là Hiroko Sawada, sinh ngày 29/04/1955 tại tỉnh Osaka. Yuko tốt nghiệp Đại học Meiji, Khoa Văn chương, Chuyên ngành Nghiên cứu Sân khấu. Khi còn là sinh viên, bà đã gia nhập đoàn kịch Bungakuza vào năm 1978 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.
Yuko ra mắt màn ảnh nhỏ với vai chính trong bộ phim truyền hình Sister Ma của đài NHK. Năm 1981, bà tham gia bộ phim truyền hình lịch sử Eijanaika và đóng chính trong phim Hokusan Manga, giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Người mới xuất sắc nhất từ Viện Hàn lâm Nhật Bản.
Đầu thập niên 80 chứng kiến sự nghiệp của Yuko Tanaka bước vào thời kỳ hoàng kim khi nữ diễn viên liên tiếp được giao vai chính trong các dự án phim ảnh lớn như: Making Memories, The Rape, Tora-san the Expert, Amagi Pass... Khi đó Yuko được nhận định là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, danh tiếng hàng đầu trong lứa diễn viên trẻ dưới 30 tuổi.
Los Angeles Times nhận định Yuko Tanaka “quá quyến rũ và tài năng, là một điều phi thường của điện ảnh Nhật Bản”.
Tỏa sáng với “Oshin”
Sự nghiệp diễn xuất của Yuko Tanaka đạt được thành công rực rỡ nhất nhờ vai diễn Oshin từ lúc trưởng thành đến khi trung niên trong bộ phim “quốc dân” cùng tên của đài NHK, công chiếu vào năm 1983. Bộ phim có tỷ suất người xem trung bình kỷ lục là 52,6% tại Nhật Bản.

Yuko đã xuất sắc khắc họa nên hình tượng nữ chính Oshin mạnh mẽ, kiên cường trước mọi khó khăn, mất mát để vươn đến hạnh phúc viên mãn. Diễn xuất của bà đã làm lay động hàng triệu khán giả không chỉ ở Nhật mà còn khắp châu Á. Từ vai diễn này, Yuko Tanaka được nâng tầm thành một ngôi sao lớn ở khu vực Châu Á, là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt mọi người.

Hoạt động nghệ thuật bền bỉ
Cũng trong 1983, bà giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim thế giới Montreal cho vai diễn trong bộ phim Amagi Pass.

Với vai diễn nghệ sĩ gốm Kiyoko Koyama trong phim Hibi (2005), Yuko đã được vinh danh tại giải thưởng Điện ảnh Hochi và Kinema Junpo ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Năm 2010, bộ phim hợp tác Nhật-Trung là Thương Khung Chi Mão lên sóng đã “gây sốt”, đặc biệt là nhờ nhân vật Từ Hy Thái hậu do Yuko thủ vai. Người xem, đặc biệt là khán giả xứ Trung, rất ấn tượng và cho rằng bà đã tái hiện hoàn hảo một nhân vật lịch sử uy quyền trên màn ảnh.

Hiện nay, ở tuổi 70 bà vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất. Gần đây, nữ diễn viên gạo cội tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong tác phẩm Monster (Quái vật) của đạo diễn Hirokazu Kore-eda, và phim Honshin của đạo diễn Yuya Ishii.

Đời tư chịu nhiều điều tiếng
Sau vai diễn Oshin lừng danh, Yuko tiếp tục duy trì sự nổi tiếng của bà với nhiều vai chính trong các phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó có bộ phim Capone Cries a Lot phát hành năm 1985. Ở bộ phim này Yuko đã tái hợp với bạn diễn Kenji Sawada - cũng là người tình của bà.
Trước đó cả hai đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia bộ phim Tora-san the Expert vào năm 1982. Tuy nhiên ở thời điểm đó Kenji đã có gia đình, vợ ông là nữ ca sĩ Emi Ito. Đến năm 1985, Yuko và Kenji vẫn tiếp tục bên nhau mặc dù Kenji chưa ly dị. Vì vậy Yuko bị dư luận lên án là “kẻ thứ ba”, chịu chỉ trích dữ dội.
Đến tháng 1/1987, Kenji chính thức ly hôn vợ và kết hôn với Yuko hai năm sau đó. Đám cưới của họ bị công chúng phản đối gay gắt, do đó có thời gian Yuko tạm thời giải nghệ và lui về “ở ẩn”.

kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận