NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Tabei Junko: Người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

    Tabei Junko: Người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

    Vào ngày 16/05/1975, Tabei Junko đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới. Trong suốt cuộc đời, nhà leo núi người Nhật không ngừng thử thách bản thân ở những đỉnh núi kỳ vĩ trên khắp hành tinh.

    Thành lập câu lạc bộ leo núi dành cho nữ giới

    Tabei Junko tên khai sinh là Ishibashi Junko, sinh vào ngày 22/09/1939 tại thị trấn Miharu, tỉnh Fukushima, trong một gia đình đông con. Vốn là đứa trẻ có thể chất yếu ớt nhưng Junko lại khởi sinh niềm đam mê leo núi sau chuyến dã ngoại cùng trường năm 10 tuổi. Lúc đó, Junko cùng các học sinh khác đã đi bộ đường dài lên núi Nasu - ngọn núi lửa ở Công viên quốc gia Nikko, cách không xa Miharu.

    Tuy nhiên vào thời đó, leo núi là môn thể thao chủ yếu dành cho nam giới và tiêu tốn nhiều chi phí. Vì vậy trong thời thơ ấu, Junko không có nhiều cơ hội để theo đuổi đam mê này. 

    tabei-junko
    Bà Tabei Junko là nhà leo núi được biết đến trên toàn thế giới.

     

    Từ năm 1958 đến năm 1962, bà theo học ngành Văn học Anh và Mỹ tại Đại học Nữ sinh Showa, hướng đến mục tiêu trở thành giáo viên. Vì tình yêu với những ngọn núi vẫn còn nên sau khi tốt nghiệp, Junko đã tham gia một số câu lạc bộ leo núi dành cho nam. 

    Hành trình theo đuổi đam mê này, dẫu vậy, cũng không hề thuận lợi. Junko phải chịu sự phân biệt đối xử khi là một phụ nữ: nhiều thành viên nam đã từ chối đồng hành và giúp đỡ bà trong các chặng leo núi, có người thì đồn thổi bà leo núi để "săn" chồng giàu.

    Năm 1969, bà thành lập Joshi Tohan - câu lạc bộ leo núi đầu tiên dành cho nữ giới ở xứ hoa anh đào. Bà kiếm tiền tài trợ cho các hoạt động leo núi của nhóm từ công việc biên tập viên cho Tạp chí của Hiệp hội Vật lý Nhật Bản.

    Câu lạc bộ Joshi Tohan thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên vào năm 1970, khi leo lên ngọn núi Annapurna III ở Nepal. Sự thành công của chuyến đi đã tạo động lực để Junko tạo nên những điều lớn lao sau này.

    Annapurna III
    Tabei Junko chinh phục đỉnh núi Annapurna III ở Nepal.

    Chinh phục phục đỉnh núi Everest

    Khoảng tháng 05/1970, câu lạc bộ Joshi Tohan ra một quyết định táo bạo: chinh phục đỉnh Everest. Họ thành lập đội thám hiểm do Eiko Hisano làm đội trưởng. Lúc đó Junko 31 tuổi, đã lập gia đình và có con. Dù có nhiều trở ngại nhưng bà vẫn quyết tâm chinh phục nóc nhà thế giới. 

    Trải qua 5 năm, sau những cuộc huấn luyện dài ngày và vất vả, Junko cùng với 14 thành viên nữ khác đã được chọn tham gia vào chuyến thám hiểm leo núi Everest do báo Yomiuri và đài truyền hình Nihon tài trợ.

    Chuyến đi bắt đầu vào tháng 05/1975. Cả đội đến Kathmandu, thủ đô Nepal để tuyển 9 người Sherpa địa phương dẫn đường. Sau đó họ đi theo tuyến đường hành lang Đông Nam và đến ngày 04/05, cả đội đã cắm trại ở độ cao 6.300m. KHông may, một trận tuyết lở đã đổ ụp xuống trại của nhóm khiến nhiều thành viên bị vùi trong tuyết, trong đó có Junko.

    Bà đã bất tỉnh khoảng 6 phút cho đến khi người dẫn đường Sherpa - Ang Tsering đào được bà lên từ đống tuyết. May mắn là Junko chỉ bị thương nhẹ và sau hai ngày chữa trị, bà đã hồi phục để tiếp tục chuyến thám hiểm.

    everest
    Tabei Junko và quốc kỳ Nhật Bản trên đỉnh Everest.

    Ở chặng cuối cùng, Junko là người duy nhất được chọn để hoàn thành chuyến thám hiểm. Bà cùng với Ang Tsering tiếp tục hành trình để về đích, cả hai phải bò qua lớp băng mỏng, vượt qua nhiều chướng ngại hiểm nguy ở độ cao hơn 8.000m. Và vào ngày 16/05/1975, Junko Tabei trở thành người phụ nữ đầu tiên lên đến đỉnh Everest, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho leo núi Nhật Bản.

    Hành trình tiếp diễn

    Sau chuyến thám hiểm Everest, Tabei Junko tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác. Bà đã leo lên các đỉnh núi Kilimanjaro (1980), Aconcagua (1987), Denali (1988), Elbrus (1989), Vinson (1991) và Puncak Jaya (1992), trở thành người phụ nữ đầu tiên hoàn thành thử thách chinh phục Bảy đỉnh núi cao nhất mỗi châu lục.

    Cho đến cuối đời, bà đã tham gia vào hơn 70 cuộc thám hiểm leo núi trên khắp thế giới, thể hiện sức mạnh, sự kiên cường của người phụ nữ trong hành trình khám phá thiên nhiên hùng vĩ.

    leo-nui
    Ảnh: junko-tabei-jp

    Năm 2012, bà phát hiện mình mắc ung thư dạ dày ở tuổi 73, nhưng bệnh tật cũng không thể ngăn cản niềm đam mê của Junko với leo núi. Người phụ nữ vẫn tiếp tục lên đường, kiên cường dẫn đầu các đoàn thám hiểm, mãi cho đến tháng 10/2016 mới dừng chân và an nghỉ ở Kawagoe.

    Câu chuyện về ý chí và quyết tâm không lay chuyển của bà đã truyền động lực để nhiều người kiên trì theo đuổi ước mơ. Một nhà thiên văn học đã lấy tên bà để đặt cho một tiểu hành tinh: 6897 Tabei. Vào năm 2019, Google đã kỷ niệm 80 năm ngày sinh của bà bằng Doodle với khẩu hiệu: “Đừng bỏ cuộc! Hãy tiếp tục nhiệm vụ của bạn”. 

    Vào ngày 19/11/2019, một dãy núi trên Sao Diêm Vương cũng được đặt tên là Tabei Montes để vinh danh bà theo chủ đề: “Những người tiên phong trong lịch sử đã phá vỡ giới hạn trong việc khám phá Trái Đất, biển và bầu trời”.

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!