Sota Fujii: Kỳ thủ tài năng "hút" người hâm mộ cho môn Shogi

    Không thể phủ nhận độ nổi tiếng của Sota Fujii đã thu hút sự quan tâm của nhiều người đến với bộ môn Shogi.

    Shogi (将棋) là một loại cờ phổ biến ở Nhật Bản. Vì có chung nguồn gốc với cờ tướng Trung Hoa, cờ tướng Triều Tiên… nên Shogi còn được gọi là cờ tướng Nhật Bản. Tại quốc gia này, có khoảng 160 kỳ thủ Shogi chuyên nghiệp là thành viên của Hiệp hội Shogi Nhật Bản.

    Shogi được nhận định là có sự tổng hợp những cái hay của cờ vua, cờ tướng và cờ vây nên giúp người chơi rèn luyện kĩ năng ghi nhớ, phân tích và kiểm soát tâm lý. Môn này cũng được đưa vào CLB trong trường học cho các em học sinh.

    shogi

    Tại Nhật, Shogi được nhiều độ tuổi yêu thích. Ảnh: Pixta

    Một trong những kỳ thủ nổi tiếng hiện nay là Sota Fujii (藤井 聡太), dù chỉ mới 19 tuổi nhưng được xem là nhân tài trong giới Shogi với những thành tích đáng ngưỡng mộ. Cậu là kỳ thủ trẻ nhất đạt thứ hạng 9 dan – Cửu đẳng, hạng cao nhất trong bậc chuyên nghiệp, vào mùa hè vừa qua. 

    Tháng 9 năm nay, Fujii cũng đã ghi danh mình trở thành người trẻ nhất nắm giữ 3/8 danh hiệu lớn của môn thể thao trí tuệ này bao gồm: Kisei (棋聖) - Kỳ Thánh, Eio (叡王) - Duệ Vương và Oi (王位) - Vương Vị.

    Xem thêm: Khốc liệt thế giới kỳ thủ cờ Shogi tại Nhật!

    shogi

    Giới trẻ ở Nhật yêu thích bộ môn Shogi - Ảnh: shogifan

    Fujii sinh ra ở thành phố Seto, tỉnh Aichi trong một gia đình cơ bản với mẹ là nội trợ, bố là nhân viên văn phòng. Cậu tiếp xúc với Shogi vào năm 6 tuổi sau khi được bà tặng cho bộ cờ, và hàng ngày, Fujii dành thời gian chơi cờ cùng ông. Về sau, Fujii theo học tại một trường đào tạo Shogi trong khu phố, khi còn đang là học sinh tiểu học, cậu đã tham gia thi đấu với những đàn anh để kiểm tra kỹ năng của mình. 

    shogi

    Ảnh: Japan Times

    Khi 7 tuổi, Fujii được theo học thầy giáo Masataka Sugimoto, kỳ thủ Shogi chuyên nghiệp hạng 8 đẳng, và được thầy Sugimoto đánh giá cao bởi cái nhìn sâu sắc cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. 

    Trải qua 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, đứng ở đỉnh cao danh vọng ngay từ khi còn trẻ với hàng loạt những danh hiệu cao quý: người chơi trẻ nhất vô địch một giải đấu Shogi chuyên nghiệp, người chơi trẻ nhất sở hữu 2 danh hiệu, kỳ thủ trẻ nhất được phong 9 đẳng và người trẻ nhất giữ 3 danh hiệu. những điều này cho thấy sự nỗ lực cùng tài năng thiên phú của Fujii. Cậu cũng đã thắng 29 trận với tư cách kỳ thủ chuyên nghiệp để lập kỷ lục mới về số trận thắng liên tiếp.

    "Tôi không chú ý nhiều đến các danh hiệu", Fujii nói sau chiến thắng mới nhất của mình. "Điều quan trọng nhất đối với tôi là tôi có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào".

    Thành công trong sự nghiệp khi ở độ tuổi còn khá trẻ đã mang lại sức hút kì lạ cho Sota Fujii, khiến cậu trở thành một cái tên quen thuộc tại Nhật, có lượng fan đông đảo không thua kém bất cứ người nổi tiếng nào. Và nhờ đó, Shogi ngày càng được giới trẻ quan tâm hơn. Fujii như thổi luồng sinh khí mới cho bộ môn này. 

    Trước đây chỉ có những người hâm mộ của Shogi mới quan tâm theo dõi các trận đấu, nhưng giờ đây ngày càng có nhiều tin tức về câu chuyện của giới Shogi, điều đó đã thu hút thêm nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó, kể từ khi Sota Fujii tỏa sáng, nữ giới dường như quan tâm đến bộ môn này hơn. Đã có sự gia tăng rõ rệt về số lượng người không chơi Shogi nhưng xem các trận đấu chuyên nghiệp, kỳ thủ chuyên nghiệp Taichi Nakamura chia sẻ với AFP.

    shogi

    Fujii tham gia các giải đấu Shogi chuyên nghiệp - Ảnh: JTi

    Giờ đây, khuôn mặt rạng rỡ của Fujii phủ sóng trên các tạp chí, bảng quảng cáo và màn hình TV trên khắp Nhật Bản, những chiếc bánh yêu thích của cậu bán hết trong vòng vài giờ tại các cửa hàng tiện lợi khi hình ảnh Sota Fujii ăn chúng trong khi chơi game được đưa lên truyền thông.

    shogi

    Fujii phủ sóng các kên truyền thông nhờ vẻ ngoài điển trai - Ảnh: News.livedoor

    Trước hiện tượng Sota Fujii, manga, anime và cả điện ảnh tập trung khai thác về Shogi cũng góp phần thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhưng Fujii mới thật sự là “siêu sao” trong việc quảng bá bộ môn này, theo nhận định của nhiều chuyên gia.

    shogi

    Sức ảnh hưởng của Sota Fujii đã thu hút ngày càng nhiều người trẻ theo học bộ môn này. Ảnh: Pixta

    Ảnh hưởng của Fujii thể hiện rõ nhất vào những lớp học sáng chủ nhật dành cho trẻ em do cựu tuyển thủ Ishida giảng dạy tại Kashiwa, gần Tokyo. Ngày càng nhiều bạn nhỏ đã bày tỏ mong muốn trở nên giống Fujii. Điều này khiến nhiều người hi vọng rằng bộ môn Shogi sẽ tiếp tục được kế thừa bởi nhiều nhân tài trong tương lai.

    Vào ngày 01/06/2023, Sota Fujii đã giành chức vô địch Meijin danh giá, khiến anh trở thành kỳ thủ thứ hai trong lịch sử trò chơi cờ Nhật Bản nắm giữ 07 danh hiệu lớn cùng lúc sau Yoshiharu Habu.

    Ngày sinh của Sota Fujii

    Sota Fujii được coi là thiên tài của bộ môn Shogi trong thế kỷ 21, anh có tên tiếng Nhật là 藤井聡太. Anh sinh vào ngày 19/7/2002 ở Seto, Aichi, Nhật Bản. Hiện tại anh chỉ mới 21 tuổi nhưng đã liên tục giành được các giải thưởng lớn trên thế giới về bộ môn Shogi.

    kilala.vn

    22/10/2021

    Bài: Natsume

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!