NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Người Việt gia nhập lực lượng cứu hỏa tình nguyện tại Nhật Bản

    Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng nơi mình đang sinh sống, anh Huỳnh Hữu Qui - một người Việt tại thành phố Toyama đã gia nhập lực lượng cứu hỏa tình nguyện địa phương.  

    Theo tờ Mainichi, anh Huỳnh Hữu Qui (38 tuổi, công dân Việt Nam) đã chính thức gia nhập đơn vị Yamamuro thuộc lực lượng cứu hỏa tình nguyện thành phố Toyama vào tháng 4/2026. Anh cũng là thành viên người nước ngoài đầu tiên gia nhập vào lực lượng cứu hỏa tại địa phương này. 

    Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế tại Việt Nam, anh Qui sang Nhật Bản và làm việc cho một công ty tại Hiroshima từ năm 2012. Đến năm 2019, anh chuyển đến sinh sống và làm việc tại thành phố Toyama. Hiện anh đã có visa vĩnh trú và có nhà riêng tại Toyama. 

    Trong thời gian sinh sống tại đây, anh vốn tích cực tham gia các hoạt động chung của khu phố như ngày hội thể thao, cắt cỏ và dọn dẹp cảnh quan khu vực. Nhờ sự nhiệt tình và tinh thần cởi mở của mình, một người hàng xóm là cựu đội trưởng đơn vị cứu hỏa Yamamuro đã đề nghị anh tham gia lực lượng cứu hỏa tình nguyện. 

    huynh-huu-qui
    Anh Huỳnh Hữu Qui, người Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng cứu hỏa tình nguyện tại thành phố Toyama. Ảnh: Mainichi

    Anh Qui chia sẻ rằng điều thôi thúc anh tham gia lực lượng cứu hỏa tình nguyện là từ một trải nghiệm đáng nhớ vào năm 2018. Khi đó, nơi anh sống - Hiroshima phải hứng chịu những trận mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực phía Tây Nhật Bản. 

    Anh đã cùng với các học viên tại trường tiếng Nhật nơi mình đang theo học đã tham gia hỗ trợ địa phương và những người dân bị ảnh hưởng. Trong suốt một tháng, anh cùng mọi người dọn dẹp bùn đất và đống đổ nát từ những ngôi nhà bị hư hại do sạt lở đất. 

    Từ lần đó, anh luôn mong muốn có thể làm điều gì đó thiết thực để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng nơi mình sinh sống. Đó cũng trở thành niềm động lực để anh gia nhập lực lượng cứu hỏa tình nguyện tại Toyama. 

    Lực lượng cứu hỏa tình nguyện Nhật Bản đang thiếu nhân lực

    Theo Sở Cứu hỏa thành phố Toyama, lực lượng cứu hỏa tình nguyện của thành phố chỉ còn 1.800 người vào tháng 4/2026, giảm khoảng 20% trong vòng một thập kỷ. Riêng tại đơn vị Yamamuro, đơn vị chỉ còn 20 người trên chỉ tiêu 28 thành viên, trong khi độ tuổi trung bình của đội đã trên 50 tuổi. 

    Đội trưởng Kanayama Yasushi (62 tuổi) cho biết: “Từ khi cậu ấy gia nhập, đội cũng cảm thấy trẻ ra nhiều. Chúng tôi xem cậu ấy là một thành viên làm việc cùng đội và không có chuyện phân biệt đối xử với người nước ngoài.” 

    Tại Nhật Bản, lực lượng cứu hỏa tình nguyện không chỉ hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp mà còn đảm nhiệm nhiều hoạt động phòng chống thiên tai và nâng cao ý thức an toàn cho người dân. 

    Vì vậy mà đầu năm ngoái, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai Nhật Bản đã kêu gọi các địa phương tăng cường công tác chuẩn bị đối phó thiên tai trong cộng đồng, trong đó có việc thúc đẩy huy động người nước ngoài tham gia vào lực lượng cứu hỏa tình nguyện.

    Với các thành viên người nước ngoài, phạm vi công việc thường bao gồm hỗ trợ vận chuyển thiết bị, tham gia hoạt động tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và đóng vai trò là cầu nối với cộng đồng người nước ngoài tại địa phương.

    Kết nối cộng đồng người Việt tại Nhật

    Sau 4 tháng gia nhập, anh Qui vẫn chưa từng được điều động trực tiếp đến vụ hỏa hoạn nào. Nhưng mỗi tháng 2 lần, anh cùng các thành viên đội Yamamuro đi tuần quanh khu dân cư để nhắc nhở và phổ cập các nguy cơ cháy nổ đến người dân địa phương. Tháng 6 vừa qua, anh cũng tham gia một cuộc thi về kỹ năng chữa cháy. 

    Câu chuyện của anh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Toyama và cả ở Việt Nam. Anh Qui cũng cho biết: “Có nhiều người Việt Nam đang sống tại Nhật khác cũng muốn tham gia lực lượng cứu hỏa tình nguyện. Tôi muốn giúp họ thực hiện điều đó.”. 

    Từ một người Việt đến Nhật để học tập và làm việc, anh Qui giờ đây đã hình thành mối gắn kết sâu sắc với cộng đồng địa phương và góp phần tạo dấu ấn đẹp của người Việt Nam trong xã hội Nhật Bản. 

    Không chỉ vậy, những tấm gương như anh Qui hay những công dân Việt tham gia cứu người tại Nhật còn truyền cảm hứng để những người Việt xa xứ khác cùng tham gia và đóng góp cho nơi họ đang sinh sống. 

    kilala.vn

    Nguồn: Mainichi Shimbun

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!