Nhật Bản cập nhật điều kiện vĩnh trú: Thu nhập, lương hưu và tiếng Nhật
Các hướng dẫn mới về điều kiện xét duyệt visa vĩnh trú dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 10/2026, áp dụng với các đơn đăng ký được nộp từ tháng 4/2027 trở đi.
Thu nhập phải cao hơn mức trung bình của hộ gia đình Nhật
Hiện nay, để được cấp visa vĩnh trú (còn gọi là visa thường trú nhân), người nộp đơn cần một số điều kiện như: đã cư trú ở Nhật được 10 năm, tư cách đạo đức tốt, có khả năng tự lập tài chính, sở hữu tài sản hoặc kỹ năng cần thiết để sinh sống và việc cư trú phải có đóng góp cho lợi ích quốc gia của Nhật Bản.
Theo dự thảo mới, người nộp đơn xin visa vĩnh trú sẽ cần phải đáp ứng thêm tiêu chí về thu nhập. Cụ thể, về nguyên tắc người này sẽ phải có thu nhập hằng năm cao hơn mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình tại Nhật Bản.
Ngoài yêu cầu về thu nhập hiện tại, người xin vĩnh trú cũng phải chứng minh mình có khả năng bảo đảm cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Cụ thể, người này phải dự trù được khoản trợ cấp hưu trí tương đương với 30 năm đóng góp liên tục vào hệ thống bảo hiểm hưu trí cho người lao động Kosei Nenkin (厚生年金).
Nếu khoản lương hưu dự trù thấp hơn yêu cầu, người nộp đơn vẫn có thể sử dụng tiền tiết kiệm hoặc các tài sản khác để bù đắp. Đối với người trẻ tuổi, tiêu chuẩn về tài sản bổ sung cũng sẽ được nới lỏng hơn.
Dự kiến, hướng dẫn mới sẽ được ban hành vào ngày 1/10/2026 và áp dụng đối với các hồ sơ nộp từ tháng 4/2027. Riêng quy định về thu nhập được áp dụng đối với các hồ sơ đã nộp từ tháng 4 năm nay.
Đối với tiêu chí "lợi ích quốc gia", cơ quan quản lý cho biết người xin thường trú cần có đóng góp tích cực và cụ thể cho Nhật Bản. Các yếu tố được xem xét sẽ bao gồm trình độ tiếng Nhật cùng với sự hiểu biết về hệ thống pháp luật, quy định và đời sống xã hội Nhật Bản.
Các quy định bổ sung liên quan đến yếu tố gia đình
Một điểm đáng chú ý khác của dự thảo là bổ sung tiêu chí liên quan đến con cái của người nộp đơn.
Theo đó, nếu gia đình người nộp đơn có con cái trong độ tuổi đi học nhưng không theo học tại trường, đây sẽ là điểm bất lợi khi đánh giá hồ sơ. Cơ quan quản lý cho rằng, việc tham gia vào hệ thống giáo dục tại Nhật sẽ giúp con cái của người nước ngoài thích nghi và hòa nhập tốt với cộng đồng địa phương.
Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng dự định sửa đổi quy định ưu tiên dành cho vợ hoặc chồng của công dân Nhật, thường trú nhân và người có quy chế thường trú đặc biệt. Theo dự thảo mới, nhóm đối tượng này có thể nộp đơn xin thường trú sau 5 năm kết hôn và 3 năm sinh sống tại Nhật.
Ngoài ra, Chính phủ Nhật cũng đang lên kế hoạch triển khai hệ thống cấp phép đi lại trực tuyến trước khi nhập cảnh đối với khách du lịch ngắn hạn thuộc diện được miễn thị thực, đồng thời tăng đáng kể các loại lệ phí liên quan đến tư cách lưu trú của người nước ngoài.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận