Nhật Bản từng tham vọng xây dựng một "Tháp Babel" vươn đến thiên đường
Với chiều cao đến 10.000m, vượt cả đỉnh Everest, tòa tháp Babel Tokyo đặt ra tầm nhìn sẽ trở thành nơi sinh sống của 30 triệu người dân Nhật Bản. Dù chỉ dừng lại ở giai đoạn ý tưởng, nhưng đây vẫn được xem là một trong những giấc mơ táo bạo và tham vọng nhất trong lịch sử nhân loại.
Giấc mơ về một “thành phố thẳng đứng”
Vào khoảng cuối thập niên 1980 đến đầu những năm 1990, Nhật Bản bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào phép màu “thần kỳ kinh tế”. Các khu đô thị phát triển vượt bậc, người cũng ngày càng đông đúc, kéo theo nhiều vấn đề môi trường phát sinh. Đó cũng là lúc giới quy hoạch đô thị đua nhau nghiên cứu và đề xuất các dự án kiến trúc quy mô lớn, từ những thành phố nổi trên biển cho đến những tòa nhà cao chọc trời.
Trong số đó, tòa tháp Babel Tokyo là ý tưởng táo bạo nhất. Tên gọi của tòa tháp được lấy cảm hứng từ điển tích Tháp Babel trong Kinh Thánh Cựu Ước - tòa tháp mang theo tham vọng và sự kiêu ngạo của con người “vươn đến tận thiên đường”, khiến cho Đức Chúa Trời nổi giận và trừng phạt nhân loại.

Ý tưởng về siêu công trình này do Giáo sư Ojima Toshio thuộc Đại học Waseda đề xuất vào năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất ở Brazil. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng việc tập trung dân cư vào một siêu công trình duy nhất sẽ giúp giảm tình trạng đô thị hóa tràn lan, tiết kiệm đất đai và hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường.

Vì vậy, khác với những tòa nhà chọc trời thông thường, tháp Babel Tokyo được thiết kế như một “thành phố thẳng đứng”, có thể chứa khoảng 30 triệu người, tương đương dân số toàn vùng đô thị Tokyo hiện nay. Mục tiêu của dự án này được định hình như một hệ sinh thái đô thị độc lập - là nơi sinh sống, làm việc, giáo dục, giải trí… trong cùng một tòa nhà.
Cấu trúc “6 tầng trời” của Babel Tokyo
Theo bản thiết kế của giáo sư Ojima Toshio, công trình có khoảng 1.969 tầng, tổng diện tích sàn lên tới 1.700 km² và cao đến 10.000m. Cấu trúc tòa nhà được chia thành 6 tầng khu vực có chức năng khác nhau:

- Tầng Mặt đất (地界 - Geo Territory): Từ dưới mặt đất đến độ cao 300m - nơi tập trung toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của siêu công trình như hệ thống giao thông ngầm, nhà máy năng lượng, bãi đỗ xe và các trạm phát điện. Đây được xem là nền móng vận hành cho toàn bộ tòa tháp.
- Tầng Con người (人界 - Human Territory): Đến độ cao 1.000m là khu vực sinh hoạt chính của cư dân với các khu nhà ở, trung tâm thương mại và những tiện ích phục vụ đời sống thường nhật. Theo quy hoạch, phần lớn dân số của tòa tháp sẽ sinh sống tại đây.
- Tầng Mây (雲界 - Cloud Territory): Trải dài từ độ cao 1.000-3.500m, khu vực này nằm giữa tầng mây và là nơi dành cho các hoạt động kinh doanh với văn phòng, khách sạn và các trung tâm thương mại quy mô lớn.
- Tầng Trời (空界 - Sky Territory): Ở độ cao 3.500-6.000m, đây là nơi tập trung các cơ sở giáo dục, hành chính và giải trí. Theo đó, cư dân có thể sinh sống, học tập, làm việc và tận hưởng các tiện ích giải trí ngay trong lòng tòa nhà mà không cần đi ra bên ngoài.
- Tầng Giới hạn (臨界 - Ultimate Territory): Từ 6.000-9.000m, khu vực này dành cho các hoạt động công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu thực nghiệm và những cơ sở kỹ thuật đặc biệt để toàn bộ công trình vận hành lâu dài.
- Tầng Vũ trụ (宇宙 - Space Territory): Vươn tới độ cao 10.000m, đây sẽ là nơi đặt các hệ thống thu năng lượng mặt trời cùng trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ không gian.
“Giấc mộng đẹp” của ngành kiến trúc
Tòa tháp Babel Tokyo không phải là dự án “thành phố thẳng đứng” duy nhất được đề xuất trong thời kỳ này. Khi ấy, Nhật Bản còn xuất hiện nhiều ý tưởng siêu công trình khác như X-Seed 4000 hay Sky City 1000. Và tất cả những dự án này đều có mục đích là đặt ra giải pháp cho những thách thức về dân số, môi trường và không gian đô thị trong tương lai.

Dù vậy thì bản thiết kế này chỉ dừng lại như một “giấc mộng đẹp” của giới kiến trúc vì việc xây dựng tòa tháp gần như là bất khả thi. Một tòa tháp khổng lồ đi đôi với kinh phí, quỹ đất và những thách thức kỹ thuật khổng lồ mà tương lai nhiều thập kỷ hoặc thậm chí là nhiều thế kỷ cũng chưa chắc đáp ứng được. Ngoài ra, Tokyo cũng nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất nên việc đảm bảo an toàn cho một công trình chứa tới hàng chục triệu người là bài toán vô cùng phức tạp.
Sau khi nền kinh tế bong bóng của Nhật Bản sụp đổ vào những năm 1990, những dự án siêu công trình với quy mô cực lớn như tháp Babel Tokyo dần mất đi động lực phát triển. Các nghiên cứu tiếp tục được thực hiện trong một thời gian ngắn nhưng cuối cùng đều bị đình lại.
Trong một chương trình của đài NHK vào năm 2025, Giáo sư Ojima, lúc này đã 88 tuổi, đã suy ngẫm về Tháp Babel Tokyo và kết luận rằng khi ấy ông chỉ đơn giản là mơ một giấc mơ quá lớn. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng Babel Tokyo vẫn là một trong những công trình viễn tưởng có quy mô vĩ đại nhất trong lịch sử kiến trúc hiện đại. Biết đâu đấy trong 1.000 năm sau, bản thiết kế này sẽ trở thành điểm quan trọng then chốt trong quá trình hiện thực hóa ước mơ “thành phố thẳng đứng” của nhân loại.
kilala.vn
Nguồn: malevus.com

Đăng nhập tài khoản để bình luận