Bộ sưu tập Fairy Dress lung linh từ cánh hoa của họa sĩ Nhật

    Một họa sĩ trẻ đến từ Nhật Bản đã pha trộn tình yêu làm vườn và trí tưởng tượng của mình thành một loại hình nghệ thuật độc đáo, đặt tên là “Fairy Dress – Chiếc váy thần tiên”. 

    Bằng tài năng và trí tưởng tượng không giới hạn, họa sĩ Momotsuki, 20 tuổi, đã biến cánh hoa thành những chiếc đầm lung linh như trang phục mà cô tiên khoác lên mình trong truyện cổ tích. Với niềm đam mê làm vườn trong hơn 14 năm, họa sĩ trẻ khiến người xem không khỏi thán phục trước các bộ trang phục Fairy Dress vô cùng tỉ mỉ. 

    fairy dress 1
    Những chiếc váy thần tiên trắng ngần được làm từ cánh hoa. Ảnh: fairys_dress/ Instagram

    Cô sử dụng nhiều loại hoa như hoa păng-xê, hoa rau muống, hoa hồng và cẩm chướng để tạo nên những bộ đầm đẹp mắt mà bất kỳ nàng tiên nào cũng sẽ thấy may mắn khi được diện chúng.

    fairy dress 2
    Ảnh: fairys_dress/ Instagram

    Hầu hết hoa sử dụng để thiết kế những chiếc váy thần tiên đều lấy từ khu vườn của Momotsuki, nhưng cũng có một số ngoại lệ. Thỉnh thoảng, cô cũng dùng hoa sắp tàn mua ở cửa hàng, hoa bị vứt trên đường hay hoa rụng ở khu vườn của một ai đó, nếu được phép. 

    “Tôi cũng nhặt những bông hoa bị hư hại và trông như thể chúng sắp rụng, hay nhặt cánh hoa rơi xuống khi tôi chạm vào chúng. Tôi còn ngắt những cánh hoa hư ra khỏi bông để chúng trông đẹp hơn và thỉnh thoảng nhặt hoa bị gió, mưa làm dập nát để thiết kế đầm”. 

    fairy dress 3
    Ảnh: fairys_dress/ Instagram

    Momotsuki bắt đầu thực hiện chiếc đầm thần tiên đầu tiên vào tháng 4/2021, theo chia sẻ trên website Fairy Dress. Khi ấy cô đang trong giai đoạn dần hồi phục khỏi căn bệnh trầm cảm, và khi dạo quanh vườn nhà, vô tình cô nhìn thấy một bông hoa rồi nảy ra ý tưởng làm nên bộ váy thần tiên. Quá trình tạo ra chúng đã giúp xoa dịu tâm hồn nữ họa sĩ. 

    Một tháng sau, cô đăng tải các bức ảnh chụp bộ đầm thần tiên làm từ hoa hồng, hoa thường xuân, dừa cạn và cẩm tú cầu lên Twitter thì bất ngờ nhận được đến 180.000 lượt yêu thích. Tên tuổi của cô còn được biết đến qua một số chương trình TV và gây dựng được tiếng vang từ đó. 

    fairy dress 4
    Ảnh: fairys_dress/ Instagram

    Momotsuki bộc bạch: “Với tôi, những chiếc váy thần tiên được bắt đầu như một thứ để giúp mình vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã chia sẻ với tôi rằng chúng còn giúp họ chữa lành, nên dần dần tôi bắt đầu làm chúng với lời cầu nguyện trong tim. Ngay cả nếu những chiếc đầm thần tiên không có chỗ trong trái tim bạn, vẫn có điều gì đó về chúng sẽ nhẹ nhàng ủng hộ bạn trong vô thức”. 

    kilala.vn

    11/01/2023

    Bài: Rin
    Nguồn: odditycentral.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!