Lễ hội Akita Kanto: Bầu trời đêm rực rỡ với 10.000 đèn lồng

    Lễ hội Akita Kanto được tổ chức vào mùa hè ở tỉnh Akita, Nhật Bản với mục đích cầu mong sức khỏe và mùa màng bội thu. Sau đây là những thông tin thú vị về lễ hội diệu kỳ này, nơi bạn có thể nhìn ngắm 10.000 chiếc đèn lồng rực sáng trên bầu trời đêm.

    Akita Kanto, lễ hội mùa hè lớn nhất ở phía Bắc Nhật Bản

    Có lẽ cái tên Akita Kanto đã nói lên tất cả. Đúng vậy, đây là lễ hội được tổ chức ở Akita, một tỉnh phía Bắc Nhật Bản.

    Akita Kanto thường diễn ra vào khoảng thời gian từ ngày 3/8 - 6/8 hằng năm nhằm nguyện cầu cho mùa màng tươi tốt và sức khỏe của người dân. Cùng với lễ hội Nebuta ở Aomori, lễ hội Tanabata ở Sendai, Akita Kanto là sự kiện mang đầy vẻ tráng lệ, nằm trong số ba lễ hội lớn nhất ở khu vực Tohoku và là niềm tự hào của người dân nơi đây.

    lễ hội akita kanto tỉnh akita
    Khung cảnh tráng lệ của lễ hội Akita Kanto. Ảnh: gltjp.com

    Người ta cho rằng nguồn gốc của lễ hội này liên quan đến phong tục cổ xưa Neburi Nagashi (lễ diệt sâu bọ) thường được thực hiện trong lễ Tanabata, Obon và các lễ hội khác trong lịch cũ của Nhật Bản. Theo truyền thống, Neburi Nagashi (tiếng Nhật: ねぶり流し nghĩa là “cuốn trôi cơn buồn ngủ”) được tổ chức vào giữa năm từ ngày 7 đến ngày 15/7 để mọi người chế ngự và vượt qua cơn buồn ngủ, cầu nguyện cho sức khỏe.

    Người ta nói rằng trong lễ hội nguyên thủy, mọi người sẽ thả những chiếc thuyền và đèn lồng xuống sông. Theo thời gian, phong tục này đã trải qua một vài biến đổi. Giờ đây, nó trở thành một sự kiện diễu hành, nơi những người đàn ông mang theo cây cột dài từ 5 đến 12m, bên trên treo rất nhiều đèn lồng.

    cột đèn kanto
    Các cột đèn Kanto

    Những chiếc cột này được gọi là Kanto và có nhiều kích cỡ khác nhau; chúng có thể nặng từ 5kg (Kanto nhỏ nhất) đến 50kg (Kanto lớn nhất). Nhưng đó không phải là điểm duy nhất đáng kinh ngạc. Mỗi cột Kanto này có thể treo từ 24 đến 46 chiếc đèn lồng, vì vậy tổng số lượng có thể đạt tới 10.000 chiếc đèn lồng, lan tỏa ánh sáng khắp lễ hội!

    Vì cột đèn có hình dáng một bông lúa nên Akita Kanto không chỉ là lễ hội cầu nguyện cho sức khỏe mà còn có ý nghĩa cầu mong mùa màng bội thu.

    Dưới đây sẽ là những điều cần biết về cách tham dự và tận hưởng trọn vẹn lễ hội, danh sách vật dụng cần mang theo và nhiều thông tin hữu ích khác dành cho bạn.

    Lịch trình lễ hội Akita Kanto

    Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ màn mở đầu hoành tráng của lễ hội – các cột đèn Kanto khổng lồ sẽ xuất hiện vào lúc 18 giờ 50 phút và được đưa xuống Đại lộ Kanto (một trong những con đường lớn nhất của Akita kéo dài từ Sannojujiro đến Nichomebashi, cũng là địa điểm chính diễn ra lễ hội).

    Một màn biểu diễn đặc biệt diễn ra từ 19 giờ 25 phút – tiết mục giữ thăng bằng các cọc Kanto trên lòng bàn tay hay trán bởi những nghệ nhân. Tiếc là phần thú vị này chỉ kéo dài đến 20 giờ 30 phút, sau đó sẽ đến phần chụp ảnh – “một trải nghiệm cận cảnh” khi bạn có thể chụp ảnh các cột đèn Kanto. Buổi lễ kết thúc vào lúc 20 giờ 50 phút khi các cột đèn được di chuyển ra khỏi địa điểm.

    Tận hưởng các màn biểu diễn tinh tế và ẩm thực địa phương hấp dẫn

    Kỹ năng đặc biệt của các nghệ sĩ biểu diễn

    Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra màn trình diễn đầy thú vị của lễ hội Kanto khi trông thấy những người đàn ông biểu diễn giữ thăng bằng các cột Kanto trên lòng bàn tay, trán hay vai. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa tiếng trống Taiko và Ohayashi (âm nhạc trình diễn trong các lễ hội) cùng các kỹ năng thượng thừa chắc chắn khiến bạn thán phục. Giữ thăng bằng trên hông được cho là khó khăn và thử thách nhất, nhưng hãy nhớ xem tất cả các màn trình diễn, dám chắc bạn chẳng thể rời mắt!

    biểu diễn kanto
    Biểu diễn thăng bằng cột Kanto
    [subscribe]

    Lễ hội ẩm thực địa phương

    Có lẽ bạn sẽ bị hút hồn bởi những tuyệt kỹ phi thường của các nghệ sĩ biểu diễn, nhưng nếu đã có mặt ở đây, đừng bỏ lỡ những món ăn địa phương hấp dẫn. Hãy “cấp phép” cho mắt và dạ dày được quyết định món ăn và tận hưởng niềm vui nhân đôi trong lễ hội!

    Nếu bạn hứng thú với những món ăn thường được bày bán trong các lễ hội Nhật Bản, hãy chuẩn bị tinh thần, đây sẽ là tin cực hữu ích cho bạn - đó là lễ hội ẩm thực địa phương được tổ chức cùng lúc với lễ hội Akita Kanto. Tất cả các đặc sản của Akita đều được tập hợp ở đây, và nó nằm cách địa điểm chính của lễ hội Akita Kanto chỉ năm phút đi bộ.

    udon inaniwa

    Udon Inaniwa

    Bạn có thể nếm thử Udon Inaniwa nổi tiếng, một trong ba loại mì Udon thống trị của Nhật Bản (bao gồm Udon Goto, Udon Sanuki và Udon Inaniwa), mì xào Yokote Yakisoba với phần trên là trứng ốp la hay kem baba hera.

    Baba hera là loại kem trông khá đẹp mắt, được làm bởi những người phụ nữ lớn tuổi của Akita (trong phương ngữ Akita, họ được gọi là baba), sử dụng một chiếc phới dẹt (trong tiếng Nhật là hera).

    yokote-yakisoba
    Yokote yakisoba
    kem hera baba
    Kem hera baba

    Có rất nhiều thứ để lựa chọn tại vô số gian hàng xung quanh địa điểm, hãy chọn lựa một cách khôn ngoan và tận hưởng cả hai lễ hội bằng tất cả trái tim!

    Nên mặc gì đến lễ hội?

    Nếu bạn cảm thấy bối rối không biết phải mặc trang phục như thế nào hoặc không biết cần mang theo những gì, hãy xem gợi ý bên dưới để đảm bảo mình đã trang bị đầy đủ.

    Trang phục

    Nhiệt độ trung bình vào tháng 8 ở Akita là 24,9 độ C (theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản). Tuy nhiên, trong ngày, nhiệt độ có thể tăng trên 30 độ, vì vậy lưu ý đề phòng các đợt nắng nóng. Ngoài ra, trời có thể lạnh hơn vào buổi sáng và tối, vì vậy nên mang theo một chiếc khăn choàng nhẹ, một chiếc áo hoodie mỏng hoặc những thứ tương tự.

    Vật dụng không thể thiếu khác

    Để bảo vệ sức khỏe bản thân đừng quên trang bị kính mát, kem chống nắng, khăn lau và nước uống nhé! Có thể sẽ đổ mồ hôi khi đi tham quan hoặc xem sự kiện, vì vậy khăn tắm hoặc khăn tay sẽ rất hữu ích. Tuy nhiên, trước nhất, hãy nhớ uống đủ nước để bảo vệ bản thân khỏi cơn say nắng!

    Hướng dẫn di chuyển đến lễ hội

    Bạn có thể dễ dàng bắt gặp lễ hội Akita Kanto ở gần ga Akita. Từ Tokyo, cách thuận tiện nhất để đến ga Akita là di chuyển bằng tàu Shinkansen. Từ ga Tokyo, bạn có thể lên tàu JR Shinkansen Komachi đi Akita và xuống ở trạm cuối cùng (ga Akita). Dự kiến thời gian di chuyển bằng tàu là khoảng 3 giờ 50 phút và giá vé là 18.140 yên (khoảng 3 triệu đồng). Có thể cân nhắc sử dụng JR-EAST Pass để tiết kiệm chi phí.

    Sau khi xuống Ga Akita, đi bộ khoảng mười phút là đến Đại lộ Kanto (từ Sannojujiro đến Nichomebashi) và lúc này, bạn đã có thể bắt đắt đầu tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời với những màn trình diễn hấp dẫn!

    Địa chỉ Ga Akita: 7-1-2 Naka-dori, thành phố Akita, tỉnh Akita

    Xem thêm: Top 5 những lễ hội đáng tự hào nhất của Nhật Bản

    kilala.vn

    27/07/2022

    Nguồn: matcha-jp.com
    Ảnh: Akita Prefecture General Information Guide

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!