Thẻ Pokémon cực hiếm lập kỷ lục thế giới với giá 16,5 triệu USD
Một tấm thẻ Pokémon cực hiếm đã được bán ra với giá cao kỷ lục, gần 16,5 triệu USD (tương đương 430 tỷ đồng) trong phiên đấu giá ngày 16/2 tại bang New Jersey, Mỹ.
Trên thế giới chỉ có khoảng 40 tấm thẻ Pikachu Illustrator từng được phát hành, dành cho những người chiến thắng cuộc thi của tạp chí Nhật Bản CoroCoro Comic năm 1998. Trong số đó, đây là tấm duy nhất được chấm điểm cao nhất trên thang điểm 10 của PSA.
Chủ sở hữu của tấm thẻ trước khi đấu giá là Logan Paul - một influencer và đô vật chuyên nghiệp người Mỹ nổi tiếng. Năm 2021, tấm thẻ này được anh mua vào với giá 5,21 triệu đô và lập kỷ lục Guinness cho danh hiệu tấm thẻ Pokémon đắt nhất thế giới. Anh còn lồng chiếc thẻ vào khung dây chuyền đính đầy kim cương trị giá 75.000 USD, càng giúp tăng thêm giá trị của nó.
Đến giữa tháng 2 năm nay, tấm thẻ này tiếp tục thiết lập một kỷ lục Guinness mới khi được đấu giá thành công cho A.J Scaramucci - con trai của cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci với mức giá gần 16,5 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng). Mức giá này được đánh giá là vượt xa so với dự đoán ban đầu của đơn vị đấu giá.
Thị trường thẻ bài trị giá triệu đô
Những năm gần đây, trào lưu mở hộp thẻ Pokémon trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Nhiều influencer thu hút người xem bằng việc “đập hộp” các gói bài với hy vọng tìm được những tấm thẻ hiếm có giá trị từ hàng trăm đến hàng nghìn đô mỗi thẻ. Những tấm thẻ bài này trở thành một kênh đầu tư tài sản phổ biến không chỉ ở Nhật mà còn trên khắp thế giới.
Xem thêm: Tình trạng đầu cơ khiến thẻ Pokemon tăng giá “chóng mặt” tại Nhật
Joshua Johnson, đồng sáng lập trang web phân tích thẻ giao dịch Card Ladder, giải thích rằng nhu cầu mua thẻ Pokémon đã tăng vọt từ giai đoạn Covid-19. Giá trị của thẻ đã tăng hơn 145% kể từ tháng 3 năm ngoái và người mua đã chi tổng cộng 450 triệu đô cho các giao dịch mua bán thẻ bài Pokémon trong tháng 1 năm nay.
Với những thẻ được ưa chuộng nhất, tính đến tháng 2/2026, giá trị của chúng đã tăng khoảng 6.208% so với tháng 5/2004, mang lại tỷ suất lợi nhuận đầu tư vô cùng hiệu quả. “Thông thường, bong bóng sẽ vỡ và rồi sẽ quay về điểm ban đầu,” Johnson chia sẻ với đài CNN về thị trường giao dịch các loại thẻ bài khác như bóng chày hoặc bóng rổ. “Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra với thẻ bài Pokémon khi số lượng người chơi cứ tăng lên không ngừng.
kilala.vn
Nguồn: The Japan Times, CNN
Đăng nhập tài khoản để bình luận