Ra mắt truyện tranh về Công nữ Anio

    Thông qua Manga, dự án đặc biệt này mong muốn truyền tải một cách dễ hiểu về sự kiện lịch sử minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc giữa Nhật Bản và Việt Nam đến với nhiều người.

    Nhật Bản - Việt Nam có quan hệ gắn bó chặt chẽ và phát triển nhanh chóng như hiện nay là bởi đằng sau đó có "sự thấu hiểu và đồng cảm" được sinh ra nhờ kết nối lịch sử và văn hóa lâu đời giữa hai nước - điều không thể giải thích đầy đủ nếu chỉ dừng lại ở phương diện chính trị và kinh tế.

    Thông qua Manga, loại hình văn hóa được trẻ em và người lớn ở cả Nhật Bản và Việt Nam yêu thích, dự án đặc biệt này mong muốn truyền tải một cách dễ hiểu lịch sử - minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc giữa Nhật Bản và Việt Nam đến với nhiều người và giúp họ có thể cảm nhận tầm quan trọng, tính tất yếu của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

    manga-anio

    Ảnh: japanvietnam50

    Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, bộ truyện “Công nữ Anio – Nàng công chúa vượt đại dương” được vẽ bởi họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, người có nhiều dự án đã được dựng thành phim người đóng - Akiko Higashimura, do NXB Kim Đồng thực hiện. 

    Tập đầu tiên đã được ra mắt của bộ truyện tập trung vào thời kỳ Châu Ấn thuyền cách đây 400 năm, Araki Sotaro, một thương nhân Nhật Bản đã chỉ huy Châu Ấn thuyền của mình - Thuyền Araki, đi từ Nagasaki đến vùng đất Quảng Nam (miền Trung Việt Nam ngày nay). Vượt qua bão lớn, trải qua thời gian, Sotaro đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với công nữ Ngọc Hoa của xứ Đàng Trong.

    Tập tiếp theo của bộ truyện sẽ được ra mắt vào ngày 07/07/2023. Các bạn có thể theo dõi bộ truyện tại đây.

    Tác giả Akiko Higashimura sinh ra ở tỉnh Miyazaki vào năm 1975. Ra mắt độc giả lần đầu tiên trên tạp chí truyện tranh "Bouquet Deluxe" vào năm 1999. Cô giành được Giải thưởng Kodansha Manga cho "Kuragehime" ("Công chúa sứa") năm 2010, và Giải thưởng Manga Taisho năm 2015 với "Kakukaku Shikajika" ("Vẽ vời vẩn vơ").

    họa sĩ minh họa

    Tác giả Akiko Higashimura. Ảnh: japanvietnam50

    Năm 2020, ngoài "Giải thưởng Bvlgari Aurora 2020", Giải thưởng dành cho Thanh thiếu niên "Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême lần thứ 47" của Pháp cho "Yukibana no Tora" ("Hổ trong bông tuyết"); Higashimura Akiko còn được trao giải tại nhiều liên hoan manga, trong đó có "Giải tác phẩm Châu Á xuất sắc nhất" với “Tokyo Tarareba Musume” ("Những cô nàng Tokyo mơ mộng") tại “Giải thưởng Eisner 2019” Hoa Kỳ, giải thưởng còn được gọi là Giải Oscar của ngành công nghiệp manga.

    kilala.vn

    24/06/2023

    Nguồn: japanvietnam50

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!