Nhóm nhạc ba chàng phu xe làm sống dậy phố cổ Asakusa

    Với tinh thần lạc quan và niềm đam mê dành cho âm nhạc, nhóm nhạc phu xe Tokyo Rickshaw từng “làm mưa làm gió” mạng xã hội Nhật vào năm 2018 tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ và trở thành đại sứ chính trong chiến dịch quảng bá Asakusa, Tokyo.

    Xuất thân là những anh chàng phu xe (Jinrikisha - 人力車) đưa đón khách du lịch ở khu phố Asakusa của Tokyo, nhóm nhạc Tokyo Rickshaw gồm ba thành viên điển trai từng đạt vị trí số 1 BXH Oricon thể loại nhạc truyền thống với single đầu tay vào tháng 6/2019. Trong những ngày du lịch ở phường Taito, Asakusa ảm đạm do dịch bệnh, nhóm nhạc đã mang năng lượng tích cực đến cho cư dân và vực dậy những doanh nghiệp gặp khó khăn thông qua các dự án hợp tác chung.

    Hiện tại, khi du lịch đang dần phục hồi sau đại dịch, nhóm nhạc phu xe được xem như đại sứ chính trong chiến dịch quảng bá văn hóa và những nét cuốn hút của Asakusa – một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của nước Nhật.

    Takuya Ishibashi
    Takuya Ishibashi, Trưởng nhóm nhạc Tokyo Rickshaw đang kéo xe đưa khách tham quan phường Taito, Asakusa. Ảnh: Asahi

    Vào đầu tháng 10 vừa qua, Tokyo Rickshaw đã biểu diễn tại một quán bar ở Asakusa trước 100 fan hâm mộ, hầu hết họ là nữ giới trong độ tuổi từ 20-50. Trong lúc nhóm nhạc thể hiện các ca khúc và màn vũ đạo mạnh mẽ, bên dưới khán giả cổ vũ nhiệt tình bằng đèn penlight.

    Nhóm nhạc Tokyo Rickshaw gồm ba thành viên tài năng: trưởng nhóm Takuya Ishibashi, 30 tuổi đến từ tỉnh Shizuoka; Kazunari Shiragami, 28 tuổi đến từ tỉnh Shiga và Yuichi Tai, 28 tuổi đến từ tỉnh Hyogo.

    Từ phu xe chở khách tham quan, họ trở thành những anh chàng nghệ sĩ trong nhóm Tokyo Rickshaw được thành lập vào năm 2015, với mục đích chính là quảng bá Asakusa trước thềm Olympic Tokyo 2020. Qua nhiều buổi thử giọng kéo dài nhiều năm, thành viên của Tokyo Rickshaw hiện tại đã có sự thay đổi so với lúc mới ra mắt.

    Xem thêm:3 chàng phu xe cool nhất nhì Tokyo

    Tokyo Rickshaw biểu diễn
    Từ trái sang phải là Kazunari Shiragami, Takuya Ishibashi và Yuichi Tai, ba thành viên của nhóm nhạc Tokyo Rickshaw biểu diễn vào ngày 05/10. Ảnh: Asahi

    Trước đó, các anh chàng phu xe đã tham gia vào chiến dịch được tổ chức bởi một công ty thu âm tiếng tăm, giúp họ bán được 2.020 đĩa CD trong vòng 6 tháng để tạo nên màn “debut” hoành tráng. Trong năm 2018, tổng cộng Tokyo Rickshaw đã bán hơn 3.000 CD.

    Đĩa đơn đầu tiên của họ ra mắt vào tháng 06/2019, tiếp sau đó ba ca khúc khác của nhóm đã lọt vị trí Top 1 hạng mục bài hát truyền thống “Enka” và “Kayo” trên bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon.

    Tuy nhiên, khi đại dịch ập tới, mọi thứ thay đổi chóng vánh. Vào mùa xuân năm 2020, ban tổ chức Olympic Tokyo quyết định hoãn sự kiện thể thao trọng đại này. Và sau lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo, du khách dần biến mất khỏi Asakusa trong khi các cửa hàng và quán pub tại những khu phố mua sắm, giải trí cũng ngừng hoạt động.

    Xem thêm: Xa phu nước Nhật
    Kazunari Shinagami
    Kazunari Shiragami đang hỏi ý để treo poster nhóm nhạc ở cửa hàng. Ảnh: Asahi

    Theo số liệu của phường Taito, số lượng khách du lịch ở đây đã giảm mạnh từ 55,8 triệu người vào năm 2018 xuống còn 16,3 triệu người vào năm 2020. Bản thân nhóm Tokyo Rickshaw cũng tiết lộ lượng khách họ chở từ 4.500 người/tháng vào năm 2019 đã giảm xuống 0. Cả việc biểu diễn của nhóm cũng gặp khó khăn.

    Nhưng không đầu hàng trước số phận, nhóm đã nỗ lực giao lưu với fan hâm mộ bằng việc kéo xe đến các địa điểm du lịch nổi tiếng rồi chia sẻ ảnh chụp và phát trực tiếp những màn biểu diễn lên mạng xã hội. Đồng thời, nhóm nhạc cũng hợp tác với nhiều chủ cửa hàng đang vật lộn vì đại dịch ở phường Taito, Asakusa. Vì vậy, Tokyo Rickshaw đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy với cư dân lẫn chủ cửa hàng.

    Asakusa Gold Sounds, câu lạc bộ nhạc sống thành lập vào năm 2017 được quản lý bởi ông Shu, 52 tuổi chia sẻ rằng ấn tượng ban đầu của ông với nhóm Tokyo Rickshaw chủ yếu là ngoại hình trẻ trung của họ.

    Tokyo Rickshaw chụp hình cùng người hâm mộ
    Kazunari Shiragami chụp hình cùng fan hâm mộ. Ảnh: Asahi

    Ông Shu cho biết: “Ban đầu tôi đơn thuần chỉ coi họ là những ngôi sao nhạc pop”. Tuy nhiên, khi câu lạc bộ gần như phải dừng hoạt động do tình trạng khẩn cấp, các buổi biểu diễn trực tiếp và sự kiện khác đều không thể diễn ra, Tokyo Rickshaw đã giúp đỡ Shu bằng cách kêu gọi ủng hộ cho CLB trong một buổi biểu diễn trực tiếp của mình. Ngoài ra, nhóm nhạc cũng sáng tạo và bán những sản phẩm hợp tác giữa họ với CLB và tham gia vào các dự án chung khác.

    Shu cho biết: “Họ nhớ chính xác tên của từng nhân viên tại câu lạc bộ và quan tâm đến khách hàng quen. Thật là những anh chàng tốt bụng”.

    Tokyo Rickshaw kéo xe
    Một thành viên của Tokyo Rickshaw đang kéo xe chở khách trên con đường mang tên Hoppy ở phường Taito, Asakusa. Ảnh: Asahi

    Teruko Tominaga, 85 tuổi, chủ quán mì soba Towada và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ tại Asakusa chia sẻ bà biết đến nhóm Tokyo Rickshaw khi các thành viên đã hỏi ý bà để dán poster tại nhà hàng.

    Bà Tominaga không chỉ đồng ý, mà còn giới thiệu cho họ các nhà hàng khác để dán poster. Ngoài ra, bà còn ủng hộ một sự kiện của Tokyo Rickshaw diễn ra dọc một con phố mua sắm. “Lúc đầu, trông họ chẳng có gì ngoài ngoại hình bắt mắt. Nhưng sau đó, họ đã chứng tỏ được năng lực bằng nhiều nỗ lực. Với lượng fan hâm mộ ngày càng tăng, họ giúp Asakusa nhộn nhịp trở lại”, bà tâm sự.

    Trong số những cửa hàng, quán ăn ủng hộ Tokyo Rickshaw, Tempura Akimitsu đã cho phép các anh chàng phu xe ghi hình một video quảng bá nhóm bên trong nhà hàng. Hiện tại, các fan hâm mộ xem nơi đây là “thánh địa” của ban nhạc thần tượng.

    Tokyo Rickshaw biểu diễn 2
    Màn biểu diễn của Tokyo Rickshaw thu hút nhiều khán giả. Ảnh: Asahi

    Akimitsu Tanihara, 43 tuổi , Chủ tịch của Tempura Akimitsu cho biết: “Tôi thích sự kiên định của nhóm, tính cách dễ mến và thái độ chân thành trong lúc biểu diễn của họ”.

    Hitoshi Takeda, 48 tuổi, chủ một cửa hàng ở Asakusa đã tổ chức bán ảnh nhóm, fansign và ghi hình buổi diễn trực tiếp để phát online cho Tokyo Rickshaw ngay tại quán của mình. Takeda cho biết: “Họ đang quảng bá Asakusa đến với cả nước Nhật, khiến nhiều người tò mò ghé thăm nơi đây. Họ đóng vai trò rất quan trọng với Asakusa”.

    Hiện tại, Tokyo Rickshaw đang biểu diễn trực tiếp 10 live show mỗi tháng. Trưởng nhóm nhạc Ishibashi chia sẻ: “Chúng tôi muốn tổ chức một buổi biểu diễn solo ở Hội trường Asakusa và các sự kiện khác để hồi sinh Asakusa. Những khó khăn bởi đại dịch làm chúng tôi nhận ra người dân ở đây mới ấm áp làm sao. Tôi muốn trả ơn họ bằng việc tổ chức các sự kiện mang đến niềm vui cho cả chủ cửa hàng và du khách”.

    kilala.vn

    13/12/2022

    Bài: Rin

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!