Tỉnh Nagasaki trợ cấp cho du học sinh tự túc gặp khó khăn vì COVID-19

    Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Nagasaki đã nhận được số tiền quyên góp 1 triệu yên từ Câu lạc bộ Nagasaki Thượng Hải (Văn phòng tọa lạc tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Nagasaki, tòa nhà Trụ sở chính Ngân hàng Juhachiginko, số 1-11 Dozamachi, Thành phố Nagasaki) để hỗ trợ du học sinh (DHS) - những người gặp bất ổn và khó khăn về tài chính do dịch bệnh COVID-19.

    Để truyền tải tấm lòng nồng ấm của Câu lạc bộ Nagasaki Thượng Hải - đơn vị đang nỗ lực thúc đẩy hoạt động giao lưu với Thượng Hải - đến nhiều sinh viên quốc tế hơn, ngoài khoản đóng góp trên, chúng tôi cũng đã gây quỹ tại trung tâm của mình. 

    Và trong số các DHS đang theo học tại Nagasaki khi dịch bệnh nghiêm trọng diễn ra, chúng tôi đã hỗ trợ một khoản trợ cấp sinh hoạt 25.000 yên/người, tổng cộng là 3,6 triệu yên, cho 144 DHS tự túc gặp khó khăn trong việc xoay sở chi phí sinh hoạt.

    câu lạc bộ nagasaki thượng hải
    Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Nagasaki đã nhận được số tiền quyên góp 1 triệu yên từ Câu lạc bộ Nagasaki Thượng Hải. Ảnh: nagasaki-issc.org

    Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các thành viên của Câu lạc bộ Nagasaki Thượng Hải.

    Điều kiện nhận trợ cấp

    Chúng tôi hướng đến những sinh viên quốc tế đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

    • DHS tự túc nhập học tại các trường đại học trong địa bàn tỉnh trực thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Du học sinh Nagasaki kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021.
    • Phải sinh sống ở tỉnh Nagasaki kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến hiện tại.
    • Có tài khoản tại ngân hàng hoặc bưu điện ở Nhật Bản.
    • DHS tự túc gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí sinh hoạt vì COVID-19.
    • DHS tự túc không nhận được bất kỳ học bổng nào từ các tổ chức công, tư hoặc trường học.
    • Ưu tiên DHS tự túc có thu nhập hàng tháng (chi phí sinh hoạt) tại thời điểm nộp đơn dưới 80.000 yên. (Thu nhập hàng tháng được miễn thuế đối với các hộ gia đình là khoảng 83.000 yên.)
    nagasaki hỗ trợ du học sinh khó khăn vì covid-19
    Tỉnh Nagasaki hỗ trợ du học sinh gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Ảnh: nagasaki-issc.org

    Phương thức hỗ trợ

    • Dựa trên kết quả điều tra, mức trợ cấp cho mỗi người và số lượng người nhận trợ cấp theo từng đơn vị đại học được xác định.
    • Nhận đơn đăng ký, quyết định cấp và thanh toán được thực hiện thông qua quầy sinh viên quốc tế tại mỗi trường đại học.
    du học sinh ở nagasaki
    Lời cảm ơn từ DHS nhận được trợ cấp. Ảnh: nagasaki-issc.org

     

    kilala.vn

    10/03/2022

    Nguồn: Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Nagasaki

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!