Yusaku Maezawa – Tỷ phú "chịu chơi" nhất Nhật Bản

    Năm 2017, Yusaku Maezawa, một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất do Tạp chí Forbes bình chọn lại gây xôn xao dư luận với việc chi 110.5 triệu USD để mua bức tranh trừu tượng Untitled của Jean-Michel Basquiat tại New York . Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử dành cho một tác phẩm người Mỹ gốc Phi. 
    *Cập nhật lần cuối vào tháng 03/2022
    Yusaku Maezawa và bức tranh trừu tượng của Jan Michel Basquiat. Ảnh: Twitter Yusaku Maezawa 

    Tỷ phú xuất thân từ một nhạc công chơi rock

    Tình yêu đầu tiên của Maezawa là âm nhạc. Ông chơi trống trong ban nhạc rock indie có tên Switch Style ở trường Trung học. Ban nhạc này cũng từng cho ra đĩa EP vào năm 1993. Năm 1995, sau khi từ Mỹ trở về, Maezawa bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với việc bán đĩa thu âm và CD nhập khẩu qua mail. Ông ngồi trong căn phòng nhỏ của mình làm catalog và gửi đến những khách hàng đầu tiên, những người bạn của mình. 
    Ảnh: The New York Time
    Đến tháng 5 năm 1998, cùng với việc thành lập Start Today, ban nhạc của Maezawa ký kết cùng BMG Japan và phát hành 3 album trước khi ông từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, dồn hết số vốn tiết kiệm của mình để chuyển sang mảng kinh doanh thời trang phục vụ nhu cầu của giới trẻ, đầu tư trang web thương mại điện tử Zozotown. 
    Năm 2000, Zozotown đã trở thành một mạng mua sắm có hơn 3 triệu người đăng ký hệ thống thành viên khách hàng mua sắm. Từ năm 2004 đến nay, tăng trưởng kinh doanh luôn đạt 50% hàng năm. Kinh doanh qua mạng đã đưa Maezawa trở thành một tỷ phú ở tuổi 35 và là một trong 20 người trẻ tuổi giàu nhất thế giới.  Hiện nay, tổng tài sản ước tính của ông là 1,9 tỷ USD (Forbes 2022).

    Phá vỡ mọi quy tắc

    Khác với tỷ phú Son Masayoshi 16 tuổi đã sang Mỹ lập thân, Hiroshi Mikitani nổi tiếng bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ hay những lãnh đạo chuẩn mực truyền thống Nhật Bản, Maezawa lại là người có phong cách ăn mặc năng động, đầu óc phóng khoáng, chú ý đến việc. tận hưởng cuộc sống hơn là kinh doanh. 
    Phá vỡ khuôn mẫu của các công ty Nhật truyền thống, ông thiết lập một tổ chức thoải mái, nơi nhân viên chỉ làm việc 6 tiếng/ ngày và đến công ty với niềm vui tươi. Ông cho rằng: "Nhân viên hằng ngày đến công ty không phải là để tuân thủ những quy tắc cứng nhắc, họ đến công ty là để làm việc vui vẻ cùng đồng nghiệp". Và ông đã đúng khi Zozotown ngày càng phát triển một cách mới mẻ và sáng tạo.
    Zozotown tập trung nhiều nhãn hiệu thời trang được yêu thích: United Arrows, Beams, Nano universe,…Trang mạng này được Tạp chí Vogue mô tả là sự kết hợp độc đáo giữa Net-a-porter và Amazon. Khách hàng từ khắp mọi nơi trên thế giới có thể lựa chọn sản phẩm với các số đo kích cỡ chi tiết giống như mua hàng ở trung tâm mua sắm. Công ty còn mở chi nhánh ở nước ngoài, bao gồm một liên doanh ở Trung Quốc với mạng Taobao.com
    Để thành công, Maezawa chọn lọc nhà cung cấp sản phẩm thời trang độc đáo, năng động, tạo bản sắc mạnh mẽ trên thị trường và liên tục tung ra các chương trình khuyến mại giảm giá để thu hút khách hàng. Ảnh: Forbes

    Được biết, sau thảm họa động đất sóng thần xảy ra tại miền Đông Bắc Nhật Bản, Zozotown là một trong các công ty Nhật Bản đầu tiên phát động chương trình cứu trợ cho nạn nhân.

    Khoảng 1.500 nhà cung cấp của Zozotown đã hưởng ứng đưa ra sáng kiến bán áo phông thiết kế đặc biệt và được bán với giá 25 USD. Chương trình đã thu được 3,7 triệu USD. Toàn bộ số tiền thu về được tặng cho Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản. 

    Tỷ phú "siêu chịu chơi" với những đam mê xa hoa

    Điều làm Yusaku Maezawa trở thành cái tên gây chú ý có lẽ chính là những đam mê xa hoa của ông. Ngoài kinh doanh, ông còn được biết đến như một nhà sưu tập tranh nghệ thuật, bắt đầu sưu tập chúng từ 10 năm trước. 
    Ông đã từng chi 57,3 triệu USD cho một tác phẩm khác của Basquiat (cũng là một kỷ lục đấu giá vào năm 2016), các tác phẩm của Pablo Picasso với giá 22.6 triệu USD, Christopher Wool với giá 13,9 triệu USD, Richard Prince với giá 9,7 triệu USD và một số tác phẩm khác có giá từ 1 đến 7 triệu USD. Bao gồm cả tác phẩm gây chấn động hồi tháng 5, trong năm qua Maezawa đã chi 230 triệu USD cho nghệ thuật. 
    Hiện những tác phẩm đó đang được trưng bày ở nhà riêng và sẽ được chuyển sang viện bảo tàng của Maezawa tại Chiba khi hoàn thành. Riêng tác phẩm trị giá 110,5 triệu USD vừa mua, sẽ được cho mượn để trưng bày khắp các bảo tàng trên thế giới trước khi đưa về Chiba. Lý do được đưa ra là Maezawa mong muốn san sẻ cái đẹp của nghệ thuật và cơ hội thưởng thức nó cho tất cả mọi người.
    Yusaku Maezawa và một bức tranh khác của Basquiat, bức tranh được mua với giá 57,3 triệu USD năm 2016. Ảnh: BBC

    Ngoài tranh trừu tượng, Maezawa còn nổi tiếng với 3000 chai rượu quý lưu trữ trong kho, dàn siêu xe khủng và những chiếc đồng hồ đắt tiền.

    Dàn siêu xe trị giá hơn một tỷ yên của anh nổi bật là: chiếc xe thể thao Bugatti Veyron có vận tốc cao nhất thế giới (trị giá 300 triệu yên); Enzo Ferrari bán giới hạn 399 chiếc trên toàn thế giới (trị giá 200 triệu yên); nổi tiếng hơn là chiếc Aston Martin One-77, dòng xe chỉ bán 77 chiếc trên thế giới từ năm 2011-2014 (trị giá 130 triệu yên) hay siêu phẩm Pagani Zonda (trị giá 300 triệu yên) của Ý.

    Panagi Zonda Zozo, một trong những siêu xe của Yusaku Maezawa (Ảnh: Paganihistory)
    Về đồng hồ, ông là chủ của Richard Mille RM038, Richard Mille Nadal,… Bộ sưu tập đồng hồ này trị giá đến vài triệu yên. Ảnh: Richard Mille
    Thậm chí ông còn sở hữu chuyên cơ cá nhân nhanh và lớn nhất thế giới Gulstream với giá tầm 5 tỷ yên. Ảnh: Gulstream
    Tháng 12/2021, vị tỷ phú này lại làm mọi người xôn xao với việc chi khoảng 10 tỷ yên để bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu con thoi Soyuz được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Ông cũng đặt mục tiêu biến chuyến hành trình này như một bước đệm cho chuyến bay đến Mặt trăng vào năm 2023 theo hợp đồng ký kết với công ty SpaceX của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk.
    yusaku maezawa
    Tỷ phú Yusaku Maezawa tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trước khi bay vào vũ trụ. Ảnh: thebharatexpressnews.com
    Nhiều người có ác cảm với cuộc sống đời tư của Yusaku Maezawa, vì họ không thể tiếp nhận những suy nghĩ quá mới của ông. Tỷ phú gia này chia sẻ: “Đời người chỉ trải qua một lần. Chúng ta rõ ràng nên tạo ra cho mình một cuộc sống vui vẻ. Nguyên nhân chính khiến người ta không làm được điều đó là vì bản thân họ không thật sự muốn như vậy mà thôi.”
    kilala.vn

    14/08/2017

    Bài: Ngọc Chân/ Cover: thedailybeast.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!