Tinh hoa nghề dệt Nhật Bản trong bộ võ phục Judo
Là một môn võ bắt nguồn từ Nhật Bản và giờ đây được lựa chọn thi đấu ở những giải đấu thể thao lớn, trang phục của môn Judo có tiêu chuẩn khắt khe về chất liệu, kiểu dáng để có thể trở thành “áo giáp” bảo vệ võ sĩ thi đấu an toàn và công bằng.
Đến nay, môn võ này đã bước ra thế giới, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn như Olympic, Paralympic… Tại đây, nhiều kỹ thuật và chiến thuật được phát triển để phù hợp với thi đấu. Tuy nhiên, cốt lõi của Judo vẫn là sử dụng các kỹ thuật ném (nage-waza) để đưa đối thủ mất thăng bằng và ngã xuống, đồng thời vận dụng các kỹ thuật khống chế dưới đất (katame-waza) như giữ, siết hoặc khóa khớp để giành chiến thắng.
Chính bởi động tác quật ngã này mà chất liệu trang phục trong môn Judo rất quan trọng, cần đảm bảo độ bền, dày dặn cho các động tác nắm và ném.
Khởi đầu của bộ võ phục Judo
Trong những năm đầu phát triển của Judo, ông Kano đã thử sử dụng nhiều loại vải dùng trong kimono truyền thống của Nhật Bản để làm võ phục Judogi (柔道着) nhưng độ bền không cao. Vì vậy, ông đã thực hiện một vài thay đổi trong thiết kế bộ võ phục của mình và tìm kiếm một loại vải chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, kiểu dáng cũng được điều chỉnh, trở nên rộng hơn để có thể nắm dễ dàng, đồng thời đảm bảo sự tự do khi di chuyển.
Cải tiến vượt bậc đến từ phương pháp dệt truyền thống
Từ năm 1906, bộ võ phục Judogi đã có tay dài, thiết kế theo kiểu dáng đang được sản xuất và sử dụng hiện nay. Năm 1918, ông Hayakawa Juichi - người sáng lập công ty Kusakura, đã tiếp nhận đơn đặt hàng may võ phục Judogi. Là một chuyên gia về vải sashiko, ông Juichi nhận ra loại vải này có vẻ phù hợp với yêu cầu đối với Judogi - đủ chắc chắn để chịu được những yêu cầu của môn võ này.
Sashiko-ori là một phương pháp dệt kế thừa kỹ thuật may vá truyền thống Sashiko. Phương pháp này giúp tăng cường độ bền của vải bằng cách kết hợp các sợi chỉ khâu vào chất liệu, tạo ra loại vải ấm áp và bền chắc. Sashiko-ori được sử dụng cho trang phục võ thuật như Judo và Kendo vì độ bền, chống nhăn, thấm hút mồ hôi tốt.
Sau Thế chiến thứ hai, Judogi vẫn được làm thủ công vì chưa có máy móc có thể sản xuất hàng loạt. Quá trình công nghiệp hóa sản xuất chỉ diễn ra vào năm 1970, tạo ra cách dệt có họa tiết hishisashi (hình thoi) có thể thấy trên vạt áo. Từ đó đến nay, nhiều tiêu chuẩn được thiết lập trong cả trang phục để đảm bảo bảo sự công bằng tối đa trong các cuộc thi mang tính toàn cầu.
Tiêu chuẩn về Judogi
Ban đầu, có rất ít quy định đối với Judogi. Nhưng khi việc thi đấu phổ biến hơn, có những “thủ thuật” được tạo ra. Ví dụ, một số võ sĩ sẽ mặc Judogi có phần cổ áo cứng hoặc tay áo bó sát khiến đối thủ không thể nắm để quật được. Đó là những bộ trang phục được làm rẻ tiền và có chất lượng thấp hơn so với đồng phục sản xuất tại Nhật Bản. Nhiều người lo ngại điều này sẽ làm mất đi sự công bằng trong giải đấu.
Chính vì thế, Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) năm 2014 đã đưa ra các quy định rõ ràng về đồng phục. IJF đã tham khảo ý kiến của công ty Kusakura về những thay đổi và sử dụng đồng phục của họ làm tiêu chuẩn, đồng thời Kusakura cũng đóng vai trò cố vấn trang phục.
Các quy định mới đặt ra những thông số kỹ thuật như chiều rộng của cổ áo khi gập lại, đảm bảo vải không quá cứng, cũng như trọng lượng và độ bền của vật liệu trên mỗi m2. Loại vải cotton nguyên chất dày dặn thường được sử dụng đã được thay thế bằng hỗn hợp 70% cotton và 30% polyester để làm cho đồng phục nhẹ hơn mà vẫn đảm bảo độ bền. Hiện tại có 15 nhà sản xuất đồ thể thao được IJF chứng nhận.
Từ 2014 đến nay, mỗi khi vận động viên bước lên thảm đấu trong một sự kiện thuộc Giải Judo Thế giới, họ đều phải trải qua khâu kiểm tra trang phục Judo và chỉ được phép thi đấu nếu trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn đã đề ra. Để làm điều đó, các nhân viên kiểm tra sử dụng một thiết bị đo kích thước gọi là sokuteiki và một loại đèn đặc biệt để nhận dạng nhãn mác. Mục đích duy nhất của quy trình này là để đảm bảo tất cả các vận động viên bước vào sàn đấu đều có cơ hội như nhau.
Một số thương hiệu sản xuất Judogi của Nhật
Kusakura
Thương hiệu này được xem là tiêu chuẩn cho Judogi và là nhà sản xuất võ phục Judo lâu đời, có vị thế vững chắc trong ngành. Đây cũng là thương hiệu cung cấp đồng phục cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản khi Judo ra mắt tại Thế vận hội Tokyo năm 1964.
Sau chiến tranh, Kusakura tận dụng phương pháp sản xuất chuyên biệt của mình để dẫn đầu trong việc nâng cao chất lượng đồng phục Judo. Là công ty đầu tiên thành công trong việc tạo ra vải tẩy trắng cũng như cơ giới hóa hoàn toàn mọi khía cạnh của quy trình dệt, góp phần vào việc tạo ra mẫu đồng phục Judo màu xanh lam.
Mizuno
Mizuno là tập đoàn chuyên về thiết bị và đồ thể thao của Nhật Bản, bắt đầu sản xuất Judogi từ năm 1965. Mizuno kết hợp truyền thống, công nghệ, tay nghề thủ công để sản xuất những bộ võ phục Judo chất lượng cao. Họ đã phát triển một loạt võ phục Judo nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự thoải mái và hiệu suất cao.
Tập đoàn sở hữu công nghệ DF Cut, được cấp bằng sáng chế và đã áp dụng vào dòng sản phẩm Yawara bằng cách nghiên cứu chuyển động của các võ sĩ Judo. Những nghiên cứu này đã giúp thiết kế ra một bộ Judogi hoàn toàn phù hợp, có khả năng theo sát chuyển động của võ sĩ mà không làm chậm hoặc cản trở họ trong việc thực hiện các kỹ thuật.
Ngoài ra Nhật Bản còn có hai thương hiệu khác sản xuất Judogi được chứng nhận bởi IJF là Mitsuboshi và Yawara Japan. Mỗi thương hiệu với kỹ thuật may mặc đặc trưng mang đến những bộ Judogi phù hợp với nhu cầu của người học và các vận động viên.
kilala.vn
MADE IN JAPAN
Vượt ra khỏi chiếc nhãn thể hiện xuất xứ, “Made in Japan” từ lâu đã trở thành một bảo chứng về chất lượng trong lòng người tiêu dùng, với niềm tin rằng "hàng Nhật" đồng nghĩa với bền - đẹp - tốt. Người Nhật đã bồi đắp nên hình ảnh ấy như thế nào? Thông qua hành trình khám phá các sản phẩm từ Nhật Bản, hãy cùng Kilala hình dung rõ hơn về cái được gọi là tiêu chuẩn "Made in Japan".
Đăng nhập tài khoản để bình luận