Mua bán hàng xách tay Nhật: Cái giá của sự dễ dàng?

    Những năm gần đây, khái niệm “hàng xách tay” không còn xa lạ gì với người yêu chuộng hàng Nhật tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến những rủi ro cho cả người mua lẫn người bán khi giao dịch sản phẩm hàng xách tay khi trong đó đa phần là hàng trốn thuế, hàng giả, kém chất lượng…

    “Thiên đường” hàng xách tay Nhật

    Như tên gọi, hàng xách tay thường là những sản phẩm do tu nghiệp sinh, du học sinh, những người đi du lịch, công tác, phi công hoặc tiếp viên hàng không… mua từ các cửa hàng Nhật về để bán lại tại Việt Nam. Do hàng xách tay không phải chịu thuế khóa nên giá thành có thể “mềm” hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Đó là lí do vì sao chúng lại khiến những tín đồ hàng ngoại “phát cuồng” khi chỉ cần bỏ ra một khoản vừa túi tiền đã có thể sở hữu những món đồ gắn mác “made in Japan” một cách dễ dàng.

    hàng Nhật
    Hàng xách tay thường là những sản phẩm được mua trực tiếp từ các cửa hàng Nhật về (Ảnh minh họa: ict.wa4/ flicrk)

    Trước món lợi “béo bở” từ hàng xách tay, hiện nay việc buôn bán các mặt hàng này không còn được khoanh vùng trong phạm vi chuyền tay nhau nữa, mà đã trở thành một hoạt động kinh doanh sôi nổi. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngồi ở nhà và gõ một dòng từ khóa “Hàng xách tay Nhật”, bạn đã có trong tay một dọc những “đầu mối” phân phối hàng xách tay từ quy mô nhỏ đến lớn, từ shop online đến các cửa hàng lớn quy tụ nhiều mặt hàng đa dạng như laptop, điện thoại, mỹ phẩm, quần áo, giày dép… để tha hồ chọn lựa.

    Rủi ro cho cả người mua lẫn người bán

    Có một vấn đề mà không phải người mua hàng xách tay nào cũng đều biết, đó là chất lượng của hàng hóa không phải lúc nào cũng như lời rao bán. Do không được thông qua khâu kiểm định của các cơ quan liên quan nên xuất xứ, chất lượng thật sự của sản phẩm vẫn luôn là một vấn đề bỏ ngỏ. Ngay cả khi trên nhãn hàng ghi toàn chữ tiếng Nhật, bạn cũng không tránh khỏi trường hợp gặp phải hàng nhái, hàng giả, nếu không sử dụng công cụ để check mã vạch sản phẩm kĩ lượng sẽ dẫn đến tiền mất tật mang. 

    Bên cạnh đó, hàng xách tay cũng không có chính sách bảo hành như hàng chính hãng, không có chế độ hậu mãi, gây thiệt thòi cho người mua nếu mua phải hàng bị lỗi, muốn thay linh kiện… Trước sự xuất hiện tràn lan của hàng xách tay, không ít “gian thương” còn tráo đổi linh kiện để ngụy trang thương hiệu nổi tiếng, trộn vào cả hàng kém chất lượng…

    hàng giả nguỵ trang hàng xách tay
    Công an kiểm tra một lô hàng giả "nguỵ trang" hàng xách tay. (Ảnh: tuoitre.vn)

    Về phía người bán, kinh doanh hàng xách tay được coi là hành vi phạm pháp. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP của pháp luật Việt Nam, tất cả những hàng hóa không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật đều bị coi là hàng hóa trốn thuế, nhập lậu. Đồng thời, những người cố ý vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng hóa nhập lậu đều sẽ đứng trước nguy cơ bị xử phạt hành chính.

    Tại Nhật Bản, nhiều vụ việc người Việt Nam buôn bán hàng hóa bất hợp pháp cũng đã bị phanh phui và gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Đơn cử như vào tháng 8 vừa qua, cảnh sát thành phố Ogi, tỉnh Saga đã bắt giữ một tu nghiệp sinh người Việt có hành vi buôn bán trên 100 chiếc smartphone và tablet trái phép trên mạng xã hội suốt trong giai đoạn từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 5 năm nay.

    bán hàng bất hợp pháp tại tỉnh Saga
    Tin tức về hành vi buôn bán bất hợp pháp của tu nghiệp sinh tại tỉnh Saga được đăng trên trang Yahoo! Japan  

    Lối đi nào cho hàng xách tay Nhật tại Việt Nam?

    Việc kinh doanh hàng xách tay chỉ được coi là hành vi hợp pháp khi người bán có giấy phép đăng ký kinh doanh, đóng thuế đầy đủ, có hóa đơn mua hàng và hàng hóa phải rõ xuất xứ. Đối với những người buôn bán quy mô nhỏ, có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại phường, xã nơi mở cửa hàng và đóng một số loại thuế theo quy định. Nếu bán hàng qua internet, bạn cũng phải tới Sở công thương để đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP. 
    hàng Nhật
    Hiện nay, cơ hội để sở hữu những sản phẩm "made in Japan" tại thị trường Việt Nam không còn khó khăn nữa (Ảnh minh họa: Tâm Lê)
    Có một cách để nhập hàng xách tay được thông qua nữa là đặt hàng cho những công ty vận chuyển hàng uy tín và giữ lại những giấy tờ giao dịch liên quan để kê khai với Tổng cục thuế. Chi phí cho hình thức này không quá cao, số lượng hàng càng nhiều thì phí càng thấp, tối thiểu là 5% tổng giá trị đơn hàng.
    hàng Nhật
    (Ảnh minh họa: Tâm Lê)

    Về phía người tiêu dùng, khi muốn mua hàng xách tay, cần “chọn mặt gửi vàng” những địa điểm thật sự uy tín, tra kĩ xuất xứ của sản phẩm, tránh tiếp tay cho hoạt động phi pháp. Bên cạnh đó, hiện nay cơ hội để các thương hiệu Nhật hiện diện chính thức tại thị trường Việt Nam đang ngày càng gia tăng, việc người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm chính hãng, chất lượng, có chế độ bảo hành, hậu mãi tốt vẫn được khuyến khích hơn nhằm đảm bảo quyền lợi của chính bản thân mình.   

    L.L.Ngọc/ kilala.vn

    30/10/2017

    Bài: L.L.Ngọc/ Ảnh: flickr, Tâm Lê

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!