Hóa thân thành nàng tiên cá Disney với khóa học bơi đặc biệt

    Ước mơ trở thành nàng tiên cá sẽ được hiện thực hóa khi bạn theo học tại Mermaid Academy Japan (Học viện nàng tiên cá Nhật Bản) tại quận Meito, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. 

    Giữa tháng 6 vừa qua, hai “nàng tiên cá” với vây đuôi rực rỡ sắc màu, pha trộn giữa hồng, xanh lam nhạt cùng nhiều màu sắc khác đã xuất hiện tại một hồ bơi ở quận Meito, thành phố Nagoya. Họ bơi tự do trong làn nước xanh mát với chiếc vây đuôi chuyển động khéo léo và gây ấn tượng mạnh với những cú xoay người uyển chuyển.

    Hai “nàng tiên cá” đó chính là Chinatsu Matsunaga và Shoko Goto, những người sáng lập nên Mermaid Academy Japan. Ngay khi câu chuyện được lan truyền, nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người dám thử thách để chinh phục ước mơ hóa thân thành mỹ nhân ngư.
    Shoko Goto và Chinatsu Matsunaga
    Shoko Goto (ở trên) và Chinatsu Matsunaga đang biểu diễn bơi kiểu nàng tiên cá. Ảnh: Asahi 

    Hành trình xây dựng học viện nàng tiên cá 

    Ngay từ khi còn nhỏ, cả Chinatsu Matsunaga và Shoko Goto đều dành tình yêu đặc biệt cho nhân vật nàng tiên cá trong truyện cổ tích và ước mơ có thể bơi thật duyên dáng giống như họ. Do vậy, vào năm 2018, cả hai đã thành lập nên Mermaid Academy Japan, học viện chuyên đào tạo bộ môn bơi kiểu tiên cá với sự hỗ trợ của vây đuôi.

    Lúc bấy giờ, học viện tổ chức các buổi trải nghiệm ở quận Meito và quận Minami, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Với nỗ lực quảng bá niềm vui thích khi học bộ môn bơi này, hai nhà sáng lập đã giúp cho hơn 100 người hóa thân thành nhân vật trong giấc mơ tuổi thơ. 

    thành lập học viện nàng tiên cá nhật bản
    Cả hai đã thành lập Mermaid Academy Japan vào năm 2018. Ảnh: Asahi 

    Kiểu bơi nàng tiên cá được cho là bắt nguồn ở đảo Boracay, Philippines. Hiện nay, có ít nhất vài nghìn người theo đuổi bộ môn này ở Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc, Nam Phi và nhiều nơi khác trên thế giới.

    Ở kiểu bơi này, ngoài việc phải mang chiếc đuôi cá lớn và bơi lội ở vùng nước nông, những người bơi kiểu nàng tiên cá có thể chinh phục được độ sâu trên 5m nếu có thêm kỹ năng lặn và mang bình khí oxy trên lưng. 

    Matsunaga và Goto biết về kiểu bơi nàng tiên cá nhờ xem tin tức trên truyền hình và cả hai đã được truyền cảm hứng để theo đuổi bộ môn này. Ngay lập tức, họ đã vượt qua được chương trình huấn luyện để lấy chứng chỉ huấn luyện viên. 

    Chương trình dạy bơi kiểu nàng tiên cá 

    Học viên tại Mermaid Academy Japan đến từ khắp mọi nơi trên nước Nhật và trải dài từ độ tuổi 5 đến 50. Điều kiện duy nhất để họ được nhận là có niềm say mê dành cho nàng tiên cá. Trong khi hình ảnh nhân ngư thường gắn liền với phụ nữ, có một số học viên nam đã tốt nghiệp bộ môn bơi kiểu tiên cá tại đây. 

    Shoko Goto có biệt danh là nàng tiên cá Shellina
    Goto có biệt danh "nàng tiên cá" Shellina. Ảnh: Asahi 

    Học viện cung cấp phong phú các chương trình học, từ bài học trải nghiệm đến khóa học lấy chứng chỉ được giảng dạy trực tiếp bởi hai nhà sáng lập. Với những ai mới bắt đầu bộ môn này, họ thường cảm thấy bối rối khi phải bơi cùng với chiếc vây đuôi. Nhưng các huấn luyện viên tại trung tâm sẽ đặt an toàn của học viên lên đầu, đảm bảo họ bắt đầu bơi ở vùng nước nông và thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa khác. 

    Hầu hết các học viên theo học ở Mermaid Academy Japan đều làm quen được với bộ môn bơi nàng tiên cá cùng với vây đuôi khá nhanh và các huấn luyện viên cũng rất chào đón những học viên chưa giỏi bơi lội.

    Goto cho biết trước đây bản thân hoàn toàn không biết bơi, mãi cho đến khi bắt đầu học bơi kiểu nàng tiên cá. Nhưng hiện nay, hoạt động bơi lội đã trở nên vô cùng gắn bó với cô, ngay cả khi đi du lịch nước ngoài, cô cũng hướng đến mục đích là đi bơi. Goto chia sẻ: “Biển bây giờ đã trở thành môi trường sống của tôi”. 

    Xem thêm: Giải mã bí ẩn về người cá Ningyo của Nhật Bản

    Sự hấp dẫn khó cưỡng của bộ môn bơi nàng tiên cá 

    “Khi bơi ở biển, tôi cảm thấy như thể mình được tái sinh thành một phiên bản khác so với con người cũ”, Matsunaga thổ lộ. Goto thì nói rằng: “Tôi có cảm giác bản thân trở thành cư dân của một thế giới khác ở dưới nước”. 

    Xem mình là những nàng tiên cá, Matsunaga đặt biệt danh cho bản thân là Chelsea và Goto gọi chính mình là Shellina. Cả hai cho biết điều hấp dẫn nhất của bộ môn bơi nàng tiên cá là họ có thể đắm mình vào một thế giới phi thường, nhìn thế giới bằng con mắt khác và cảm nhận hoàn toàn mới mẻ về chính mình. 

    mermaid show tại tỉnh aichi 2
    Mermaid show tại tỉnh Aichi. Ảnh: Asahi 

    Ngoài trở thành huấn luyện viên, cả hai cũng nhận được nhiều lời mời xuất hiện trên các chương trình truyền hình với tạo hình nàng tiên cá. Matsunaga cười và vui vẻ nói: “Tôi thật sự trân trọng cách người dân địa phương ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi chính là những “nàng tiên cá” địa phương hoạt động ở tỉnh Aichi”. 

    Được biết, Matsunaga và Goto đều yêu thích bộ phim hoạt hình “The Little Mermaid” của hãng Disney. Khi nhìn thấy các học viên hóa trang thành nàng tiên cá đeo vương miện, vòng cổ và nhiều phụ kiện khác đi kèm, cả hai cảm nhận rằng khung cảnh ấy trông giống như bước vào thế giới cổ tích của Disney vậy.

    Hai nhà sáng lập còn nói thêm rằng họ mong muốn gia tăng số lượng “nàng tiên cá” trên khắp thế giới càng nhiều càng tốt và chia sẻ với mọi người cảm giác chìm đắm trong thế giới huyền ảo ấy. 

    Từ ước mơ thuở bé, Matsunaga và Goto đã biến nó thành hiện thực với sự ra đời của học viện Mermaid Academy Japan, phần nào truyền tải thông điệp rằng dù ước mơ của bạn có "điên rồ" đến mức nào đi nữa, bạn vẫn có cơ hội thành công nếu theo đuổi tới cùng. Vì vậy, hãy dám ước mơ, hãy dám thực hiện.

    Để biết thêm thông tin về học viện, bạn có thể tham khảo tại trang web chính thức mermaidacademyjapan hoặc tài khoản Instagram mermaid_academy_japan

    kilala.vn

    21/08/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!