Doanh nghiệp Nhật phát triển nhà chống lũ nổi trên mặt nước

    Điều đặc biệt của căn nhà là không chỉ chống thấm nước, nó còn có thể nổi trên mực nước cao 5m.

    Ý tưởng về căn nhà chống lũ được Ichijo Komuten phát triển dựa trên bài học thu được từ trận lũ lớn từng càn quét vùng phía Tây Nhật Bản cách đây 4 năm. Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2018, mưa lớn liên tiếp dẫn đến lũ lụt trên diện rộng, tàn phá nhiều căn nhà và khiến 200 người thiệt mạng, hơn 50 người mất tích.

    Ngay khi căn nhà đặc biệt này lên sóng đài TBS, nó đã gây tiếng vang lớn và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân Nhật Bản.
    nhà nổi chống lũ lụt của nhật bản
    Nhà nổi chống lũ lụt của công ty Ichijo Komuten. Ảnh: homes.co.jp

    Theo đó, đài TBS đã ghi hình một trong những địa điểm thử nghiệm nhà chống lũ của công ty Ichijo Komuten tại thành phố Sakaide, tỉnh Kagawa. Tại đây, ngôi nhà trải qua một trận lũ giả định.

    Mặc dù nhìn bề ngoài, nó chẳng khác gì một căn nhà bình thường, nhưng khi cuộc thử nghiệm bắt đầu với mực nước càng ngày càng dâng cao, người xem ngạc nhiên khi chứng kiến cả ngôi nhà rời khỏi mặt đất và cuối cùng là nổi lên trên mặt nước.

    Tomonori Hibiki, Trưởng phòng bán hàng khu vực trung tâm Okayama của Ichijo Komuten chia sẻ: “Hầu hết mọi người phải mất từ 1-2 năm để khôi phục lại cuộc sống sau lũ lụt, bởi nhà của họ đã bị lũ cuốn trôi hoặc chìm trong biển nước. Do vậy, chúng tôi đã xây dựng nên căn nhà có thể nổi trên mực nước cao đến 5m”.
    Với căn nhà bình thường, khi mực nước dâng lên đến chiều cao của cửa sổ, nước sẽ tràn vào bên trong. Tuy nhiên, nhà chống lũ có thể nổi trên mặt nước cao đến 5m, bởi bốn góc của ngôi nhà được nối bằng dây cáp dày với bốn cột trụ lớn được dựng cố định trên mặt đất. Sau đó, khi nước rút dần đi, ngôi nhà sẽ trở lại vị trí ban đầu.

    Hơn nữa, nhà chống lũ cũng được trang bị những lỗ thoát nước đặc biệt có thể tự đóng khi có lũ, hệ thống ống nước cũng có van để ngăn nước tràn vào nhà. Các thiết bị điện tử như điều hòa không khí được lắp đặt ở phía nửa trên của ngôi nhà để đảm bảo nước lũ không tác động đến.

    bốn cọc quanh ngôi nhà chống lũ lụt
    Bốn góc của ngôi nhà chống lũ được nối với bốn cọc sắt chắc chắn. Ảnh: odditycentral.com

    Ông Tomonori Hibiki cho biết: “Không biết sẽ có thảm họa nào xảy ra trong tương lai do biến đổi khí hậu. Tôi muốn mang đến những ngôi nhà an toàn như vậy cho người dân Okayama khi thảm họa ập tới”.

    Khách hàng tìm đến công ty Ichijo Komuten với mong muốn xây dựng một ngôi nhà mới có thể lựa chọn bố trí thêm hệ thống chống lũ lụt này với chi phí 770.000 yên (khoảng 132.000.000 VND). Chi phí này được đánh giá không quá cao khi hệ thống này hoạt động hiệu quả và giảm thiểu được thiệt hại lớn khi xảy ra lũ lụt. 

    Cách đây 2 năm, công ty Ichijo Komuten từng xác lập đến 3 kỷ lục Guinness, bao gồm nhà máy sản xuất vật liệu xây nhà tiền chế lớn nhất và công ty xây dựng nhà thiết kế riêng thành công nhất thế giới.

    kilala.vn

    28/06/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: odditycentral.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!