Làm phô mai dê vì đam mê, người đàn ông Nhật bỗng nhận giải thưởng quốc tế
Ngay từ lần tham gia đầu tiên, sản phẩm của anh đã được chọn là một trong 14 loại phô mai hàng đầu tại cuộc thi về phô mai uy tín trên thế giới.
Trang trại hiện đang nuôi 27 con dê, trong đó có 12 con dê cái. Khi dê mẹ sinh con vào mùa xuân, phần sữa sau khi vắt bằng tay sẽ được đun để tiệt trùng. Sau đó, anh thêm vi khuẩn axit lactic và một loại enzyme để làm đông sữa, loại bỏ nước và chia phần sữa đông thành những khối nhỏ hình tròn, ủ chín trong khoảng 10 ngày. Thành phẩm là phô mai màu trắng, hình tròn, trông giống như sữa chua đã được sấy khô.
Với quan điểm “càng tinh gọn càng tốt”, Hori chỉ có trong tay một số ít dụng cụ bao gồm nồi, túi vải lọc và đá. Tuy nhiên, quy trình đơn giản này lại mang đến loại phô mai chất lượng.
Khi biết tin về cuộc thi Phô mai Thế giới 2025 được tổ chức ở Bern, Thụy Sĩ, Hori đã gửi sản phẩm phô mai dê Yozawa Yagi đến để dự thi. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia.
Sản phẩm của Hori bất ngờ được chọn là một trong 14 loại phô mai hàng đầu, trong tổng số 5.244 sản phẩm gửi đến dự thi từ 46 quốc gia.
Một giám khảo đã khen ngợi phô mai Yozawa Yagi vì lớp vỏ đẹp mắt, kết cấu mềm mịn, hương vị béo ngậy và cân bằng tuyệt vời giữa chua với ngọt.
Bất ngờ về sự tán dương và yêu thích của mọi người dành cho phô mai sữa dê, nhưng điều này cũng giúp Hori chứng minh rằng lối sống anh lựa chọn là đúng đắn.
Khi còn là sinh viên đại học, Hori đã bắt đầu suy nghĩ về lối sống mà anh muốn theo đuổi: “Tôi muốn một lối sống cho phép tôi được tự do, không bị chi phối bởi các vấn đề quốc tế”.
Trong năm đầu tiên đi làm sau khi tốt nghiệp đại học, Hori đã xem một chương trình truyền hình về một người nông dân chăn nuôi bò sữa làm phô mai ở tỉnh Okayama.
Anh bị thu hút bởi lối sống của người nông dân, đặc biệt là quy trình từ nguyên liệu thô đến sản phẩm hoàn chỉnh: chăn thả bò, vắt sữa và làm phô mai.
Nhưng anh vẫn chọn cuộc sống lúc bấy giờ là làm việc văn phòng, kết hôn rồi từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình. Anh bắt đầu bằng việc học làm phô mai tại một trang trại ở Shintoku, Hokkaido trong hai năm.
Hori nhận ra rằng ở Nhật Bản có rất ít nhà sản xuất phô mai dê, vì thế ngành này có tiềm năng phát triển. Việc nuôi dê cũng đòi hỏi ít cơ sở vật chất, thiết bị hơn so với nuôi bò; và dê có thể thích nghi với cuộc sống trên sườn đồi.
Sau khi tích lũy đủ kiến thức, tài chính, Hori cùng gia đình chuyển đến thành phố Akiruno, quê hương của anh, tìm một khu đất gần đô thị để làm nơi tiếp khách và xây dựng trang trại nuôi dê, làm phô mai.
Công việc nuôi dê, vắt sữa và làm phô mai bận rộn vào mùa xuân đến mùa thu, thư thái hơn vào mùa đông. “Tôi hy vọng sẽ sản xuất ra nhiều loại phô mai hơn trong những năm tới”, anh nói, và cũng đặt mục tiêu có thể làm ra loại phô mai bán cứng, được ủ trong thời gian dài hơn.
kilala.vn
Nguồn: Asahi
Đăng nhập tài khoản để bình luận