Xu hướng “hạn chế bạn bè, cắt giảm chi phí” trong giới trẻ Nhật
Kinh tế khó khăn khiến nhiều người nghĩ đến việc thắt chặt chi tiêu. Và một bộ phận giới trẻ Nhật bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ bạn bè của mình - chỉ cần chất lượng không cần số lượng, để hạn chế việc chi tiền quá nhiều.
Theo một cuộc khảo sát của NetBank tại Mỹ, 44% người trong độ tuổi từ 20 đến 40 cho biết họ đã từ chối tham gia các sự kiện với bạn bè vì lý do chi phí. Xu hướng này đang lan rộng ở nhiều nơi và Nhật Bản cũng không ngoại lệ.
Tại Nhật, các trang như ABEMA, Nikkei gần đây đều dùng cụm từ "fure-fure" (フレフレ), rút gọn của cụm “friend inflation” (フレンド + インフレーション) để chỉ hiện tượng này. Thậm chí, giới trẻ Nhật Bản cũng tự tạo ra vốn từ vựng riêng cho xu hướng trên. Một số người gọi hành động hạn chế tương tác với những người mà họ cho là bạn bè xã giao là "songiri" (損切り), hay "cắt lỗ" – một từ mượn từ giao dịch chứng khoán.
Đây không phải là việc từ bỏ tất cả bạn bè, mà là lọc lại những người mình cảm thấy phù hợp. Khi có quá nhiều bạn bè thì chi phí cho những buổi ăn uống, gặp gỡ nhau là không nhỏ.
Những người được ABEMA phỏng vấn đều có câu trả lời tương tự nhau. Ngày nay, đi ăn trưa tốn ít nhất từ 1.500 đến 2.000 yên (khoảng 250.000 đồng đến 330.000 đồng). Chi phí này sẽ khoảng 6.000 yên (khoảng 990.000 đồng) đối với các buổi nhậu sau giờ làm (nomikai). Giờ đây mọi người đều nghĩ rằng họ nên dành số tiền đó cho bản thân mình hơn là gặp gỡ ai đó. Nhiều người đang bày tỏ quan điểm tương tự trên các nền tảng mạng xã hội, cho rằng: "Chất lượng quan trọng hơn số lượng".
Một người chia sẻ: “Thay vì tham gia mọi bữa tiệc, tôi muốn dành thời gian cho những người bạn thực sự quan trọng của mình, vì vậy tôi từ chối các sự kiện xã giao của công ty. Tuy nhiên, tôi lại thích dành thời gian cho bản thân mình như đến nhà hàng yakiniku, quán karaoke, và thậm chí cả Disneyland một mình.”
Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này là điều dễ hiểu. Nhà nghiên cứu Ogata Naoko của Nippon Life chia sẻ: “Trong khi giá cả tiếp tục leo thang, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và hóa đơn điện nước, thì không nhiều người được tăng lương theo kịp lạm phát. Do đó, các khoản chi tiêu ít thiết yếu hơn như giao lưu xã hội và giải trí dễ dàng trở thành mục tiêu cắt giảm.”
Theo Khảo sát của Bộ Nội vụ và Truyền thông về Chi tiêu Hộ gia đình, chi phí giải trí đang giảm dần, giảm đều đặn ở cả với những người sống độc thân và hộ gia đình từ hai người trở lên. Theo Cục Thống kê, chi phí giải trí bao gồm chi phí tiếp khách, chi phí cho các hoạt động tại nơi làm việc và cộng đồng, quà tặng cho người quen, nhưng không bao gồm chi phí ăn uống với bạn bè thân thiết.
Tuy nhiên, nhiều người lại không cảm thấy thoải mái với xu hướng này. “Khoảnh khắc bạn nghĩ về tình bạn dưới góc độ hiệu quả chi phí hoặc lợi nhuận, người đó sẽ không còn là bạn nữa mà chỉ còn là người quen”, một người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. Một người khác viết: "Đối xử với con người như nợ nần, vật liệu, tài sản... thì thật quá đáng", khi nói về cách dùng thuật ngữ songiri.
Từ trước đến nay, tình bạn được xây dựng và duy trì dựa trên giá trị tình cảm, sự tin tưởng. Nhưng khi xuất hiện hiện tượng fure-fure, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề tiết kiệm tiền, mà còn là một sự thay đổi mang tính xã hội trong đó quan điểm về chi phí và hiệu quả được đưa vào các mối quan hệ giữa con người.
Điều này có những khía cạnh tích cực vì giúp giảm bớt các mối quan hệ không cần thiết và chi tiêu quá mức. Tuy nhiên, không thể bỏ qua những rủi ro dài hạn, khi bạn đánh giá các mối quan hệ chỉ dựa trên "hiệu quả về chi phí" thì có thể dẫn đến việc bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ tình cờ và những cơ hội bất ngờ.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận