NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Vì sao người trẻ Nhật Bản rời bỏ đất nước?

    Vì sao người trẻ Nhật Bản rời bỏ đất nước?

    Đồng yên yếu, tiền lương trì trệ và khó khăn kinh tế đã tạo thành một cơn bão thúc đẩy nhiều thanh niên Nhật Bản rời khỏi đất nước để tìm kiếm cơ hội bên ngoài.

    Tìm kiếm chân trời mới

    Năm 2023, Bộ Ngoại giao báo cáo kỉ lục 570.000 người Nhật sống ở nước ngoài - mức cao nhất kể từ năm 1989.

    Vậy điều gì đã thúc đẩy giới trẻ Nhật rời khỏi Nhật Bản? Câu trả lời rất đơn giản: mức lương “giậm chân tại chỗ”, đồng yên mất giá, chi phí sinh hoạt tăng vọt. Đối với nhiều người, việc bắt đầu sự nghiệp hoặc chỉ kiếm sống tại quê nhà đã trở nên quá khó khăn, buộc họ phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

    Hiện nay Úc là điểm đến hàng đầu dành cho người trẻ Nhật, nhờ vào “visa lao động kì nghỉ” (Working Holiday visa) - cho phép những người dưới 30 tuổi sống và làm việc tại nước này trong vòng một năm.

    nuoc-uc
    Nước Úc đang thu hút nhiều người trẻ Nhật nhờ "Working Holiday visa". Ảnh: tbpinternational.org

    Năm 2023, Úc đã cấp 14.398 thị thực này cho công dân Nhật Bản, một con số kỉ lục. Mức lương tối thiểu theo giờ tại xứ sở Kangaroo là 21,38 AUD/giờ, gấp đôi mức lương tại Nhật. Một người có thể nhận mức lương 500.000 yên/tháng với chỉ 6 tiếng làm việc mỗi ngày đồng thời có nhiều thời gian rảnh rỗi.

    Tuy nhiên, tiền bạc không phải là lý do duy nhất khiến giới trẻ chuyển ra nước ngoài. Nhiều người đã quá chán ngán với văn hóa làm việc bóp nghẹt thời gian cá nhân và sở thích, trong khi mức lương lại thấp, tồn tại sự bất bình đẳng giới, chế độ trả lương theo thâm niên lỗi thời.  Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ theo đuổi cuộc sống mới ở một nơi khác.

    Nhìn chung, xu hướng này không chỉ khiến Nhật Bản “già” hơn mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động .

    Vào năm 2023, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phát hiện ra rằng 70% trong số 6.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước này đang phải vật lộn để tìm kiếm lao động.

    Nếu tình trạng lương trì trệ và đồng yên mất giá vẫn còn kéo dài, Nhật Bản sẽ ngày càng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhân tài nước ngoài và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

    Mắc kẹt trong tình trạng trì trệ

    Nhà kinh tế học Yuuya Yoshikawa từ Viện nghiên cứu Meiji Yasuda giải thích: "Mức lương ở Nhật Bản không hề cạnh tranh so với mức lương ở nước ngoài".

    Tăng trưởng tiền lương thực tế của Nhật Bản chỉ là 0,1% trong 30 năm qua – giai đoạn mà nhiều người gọi là "những thập kỉ mất mát" kể từ khi bong bóng kinh tế nổ tung. Điều này khiến Nhật Bản xếp áp chót bảng xếp hạng tăng trưởng tiền lương của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Ở chiều hướng khác, tiền lương ở Úc đã tăng 2,6 lần và ở Canada tăng 2,2 lần trong cùng kỳ.

    bieu-do-the-hien-muc-tang-luong-hang-nam-cua-cac-nuoc
    Biểu đồ thể hiện mức tăng lương qua các năm của các nước Úc (màu đen), Canada (màu hồng), Nhật Bản (màu xanh dương), Anh (màu vàng), Mỹ (màu xanh lá). Ảnh: Unseen Japan

    Mặc dù mức lương trung bình hằng năm ở Nhật Bản là 4,58 triệu yên vào năm 2022, nhưng áp lực tài chính khiến việc tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt cũng không phải là điều dễ dàng.

    Khoảng cách giữa kì vọng và thực tế

    Theo khảo sát năm 2024 của công ty Indeed Japan KK, mức tăng lương mà các nhân viên toàn thời gian hi vọng là 7,2%. Thế nhưng trên thực tế, con số này chỉ là 3%.

    Tình hình trở nên phức tạp hơn khi xem xét sự chênh lệch dựa trên yếu tố thế hệ và giới tính. 

    Theo NHK , vào năm 2023, nhân viên nam tốt nghiệp đại học ở độ tuổi cuối 20 chứng kiến ​​mức tăng lương cơ bản là 3,4% nhưng những người ở độ tuổi 30 hầu như không thấy mức tăng nào cả. Đối với phụ nữ, con số này là 1,9% ở độ tuổi 20 và chỉ 0,3% ở độ tuổi 30.

    Trong khi đó, những nhân viên cấp cao ở độ tuổi 60 có mức tăng lớn nhất - 6,8% đối với nam giới và 11,2% đối với nữ giới.

    Khoảng cách này rất lớn và đáng lo ngại. Đối mặt với thực tế này, nhiều người trẻ đã chọn cách rời khỏi Nhật Bản để thay đổi đời mình.

    Điều kiện tốt hơn bên ngoài nước Nhật

    “Thu nhập của tôi gấp đôi so với ở Nhật Bản”, Kuno Daichi (31 tuổi), hiện đang làm việc tại Úc cho biết.

    “Ở Nhật, một tháng tôi kiếm được khoảng 300.000 yên và tiết kiệm 30.000 đến 50.000 yên. Bây giờ, tôi tiết kiệm được khoảng 300.000 yên mỗi tháng. Tôi cảm thấy số tiền tiết kiệm của mình đã tăng gấp mười lần.”

    Ngoài tài chính, có thêm thời gian rảnh rỗi và đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống là những lợi ích rõ ràng mà mọi người có thể thấy được khi làm việc ngoài Nhật Bản.

    nguoi-tre-nhat-ra-nuoc-ngoai-tim-kiem-co-hoi
    Nhiều người trẻ đã chọn rời khỏi Nhật Bản ra nước ngoài để tìm kiếm điều kiện tốt hơn. Ảnh: Unseen Japan

    Takahashi Riri (22 tuổi) chuyển đến Úc sau khi tốt nghiệp, nhấn mạnh rằng việc rời bỏ mức lương khởi điểm thấp của Nhật Bản cũng mang lại nhiều thay đổi tích cực khác trong cuộc sống của cô.

    “Ở Nhật, lương của tôi có thể trang trải được những nhu cầu thiết yếu. Nhưng nó không đủ để tôi có sở thích hoặc thời gian cho bạn bè, khiến tôi cảm thấy bị cô lập”, Riki chia sẻ và cho biết thêm rằng sợ cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay quanh công việc.

    kilala.vn

    Nguồn: Unseen Japan

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!