NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Truyền thống “độc” vào năm nhuận xứ Phù Tang: Ngày ly hôn thân thiện

    Ngày 29 tháng 2 trong năm nhuận được gọi là "Ngày ly hôn thân thiện" ở Nhật Bản khi một số cặp vợ chồng chọn tổ chức "lễ ly hôn" để đánh dấu sự chia tay của mình.

    Lễ ly hôn vào ngày 29 tháng 2

    Ngày ly hôn thân thiện dựa trên cách chơi chữ “2人に福(29)あれ – ni-nin ni fuku are” (có nghĩa là "phúc lành cho cả hai"), tương ứng với ngày 29 tháng 2. Vào ngày này, cặp vợ chồng ly hôn sẽ tổ chức một buổi lễ để tuyên bố về quyết định này trước mặt gia đình và bạn bè, đánh dấu một khởi đầu mới. Kể từ năm 2009, hơn 750 cặp đôi đã tổ chức buổi lễ như vậy, trong đó có nhiều cặp ở độ tuổi 50.

    li-hon-than-thien
    Ảnh: news.goo.ne.jp

    Lý do tổ chức lễ ly hôn bao gồm muốn vạch ra ranh giới cho cuộc hôn nhân và thông báo cho những người từng tham dự đám cưới về việc ly hôn. Các lợi ích khác bao gồm việc thông báo công khai lý do ly hôn, điều này có thể tránh nhầm lẫn và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè của người cũ, vì đó là một cuộc chia tay hòa bình.

    Buổi lễ được tiến hành như thế nào?

    Trong một buổi lễ mô phỏng, “cựu” cô dâu cùng “cựu” chú rể bước vào và người dẫn chương trình giải thích lý do họ ly hôn. Hai người sẽ lần lượt phát biểu, tiếp đến là bài phát biểu của "người chia cắt", một người có kinh nghiệm trong việc ly hôn. Một phần quan trọng của buổi lễ là đập vỡ hai chiếc nhẫn cưới như một "nhiệm vụ chung cuối cùng". Sự kiện kết thúc bằng một bữa ăn, tương tự như tiệc cưới.

    dap-vo-nhan-cuoi-trong-le-li-hon
    Nghi thức đập vỡ nhẫn cưới - "nhiệm vụ chung cuối cùng" của đôi vợ chồng trước khi đường ai nấy đi. Ảnh: tribune.com.pk

    Những sự cố bất ngờ và những trường hợp vợ chồng không tiến hành ly hôn sau lễ

    Chi phí cho một lễ ly hôn dao động từ 50.000 đến 200.000 yên, những người tham dự thường tặng 5.000 đến 10.000 yên làm quà. Đôi lúc sẽ có những sự cố hi hữu xảy ra, chẳng hạn như việc chú rể cũ giới thiệu bạn đời mới trong buổi lễ.

    Chisa Saikawa là một người phụ nữ 46 tuổi đang chuẩn bị tổ chức buổi lễ đặc biệt này. Cô đã quyết định ly hôn sau khi cảm thấy lạc lõng trong vai trò một bà nội trợ. Saikawa muốn sống tự lập và không để các con phải chứng kiến một cuộc sống “không thành thật” của mẹ. Con trai út ủng hộ quyết định của cô và nói rằng đây là thời điểm tốt cho một khởi đầu mới trước khi cậu bước vào cấp hai.

    Điều thú vị là trong số 750 cặp đôi, có 15 cặp quyết định không nộp đơn ly hôn sau buổi lễ. Trong đó có một trường hợp họ không thể làm vỡ nhẫn cưới dù cố gắng thế nào đi chăng nữa.

    Xem thêm: Hôn nhân cuối tuần - chìa khóa cho mối quan hệ lành mạnh của các cặp đôi xứ Phù Tang?

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!