Tình trạng “ly hôn tuổi xế chiều” gia tăng tại Nhật Bản
Tại Nhật Bản, tình trạng các cặp vợ chồng đã chung sống trên 20 năm quyết định ly hôn ngày càng gia tăng rõ rệt. Hiện tượng này được gọi là “jukunen rikon” (熟年離婚), hay còn gọi là “ly hôn tuổi xế chiều”.
Phụ nữ nộp đơn ly hôn nhiều gấp đôi nam giới
Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tổng số vụ ly hôn toàn quốc đã giảm đáng kể so với những năm trước đây. Tuy nhiên, tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng lớn tuổi đã kết hôn hơn 20 năm lại liên tục tăng.
Thống kê tư pháp năm 2024 cho thấy, các vụ ly hôn “tuổi xế chiều” chiếm 26% trên tổng số vụ ly hôn tại Nhật. Trong số 35.000 vụ “jukunen rikon” được xử lý, số lượng phụ nữ nộp đơn chiếm gần 24.000 vụ, gần gấp đôi so với số lượng nam giới nộp đơn (12.334 đơn). Các vụ ly hôn diễn ra nhiều nhất vào cuối năm và đầu năm mới.
Theo Bộ luật Dân sự Nhật Bản, người có thu nhập cao hơn phải chu cấp cho người có thu nhập thấp hơn trong thời gian ly thân. Trong số các vụ ly hôn, số lượng đơn yêu cầu chia sẻ chi phí hôn nhân (bao gồm sinh hoạt phí và tiền cấp dưỡng nuôi con) từ phụ nữ gần gấp 10 lần so với nam giới, cho thấy tình trạng phụ nữ Nhật Bản bị hạn chế về kinh tế vẫn còn khá nhiều.
Bất hòa tính cách là nguyên nhân phổ biến
Với phụ nữ, nguyên nhân phổ biến nhất là bất hòa tính cách, tiếp theo là do chồng không chu cấp sinh hoạt phí và bạo hành tinh thần. Trong khi đó, nam giới cũng viện dẫn bất hòa tính cách là lý do hàng đầu, nhưng các nguyên nhân tiếp theo là bị bạo hành tinh thần và ngoại tình.
Luật sư Hayashi Naoko, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, cho biết ngày càng nhiều phụ nữ trung niên và cao tuổi tìm đến xin tư vấn. Nhiều người thẳng thắn bày tỏ không muốn tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân đau khổ này cho đến cuối đời.
Theo luật sư Hayashi, nhờ vào sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, nhiều phụ nữ dễ dàng tiếp cận các thông tin pháp luật, so sánh hoàn cảnh của bản thân với người khác và nhận ra những bất công mình phải chịu mà trước đây bị xem là “bình thường”.
“Những người phụ nữ từng sống cam chịu vì phụ thuộc tài chính nay đã nhận ra sự bất thường trong cuộc sống hôn nhân của mình và chủ động đưa ra quyết định, thay vì nhẫn nhịn trong im lặng như trước kia,” luật sư Hayashi nhận định.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận