Những kẻ cố tình va chạm trên đường phố Nhật
Có nhiều lý do để dẫn đến những hành động này nhưng việc va vào người khác một cách có chủ đích gây sợ hãi đến nhiều người.
Những người “thích” va chạm?
Tại những khu vực công cộng của Nhật như nhà ga xe lửa hoặc trên đường phố, mặc dù không phổ biến nhưng cũng hãy cẩn thận, vì có thể bạn sẽ bị người khác đụng trúng mà không hẳn là vô tình.
Những người thực hiện hành động này được gọi là "Butsukari otoko - ぶつかり男" (người đàn ông va chạm), hay còn có một số cái tên khác là "Takkuru otoko - タックル男" / "Taiatari otoko - 体当たり男" / "Butsukari ojisan - ぶつかりおじさん".

Một vụ việc tương đối nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Fukuoka vào đầu tháng 4/2024. Cảnh sát đã nhận được báo cáo về một vụ va chạm người ở khu vực phố Nishi và đang theo dõi thì phát hiện một người đàn ông ngoài 50 tuổi va chạm với một học sinh trung học đang đi xe đạp. Người đàn ông này - một phó giáo sư tại Đại học Seinan Gakuin, đã phủ nhận cáo buộc, đồng thời tố cáo học sinh đó đã va chạm với mình.
Tuy nhiên, cảnh sát dường như không đồng tình, vì vào ngày 28/05, giáo sư đã bị bắt lại lần thứ ba với cáo buộc tấn công mới. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, nhưng theo cảnh sát, các báo cáo về một người đàn ông va chạm ở khu vực đó đã có từ tháng 12/2024, nghĩa là có thể có nhiều vụ tấn công từ vị giáo sư này.

Trước đó vào tháng 5/2018, một loạt video cho thấy có một người đàn ông chủ đích va chạm với phụ nữ trong khu vực ga Shinjuku. Ngay sau đó, nhiều nạn nhân đã lên tiếng về tình huống tương tự mình đã gặp phải và thông tin cảnh báo được phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời công ty đường sắt JR East cũng tăng cường nhân viên an ninh, nhân viên nhà ga.
Lý do của hành động này là gì?
Mỗi một người đều có lý do cho việc tông vào người khác: giải tỏa bực tức, quấy rối, hay thậm chí là phẫn nộ với những người sử dụng điện thoại trên đường…
Trong hầu hết các trường hợp, họ lợi dụng sự mơ hồ trong việc phân định giữa cố ý hay vô tình để tự do thực hiện hành động mà không lo bị bắt.

Nhiều bằng chứng cho thấy những kẻ quấy rối dạng này thường có xu hướng sợ hãi khi phải đối mặt với người khác. Câu chuyện được chủ nhà hàng trong khu mua sắm, người chứng kiến toàn bộ cuộc va chạm, kể lại: anh nhìn thấy một người đàn ông có vẻ là cố tính tấn công khách du lịch người Trung Quốc. Ngay sau cuộc va chạm, người phụ nữ đã giữ người đàn ông đó lại, lớn tiếng yêu cầu xin lỗi, đồng thời bạn bè của cô quay lại bằng chứng bằng video. Kể từ đó, không còn thấy người đàn ông lảng vảng ở khu vực này.
Theo các chuyên gia pháp lý, vì va chạm là một hình thức tấn công, mọi người có quyền tự vệ và bảo vệ người khác, và việc bắt giữ công dân cũng được luật pháp Nhật Bản cho phép. Tuy nhiên, làm những điều này sẽ khiến bạn gặp rủi ro với pháp luật nếu bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức. Chính vì thế, nếu gặp phải "người va chạm", bạn nên tránh xa họ và báo cáo với cảnh sát trong khi quay video bằng chứng nếu có thể.
kilala.vn
Nguồn: soranews24
Đăng nhập tài khoản để bình luận