Những chú chó bị bỏ rơi giúp “cải hóa” phạm nhân tại Nhật Bản
Nhật Bản đang mở rộng chương trình phục hồi nhân phẩm đặc biệt cho các phạm nhân: giao cho họ nhiệm vụ chăm sóc những chú chó bị bỏ rơi. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp các phạm nhân hướng thiện, tìm lại lòng trắc ẩn và giảm nguy cơ tái phạm tội.
Một trong những nơi tiên phong triển khai hoạt động này là trại giam Hiroshima Onomichi, bắt đầu từ tháng 11/2024 với sự hợp tác của tổ chức phi lợi nhuận Peace Winds Japan - đơn vị chuyên giải cứu những chú chó hoang sắp bị an tử từ các trại động vật.
Theo đó, mỗi năm tổ chức Peace Winds Japan giải cứu được khoảng 500 chú chó, và hiện đang chăm sóc 2.100 con. Trại giam sẽ tạm thời nhận nuôi những chú chó này và giao chúng cho các phạm nhân chăm sóc và dạy dỗ.
Nhiều chú chó từng là chó hoang đi lạc, sống lang thang và có tâm lý cảnh giác với con người. Để có thể tìm chủ mới cho chúng, những chú chó này cần phải vượt qua nỗi sợ con người và học cách thích nghi. Vì vậy, các phạm nhân cần nhẹ nhàng chăm sóc và giúp những chú chó này tin tưởng con người trở lại.
Thời gian đầu, các phạm nhân chỉ dắt chúng đi dạo và dạy các mệnh lệnh cơ bản như “đứng yên” hay “ngồi xuống” trong các buổi huấn luyện chung ở hội trường. Lúc đầu, các phạm nhân còn lúng túng không biết cách chăm sóc những chú chó và chúng cũng tỏ ra dè chừng với họ. Ngày qua ngày, những chú chó cũng dần tin tưởng và gắn bó thân thiết với những phạm nhân nơi đây.
Từ tháng 5/2025, những chú chó được ở lại qua đêm trong phòng giam cùng phạm nhân. Cho đến tháng 10/2025, những chú chó đã năng động trở lại và sẵn sàng để tìm chủ mới.
Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, hướng tới tái hòa nhập cộng đồng
Bên cạnh việc giúp đỡ những chú chó bị bỏ rơi, mục tiêu của chương trình còn hướng đến việc giúp phạm nhân tìm lại lòng trắc ẩn và khơi gợi những đức tính tốt đẹp của con người trước kia.
Ông Tsumura Shogo - Phó giám thị tại trại giam Hiroshima Onomichi, cho biết nhiều phạm nhân đã chủ động bày tỏ mong muốn có thể tham gia các hoạt động chăm sóc những chú chó bị bỏ rơi này. “Việc chăm sóc những chú chó đang bị tổn thương có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của phạm nhân, giúp họ nuôi dưỡng lòng tốt và giảm nguy cơ tái phạm tội sau khi mãn hạn tù,” ông Tsumura chia sẻ.
Trại giam Hiroshima Onomichi đang giam giữ các phạm nhân nam có tiền án tiền sự ở mức độ nhẹ, và chương trình này được đánh giá là có hiệu quả trong quá trình phục hồi nhân phẩm của họ.
Mở rộng chương trình đến các trại giam trên khắp Nhật Bản
Nhận thấy hiệu quả tích cực và tiềm năng của hoạt động này, Cục Cải huấn thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản đã đề xuất phân bổ nguồn ngân sách khoảng 2,6 triệu yên (gần 430 triệu đồng) để mở rộng chương trình này đến hơn 10 trại giam trên toàn Nhật Bản.
Kế hoạch này là một phần của chương trình cải tạo phạm nhân mới của các trại giam tại Nhật Bản - kết hợp giữa án tù có lao động và không lao động. Từ tháng 6/2025, hình phạt lao động cưỡng chế trong thời gian thi hành án không còn là bắt buộc, mà thay vào đó là các chương trình hỗ trợ phục hồi nhân phẩm và tái hòa nhập cộng đồng.
Bộ Tư pháp Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng, trong quá trình phục hồi nhân phẩm, việc khơi dậy động lực cải tạo ở phạm nhân là yếu tố then chốt, và chương trình chăm sóc động vật được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tốt trong suốt thời gian thi hành án của các phạm nhân.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận