Nhiều người lớn tuổi Nhật Bản quyên tặng tài sản cho hoạt động từ thiện sau khi qua đời
Thay vì để lại tài sản cho người thân, nhiều người cao tuổi tại Nhật đã quyết định quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện sau khi qua đời, bởi họ sống một mình và không có con cái.
Cụ thể, bà Inaba đã ly hôn khi còn trẻ, không có con và cũng không thân thiết với anh chị em trong nhà. Thông qua một tổ chức tài chính, bà đã tìm kiếm lời khuyên về lập di chúc từ một nhà cung cấp dịch vụ gây quỹ cộng đồng có trụ sở tại Tokyo, chuyên làm trung gian cho các khoản quyên góp di chúc kể từ năm 2021. Có một cơ sở y tế mà bà muốn quyên góp tiền, nên các công tác chuẩn bị để chứng thực di chúc đã diễn ra suôn sẻ.

Đến tháng 12/2024, bà Inaba lập di chúc có công chứng trong đó nêu rõ tiền của bà sẽ được quyên góp cho một cơ sở y tế dành cho trẻ sơ sinh, sau khi bà qua đời.
Trường hợp của bà Inaba không phải là duy nhất, các chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều người cân nhắc việc tặng một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình, vì số lượng các cặp vợ chồng không có con và những người không kết hôn ngày càng tăng. Theo Tòa án Tối cao, số tiền nộp vào kho bạc quốc gia khi không có người thừa kế đã tăng lên, tổng cộng hơn 100 tỷ yên vào năm tài chính 2023, tăng gấp khoảng ba lần so với một thập kỷ trước.

Đại diện của một công ty tư vấn cho biết những khoản quyên góp dành cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe và giáo dục là phổ biến nhất. Và hiện cũng có khoảng 250 tổ chức uy tín nhận quyên tặng thừa kế, bao gồm các trường đại học và cơ sở y tế.
kilala.vn
Nguồn: Japan Today
Đăng nhập tài khoản để bình luận