Người Nhật ngày càng ưa chuộng đồ gia dụng nhỏ gọn?
Tại các đô thị lớn ở Nhật Bản, giá nhà đất ngày càng tăng cao khiến việc sở hữu một không gian sống rộng rãi trở thành điều không dễ dàng. Người dân vì thế có xu hướng lựa chọn những căn nhà có diện tích vừa phải, kéo theo nhu cầu về các sản phẩm nội thất và thiết bị gia dụng có khả năng tận dụng không gian một cách hiệu quả.
Sự ra đời của Supepa
Theo nghiên cứu do Cơ quan Tài chính Nhà ở Nhật Bản (JHF) thực hiện với những khách hàng mua căn hộ thông qua chương trình Flat 35 (khoản vay mua nhà với lãi suất cố định), diện tích trung bình của các căn hộ chung cư trên toàn quốc hiện nay đã giảm khoảng 10% so với 10 năm trước. Diện tích nhà ở nói chung, bao gồm cả nhà riêng, cũng giảm khoảng 6%.
Trong khi đó, theo Viện Kinh tế Bất động sản Nhật Bản, giá bán trung bình của một căn hộ chung cư mới tại khu vực đô thị Tokyo trong nửa đầu năm 2026 đã tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục 101,35 triệu yên.
Trong bối cảnh diện tích nhà ở ngày càng hạn chế nhưng chi phí sở hữu lại tăng cao, chìa khóa để duy trì một cuộc sống thoải mái nằm ở việc sử dụng không gian một cách thông minh và hiệu quả. Đây cũng là lúc khái niệm supepa ngày càng được chú ý.
Supepa là cách gọi rút gọn của space performance – có thể hiểu là hiệu suất không gian, dùng để chỉ mức độ hiệu quả và giá trị mà con người có thể khai thác từ một không gian sống nhất định.
Xu hướng này càng trở nên rõ nét khi làm việc từ xa ngày càng phổ biến kể từ sau đại dịch COVID-19. Những căn phòng trước đây chủ yếu được sử dụng để ngủ, ăn uống và sinh hoạt nay có thể đảm nhiệm thêm vai trò của một văn phòng tại nhà.
Khi một không gian phải đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc, việc sử dụng từng mét vuông một cách hợp lý trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Từ đó, ý tưởng về supepa dần trở thành một xu hướng trong thiết kế nhà ở và phát triển sản phẩm tại Nhật Bản.
Những cách nâng cao hiệu suất không gian
Một sản phẩm, nhiều công năng
Một trong những cách đơn giản để tối ưu không gian là lựa chọn những vật dụng có thể đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau. Thay vì để mỗi món đồ chỉ phục vụ một mục đích, người dùng có thể lựa chọn những sản phẩm linh hoạt, có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, qua đó giảm nhu cầu lưu trữ.
Chẳng hạn, nhiều mẫu bàn ăn, ghế hay sofa ngoài trời hiện nay có thiết kế đẹp mắt, mức độ thoải mái và chất lượng không thua kém nội thất trong nhà, cho phép sử dụng linh hoạt ở cả hai không gian.
Ngay cả những món đồ trang trí theo mùa cũng có thể được thiết kế để sử dụng quanh năm. Một cây thông Noel, nếu có kiểu dáng phù hợp với nội thất, có thể trở thành vật trang trí trong nhà suốt cả năm khi được thay đổi cách bài trí và phụ kiện theo từng mùa.
Tận dụng không gian hiệu quả
Không gian trên tường cũng đang được khai thác nhiều hơn để lưu trữ và trang trí mà không làm thu hẹp diện tích sử dụng của căn phòng. Đặc biệt với những căn phòng nhỏ, việc lắp đặt hệ thống kệ dọc theo tường có thể tạo thêm đáng kể không gian lưu trữ mà vẫn giữ được sự thông thoáng cho khu vực sinh hoạt.
Thu gọn không gian lưu trữ
Một đặc điểm khác của supepa là khả năng cất giữ đồ dùng một cách gọn gàng khi không sử dụng.
Tại Nhật, quạt điện là một thiết bị thường chỉ được sử dụng vào những thời điểm nhất định trong năm. Vì thế, công ty Yamazen cung cấp các mẫu quạt có thể gấp gọn xuống chỉ còn khoảng một phần ba kích thước ban đầu, nhờ đó dễ dàng cất giữ ở những vị trí vốn khó tận dụng, chẳng hạn như phía trên tủ quần áo.
Đối với những người muốn tối ưu từng khoảng trống trong nhà, ngay cả những vật dụng sử dụng hằng ngày cũng đang được thiết kế lại theo hướng nhỏ gọn hơn. Nhà sản xuất thiết bị gia dụng Cado đã phát triển một mẫu máy sấy tóc dạng thanh dọc.
Với đường kính chỉ khoảng 4 cm, thiết kế này giúp sản phẩm dễ cất giữ, đặc biệt phù hợp với những phòng tắm có diện tích hạn chế, nơi một chiếc máy sấy có hình dáng thông thường đôi khi chiếm khá nhiều không gian.
Khi những “ông lớn” gia nhập cuộc chơi
Không chỉ các nhà sản xuất nhỏ, nhiều tập đoàn lớn tại Nhật Bản cũng đang phát triển những sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu không gian, đồng thời vẫn đảm bảo sự tiện nghi và đầy đủ tính năng.
Chẳng hạn như Panasonic Corp., đã phát triển dòng máy giặt sấy lồng ngang SD với chiều rộng chỉ 60 cm và chiều sâu 65 cm nhưng vẫn có dung tích giặt lên tới 10 kg. Để đạt được kích thước nhỏ gọn này, hãng đã thiết kế lại cấu trúc bên trong máy.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm ngoái, đến tháng 3 năm nay, doanh số của mẫu máy này đã vượt khoảng 30% so với dự kiến. Một trong những nguyên nhân được cho là nhu cầu của những người muốn sở hữu máy giặt lồng ngang nhưng gặp hạn chế về diện tích lắp đặt.
Trong khi đó, mẫu tủ lạnh kiêm ngăn đông IRSD-17A của Iris Ohyama chỉ rộng 44 cm. Thay vì mở rộng chiều ngang, thiết kế tăng chiều cao để tạo ra ngăn mát có dung tích 120 lít và ngăn đông 50 lít, phù hợp với những căn bếp có diện tích hạn chế.
Không gian sống nhỏ cũng đặt ra yêu cầu mới đối với những thiết bị vốn thường được cất giữ sau khi sử dụng. Sharp Corp. đã phát triển mẫu máy hút bụi không dây EC-CR1 với thiết kế hướng đến khả năng hòa hợp với nội thất. Ra mắt vào tháng 8, sản phẩm được hãng giới thiệu với kiểu dáng đẹp mắt, giúp thiết bị dễ dàng trở thành một phần của không gian sống thay vì phải tìm một vị trí riêng để cất giữ.
Không chỉ đồ gia dụng, phương tiện di chuyển cũng đang được thiết kế theo tinh thần supepa. ICOMA, một nhà sản xuất xe đạp điện, đã phát triển TATAMEL BIKE, mẫu xe có thể gấp gọn xuống kích thước tương đương một chiếc vali. Khi không sử dụng, xe có thể được cất dưới bàn làm việc, mở ra khả năng sử dụng cho những gia đình hoặc văn phòng không có không gian dành riêng cho việc đậu xe.
Từ những món đồ nội thất đa năng đến các thiết bị gia dụng nhỏ gọn, supepa cho thấy cách người Nhật đang tìm kiếm những giải pháp mới để sống thoải mái trong những không gian ngày càng hạn chế. Không đơn thuần là làm cho đồ vật nhỏ đi, đây còn là cách suy nghĩ lại về công năng, cách sử dụng và giá trị của từng khoảng không trong ngôi nhà.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận