Người đàn ông ăn cắp đồ để nhận tiền thưởng
Nhận được của rơi đem trả lại là một hành động tốt, nhưng đôi khi điều này lại ẩn chứa mục đích khác, nhất là khi luật pháp Nhật cho phép người nhặt nhận tiền thưởng từ người mất đồ.
Theo Luật Tài sản thất lạc của Nhật Bản, những người giao nộp tài sản thất lạc sau khi tìm thấy được phép nhận phần thưởng từ 5 đến 20% giá trị của tài sản đó, do chủ sở hữu chi trả. Nhưng hầu hết mọi người giao nộp đồ thất lạc vì đó là điều đúng đắn cần làm, còn tiền bạc chỉ là thứ yếu. Tuy vậy, người đàn ông kể trên lại dường như có suy nghĩ khác.
Khi chủ nhân chiếc điện thoại được tìm thấy và đến đồn cảnh sát để nhận lại món đồ sau đó một tuần, cảnh sát đã truyền đạt lại yêu cầu của Nakai. Chủ nhân chiếc điện thoại liền đến gặp Nakai và đưa cho ông ta 5.000 yên (khoảng hơn 800.000 đồng).
Tuy nhiên, sau khi trả tiền thưởng cho Nakai, chủ nhân chiếc điện thoại vẫn có cảm giác rằng mình đã từng gặp Nakai ở đâu đó trước đây. Vì thế, ông đã đến nơi mình có ký ức lần cuối về chiếc điện thoại là tại một nhà hàng ở quận Koto, Tokyo, nơi ông đặt điện thoại xuống bàn trước khi đứng dậy lấy một cốc nước từ quầy tự phục vụ.
Sau khi liên hệ với nhà hàng về vụ việc, ban quản lý đã xem lại đoạn phim an ninh, và quả nhiên, bằng chứng cho thấy Nakai đã ở đó cùng lúc với chủ nhân chiếc điện thoại. Ông ta lấy trộm chiếc điện thoại, rồi rời khỏi nhà hàng trong khi chủ nhân đang lấy nước.
Nhanh chóng, Nakai đã bị bắt, dù ông cố gắng phản biện rằng mình chỉ thấy món đồ để đó và giao nộp cho cảnh sát thì cũng không thể thay đổi thực tế rằng bản thân mình phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp và lừa đảo. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện hơn 60 hồ sơ về việc Nakai giao nộp đồ thất lạc, đồng nghĩa ông ta đã nhận tiền thưởng 14 lần. Liệu rằng có ai “tình cờ” được đến như vậy?
Câu chuyện này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội bởi hành động trơ tráo của Nakai. Nhiều người cũng thắc mắc rằng sao ông ta lại làm những kế hoạch có vẻ kì công chỉ để nhận về số tiền ít ỏi, tương đương với việc bán thời gian.
kilala.vn
Nguồn: soranews24
Đăng nhập tài khoản để bình luận