Ngày Gia đình được tạo ra khi ngày càng có nhiều gia đình đơn thân tại Nhật
Ngày của Cha, Ngày của Mẹ là những ngày được chú trọng tại xứ Phù Tang. Tuy nhiên, với sự đa dạng trong cấu trúc gia đình hiện đại, tỷ lệ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ cũng chiếm khoàng 10%.
Trước đây, vào Ngày của Mẹ vào tháng 5 và Ngày của Cha vào tháng 6, trẻ em sẽ tự tay làm các vật phẩm như móc chìa khóa và nam châm có hình chân dung của cha mẹ mình và sử dụng làm quà tặng. Bây giờ, các hoạt động này được kết hợp chung vào một ngày cuối tháng 5, giữa Ngày của Mẹ và Ngày của Cha.

Giải thích cho sự thay đổi này, nhà trẻ cho biết: "Xem xét sự đa dạng gần đây của các hoàn cảnh gia đình, chúng tôi nghĩ rằng tạo nên một ngày để trẻ có thể làm ra món quà không chỉ cho cha mẹ mà còn cho ông bà, họ hàng… hoặc bất kì ai mà trẻ cảm thấy quan trọng”.
Trường mẫu giáo Poppins cũng có nhiều cơ sở áp dụng Ngày Gia đình tương tự. Vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6, các trung tâm này tổ chức hoạt động như làm quà tặng cho người thân và trưng bày ảnh gia đình.
Một số cơ sở thương mại và thư viện trước đây thường trưng bày tranh vẽ của trẻ em về cha mẹ mình vào Ngày của Mẹ và Ngày của Cha, hiện đang chuyển sang trưng bày "ảnh gia đình".

Ví dụ, thư viện Omori-Minami ở Quận Ota, Tokyo đã tích hợp các tác phẩm trưng bày nhân Ngày của Mẹ và Ngày của Cha thành "triển lãm chân dung gia đình" bắt đầu từ năm 2023. Họ trưng bày các bức vẽ gia đình do trẻ em đến thăm thư viện vẽ từ tháng 5 đến tháng 6.
Tuy vậy, Ngày Gia đình cũng nhận về các ý kiến phản đối. Trên mạng xã hội, các bậc cha mẹ đơn thân đã chia sẻ nhiều ý kiến khác nhau, chẳng hạn như "Mặc dù là cha mẹ đơn thân, tôi vẫn muốn mọi người giữ nguyên các ngày kỷ niệm, không cần phục vụ cho các gia đình thiểu số", hay một người mẹ đơn thân khác cho biết “Vào Ngày của Cha, con tôi đã vẽ và viết thư cho tôi, nên tôi không có vấn đề trong ngày đó”.
Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số hộ gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân đã tăng từ 947.000 hộ vào năm 1993 lên 1.399.000 hộ vào năm 2003, tăng gấp 1,5 lần. Kể từ đó, con số này đã ổn định ở mức từ 1,3 triệu đến 1,4 triệu, với 1.344.000 hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ đơn thân vào năm 2021. Hiện khoảng 10% hộ gia đình nuôi dạy trẻ em là gia đình chỉ có cha hoặc mẹ đơn thân.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận