Mối nguy từ những “Itadaki Ojisan”
Lợi dụng kẽ hở của luật pháp Nhật Bản, một kịch bản lừa đảo tinh vi đã được thiết kế hướng tới đối tượng là phụ nữ.
Cô cho biết điện thoại và giấy tờ tùy thân của mình đều đã bị lấy đi. Kẻ giam giữ đe dọa sẽ sử dụng bạo lực nếu cô cố gắng trốn thoát, lăng mạ và thao túng tâm lý nạn nhân.
Vậy Itadaki Ojisan là ai? Hắn ta tên thật là Yohei Ono (39 tuổi). Tên gọi Itadaki Ojisan tạm dịch “ông chú lấy tiền” được cho là lấy cảm hứng từ Itadaki Joshi Ririchan – một "sugar baby" nổi tiếng vì hướng dẫn cách moi tiền từ đàn ông. Kế hoạch của Yohei Ono là dụ dỗ phụ nữ qua mạng, hẹn hò và quan hệ tình dục với họ, rồi lợi dụng quy định trong luật dân sự về ngoại tình để chiếm đoạt hàng triệu yên từ nạn nhân.
Sau khi Ono bị bắt, cảnh sát đã thu giữ hàng chục chiếc điện thoại thông minh và máy tính. Phân tích dữ liệu cho thấy có hơn 860 video khiêu dâm, được cho là quay lén, liên quan đến hơn 100 phụ nữ. Một số đoạn phim đã được tải lên và bán trực tuyến, ước tính thu về 50 triệu yên trong khoảng hai năm.
Các nhà điều tra cho biết Ono quen biết nhiều phụ nữ thông qua mạng xã hội, đa phần là những phụ nữ trẻ trong độ tuổi 20. Hắn thường xuyên nhắn tin cho họ, xây dựng lòng tin và sắp xếp các cuộc gặp mặt tại khách sạn hoặc căn hộ. Trong một số trường hợp, những mối quan hệ này đã phát sinh quan hệ tình dục.
Cách thức “giăng bẫy” của Ono như sau: ban đầu hắn sẽ nói rằng mình độc thân và hẹn hò với phụ nữ, đôi khi thông qua hình thức hẹn hò có trả tiền. Sau khi cả hai quan hệ tình dục, một người phụ nữ tự xưng là vợ của hắn sẽ liên lạc với nạn nhân và đòi hàng triệu yên tiền bồi thường vì tội ngoại tình.
Vì sao điều này lại có thể xảy ra ở Nhật? Vì theo luật pháp Nhật Bản, ngoại tình không phải là tội hình sự, mà là một hành vi vi phạm dân sự. Vợ/chồng có thể kiện cả người bạn đời của mình và người thứ ba để đòi bồi thường thiệt hại. Tòa án đã công nhận những yêu cầu bồi thường như vậy, và số tiền bồi thường có thể lên tới hàng triệu yên.
Đương nhiên, nếu đây là ngoại tình thông thường, khi người còn lại trong hôn nhân bị lừa dối thì việc kiện tụng là hợp lý và hợp pháp. Nhưng nếu là kế hoạch được sắp đặt từ trước để khiến người thứ ba trở thành đối tượng tống tiền thì lại là câu chuyện khác. Ngoài ra, còn có nguy cơ từ việc lén quay lại những cảnh thân mật, dùng nó để đe dọa nếu nạn nhân từ chối trả tiền.
Câu chuyện của người phụ nữ kể trên là điển hình cho việc “lách luật” bởi Ono sống chung với hai người phụ nữ, một là vợ hợp pháp và một người phụ nữ khác được mô tả là bạn đời không chính thức kiêm con gái nuôi. Các nhà điều tra nghi ngờ bộ ba này phối hợp với nhau qua ứng dụng LINE, thậm chí còn thảo luận về các “mục tiêu” tiềm năng. Trong nhiều trường hợp, các nạn nhân đã trả những khoản tiền lớn vì sợ bị kiện hoặc bị phanh phui.
Các công tố viên đã buộc tội ba nghi phạm với các cáo buộc: âm mưu tống tiền, quay lén và giam giữ người bất hợp pháp.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận