Doctor Jet - những “chuyên cơ bác sĩ” giành lại sự sống cho trẻ em Nhật Bản
Tại Nhật Bản, có một loại máy bay đặc biệt được gọi là Doctor Jet - những chiếc chuyên cơ y tế giành lại sự sống và mang hy vọng cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Doctor Jet là gì?
Doctor Jet là loại phi cơ phản lực được trang bị đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và các thiết bị chăm sóc y tế, giúp bệnh nhân có thể được túc trực chăm sóc và theo sát diễn biến trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. Những chuyến bay này sẽ nhanh chóng đưa bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đến các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu tại Tokyo, khu vực Kansai và các thành phố lớn khác.

Sáng kiến này do giáo sư Fukushima Norihide thuộc đại học Senri Kinran - một chuyên gia về phẫu thuật tim mạch khởi xướng. Ý tưởng ban đầu là thành lập một “mạng lưới vận chuyển bệnh nhân bệnh nặng bằng máy bay phản lực” mà đối tượng ưu tiên là trẻ em, được gọi là Japan Critical Care Jet Network (JCCJ).
Vào năm 2024, tổ chức phi lợi nhuận JCCJ chính thức thành lập, hoạt động chủ yếu dựa vào các khoản quyên góp từ cộng đồng và các nhà tài trợ khác. Khi vừa đi vào hoạt động, tổ chức JCCJ thường xuyên tổ chức hội thảo và kêu gọi các bác sĩ nhi khoa trên toàn Nhật Bản: “Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ đứa trẻ nào cần điều trị chuyên sâu khẩn cấp”.
Trạm cấp cứu trên không trung
Ở Nhật Bản, ngoài xe cứu thương đường bộ, còn có một loại phương tiện cấp cứu đường hàng không được đưa vào sử dụng là trực thăng. Những chiếc trực thăng cấp cứu này cũng được trang bị thiết bị y tế và có bác sĩ đi cùng, nhưng chúng chỉ hoạt động hiệu quả trong bán kính 100km quanh thành phố. Bên cạnh đó, máy bay trực thăng tạo ra rất nhiều xung động và tiếng ồn, khiến cho việc thực hiện một số thủ thuật y tế trở nên khó khăn, như bác sĩ cấp cứu Okada Masato của JCCN chia sẻ.
So với trực thăng y tế, chuyên cơ Doctor Jet phù hợp khi cần vận chuyển bệnh nhân ở quãng đường xa hơn, lên đến 2.000km, gần như có thể đi đến bất cứ nơi nào trên toàn bộ quần đảo Nhật Bản. Ngoài ra, không gian của chuyên cơ có thể trang bị nhiều thiết bị y tế hơn và cũng đủ điều kiện để thực hiện hầu hết các thủ thuật y tế, gần như là một trạm cấp cứu trên không trung vậy.
Kể từ khi đi vào hoạt động, mạng lưới của tổ chức đã đưa 23 bệnh nhân, trong đó có 21 trẻ em, kịp thời đến nơi cấp cứu an toàn. Đặc biệt, trong số đó có nhiều trẻ trong tình trạng nguy kịch như bệnh tim nặng, suy hô hấp, viêm não, chấn thương và một số trường hợp bệnh lý hiếm gặp như hẹp đường thở bẩm sinh, có thể diễn biến nặng ngay sau khi sinh và chỉ có thể điều trị tại một số ít đơn vị chăm sóc nhi khoa đặc biệt (PICU) ở các thành phố lớn.
Khó duy trì vì thiếu kinh phí hoạt động
Theo như tổ chức JCCN chia sẻ, để đảm bảo quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe bình đẳng cho tất cả mọi người, tổ chức không thu phí bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân.
Tuy nhiên, mạng lưới này không được phân bổ nguồn tài trợ từ ngân sách quốc gia mà hoạt động chủ yếu dựa vào quyên góp, và hiện quỹ đã cạn kiệt khiến việc duy trì trở nên khó khăn. Trong khi đó, chi phí cho mỗi chuyến bay dao động từ 3-4 triệu yên (gần 5-600 triệu đồng), ở các hòn đảo xa xôi có thể lên đến 7 triệu yên.
Trước tình hình này, tổ chức JCCN đã khởi động chiến dịch gây quỹ cộng đồng với mục tiêu huy động 200 triệu yên (khoảng 32 tỷ) để tiếp tục những chuyến bay giành lại sự sống cho các bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch.
Chia sẻ tại buổi họp báo hôm 29/3 ở Tokyo, GS. BS. Fukushima Norihide - người sáng lập và là Giám đốc mạng lưới bày tỏ: “Vẫn còn rất nhiều trẻ em đang cần được cứu sống và chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ từ mọi người.”
Cùng xem cách mà "chuyên cơ bác sĩ" Doctor Jet "giành lại sự sống" cho bệnh nhân trên mỗi chuyến bay nhé:
kilala.vn
Nguồn: The Japan Times, READYFOR
Đăng nhập tài khoản để bình luận