Đi concert mà bị hủy? Đã có bảo hiểm Oshikatsu
Đây là dịch vụ do một trong những công ty thẻ tín dụng lớn nhất Nhật Bản – JCB giới thiệu gần đây.
Vậy "bảo hiểm Oshikatsu" là gì?
Oshikatsu là văn hóa "đu idol" của Nhật Bản, bao gồm hững hoạt động (活 - katsu) mà người hâm mộ Nhật Bản thường làm liên quan đến các "推し - oshi" mà mình yêu mến như mua vật phẩm, tham dự concert, đến quán cà phê chủ đề…
Việc đặt vé máy bay hay tàu, đặt phòng khách sạn để tham dự concert ở xa cũng không phải là hiếm. Nhưng nếu chẳng may concert bị hủy hoặc trường hợp bất khả kháng nào đó xảy ra, người hâm mộ có thể "mất trắng" các khoản chi tiêu trên. Đó chính xác là vấn đề mà loại bảo hiểm này được tạo ra để giải quyết.
Bảo hiểm này sẽ hoàn trả phí di chuyển và chỗ ở khi người hâm mộ không thể thực hiện chuyến đi của mình. Các trường hợp được nhận bồi thường bao gồm: concert hoặc sự kiện bị hủy/hoãn; chuyến bay hoặc tàu bị trễ hoặc ngừng hoạt động; đối tượng nhận bảo hiểm cần điều trị y tế hoặc nhập viện đột xuất.
Những trường hợp bảo hiểm không xử lý:
- Tại Nhật, thường sẽ có đợt quay vé xổ số để chọn người may mắn có thể mua vé concert. Bảo hiểm sẽ không chi trả cho tình huống khách hàng trượt xổ số.
- Nếu sự kiện vẫn diễn ra bình thường, nhưng có sự thay đổi trong dàn nghệ sĩ biểu diễn, thì bảo hiểm cũng không chịu trách nhiệm nếu bạn quyết định không đi concert…
Để quyết định cho ra mắt loại bảo hiểm này, Mysurance đã khảo sát những người hâm mộ thường xuyên di chuyển vì mục đích gặp gỡ thần tượng. Kết quả cho thấy cứ năm người thì có một người phải hủy chuyến đi ít nhất một lần. Trong số những người hâm mộ đó, khoảng 1/3 đã mất hơn 30.000 yên (khoảng 4,8 triệu đồng) chỉ riêng chi phí đi lại và đặt phòng khách sạn. Nhờ vậy, Mysurance đã hiểu chính xác những gì cần được bảo hiểm: không phải là vé tham dự sự kiện mà là chi phí đi lại.
Bên cạnh đó, để tiếp cận khách hàng một cách thân thiện hơn, Mysurance không sử dụng các thuật ngữ pháp lý khô khan, mà chuyển sang cách nói của cộng đồng otaku. Họ thậm chí còn sử dụng nét vẽ manga và những câu chuyện có thật để giải thích cách thức hoạt động của bảo hiểm.
Văn hóa hâm mộ đã dần trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ qua nhiều năm. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, ước tính khoảng 1/3 số người từ 15 đến 79 tuổi có tham gia Oshikatsu. Khoảng 20% người thường xuyên tham gia các hoạt động liên quan đến Oshikatsu trong thời gian rảnh rỗi. Đối với phụ nữ ở độ tuổi 20, con số này tăng vọt lên 45%.
Chi tiêu thực tế hàng năm cho văn hóa Oshikatsu khá đa dạng vì tùy thuộc vào sức chi của từng người. Fan của các thần tượng trong nước chi trung bình khoảng 48.000 yên (7,7 triệu đồng) mỗi năm, trong khi fan K-pop là khoảng 27.000 yên (4,4 triệu đồng).
kilala.vn
Nguồn: UnseenJapan
Đăng nhập tài khoản để bình luận