Áp lực khiến nhiều phụ nữ Nhật muốn bỏ cuộc trong việc làm mẹ
Sự mất cân bằng trong việc phân chia vai trò ở nhiều hộ gia đình Nhật Bản, với người vợ vẫn đảm đương hầu hết các công việc nhà và chăm sóc con cái, đã khiến nhiều phụ nữ cảm thấy kiệt sức. Một thống kê cho thấy một bộ phận lớn phụ nữ từng nghĩ đến việc từ bỏ thiên chức làm mẹ.
Trên X, bài đăng của một người mẹ đang gây chú ý với nhiều phản ứng trái chiều. Nội dung cụ thể tạm dịch như sau: “Tôi sẽ từ bỏ việc làm mẹ. Tôi không thể chịu đựng được việc liên tục bị lừa dối hay thất hứa. Tôi sẽ không nấu nướng hay làm bất cứ việc gì liên quan đến trường học nữa. Cứ coi như tôi không có ở đây đi. Ngay cả các bà mẹ cũng có giới hạn cho sự kiên nhẫn mà”.
Ngay khi đăng tải, nhiều người đã lên án suy nghĩ của cô. Họ cho rằng cô “ích kỷ”, “nên chịu trách nhiệm khi sinh con”, “việc bỏ bê bữa ăn cho đứa trẻ thì cũng gần như là phạm tội”…
Nhưng cũng có một số ý kiến đồng cảm với người mẹ này, “tôi cùng đang ở trong hoàn cảnh tương tự” hay “đôi khi tôi cũng muốn từ bỏ việc làm mẹ”…
Dù bài đăng gốc đã bị xóa nhưng câu chuyện này phần nào nói lên được thực trạng của những người phụ nữ gánh trên vai trách nhiệm nuôi dạy con cái.
Trong ABEMA Prime – chương trình truyền hình mà khách mời sẽ thảo luận về các vấn đề xã hội, chính trị đang hiện hữu trong đời sống người dân xứ Phù Tang, có chủ đề về những người phụ nữ đang “vật lộn” với thiên chức làm mẹ.
Đến với chương trình là chị Tsumako – họa sĩ manga, hiện đang là mẹ của một cậu con trai 9 tuổi và hai cô con gái sinh đôi 7 tuổi. Khi cậu con trai lên ba, bé bắt đầu có phản ứng chống đối và cô phải một mình đối mặt với điều đó trong khi chăm sóc hai đứa bé sinh đôi 1 tuổi.
Điều này dường như quá tải với Tsumako, cô kể lại, khi con vừa khóc vừa đánh mình, cô đã có suy nghĩ “tôi ghét nó, tôi không muốn nhìn thấy mặt nó nữa”. Khi chạm đến giới hạn, Tsumako thậm chí còn hét vào mặt con trai và đánh vào chân cậu bé. Ngay sau đó, cô cảm thấy hối hận về hành động của mình và tìm đến sự giúp đỡ từ trung tâm tư vấn trẻ em địa phương.
“Sau khi trò chuyện cùng nhân viên tư vấn, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn vì cảm giác có người sẵn sàng lắng nghe mình, từ đó bớt những suy nghĩ tiêu cực đối với con trai. Tôi nghĩ mình đã có được một chút không gian riêng tư về mặt cảm xúc”, Tsumako bộc bạch. Giờ đây, để cân bằng bản thân, ngoài việc trò chuyện cùng người tư vấn, cô còn dành hai ngày mỗi tháng “nghỉ làm mẹ" để nghỉ ngơi và thư giãn.
Nhân vật khác là Hana, sống cùng chồng và ba con, cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ vai trò làm mẹ: “Dù có đi làm, tôi vẫn phải đảm đương mọi việc chăm sóc con cái. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình như một người nội trợ toàn thời gian”.
Mỗi ngày, cô đều sắp xếp lịch trình cho các con, cho chính mình và cho chồng. Cô lo việc đưa đón con đến trường, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa. "Không ai khen khi tôi chu toàn hết mọi việc, nhưng lại chỉ trích khi tôi mắc lỗi", đau lòng hơn là con của cô xem điều này là việc hiển nhiên khi nói: "Đó là việc của mẹ mà".
Nhiều bà mẹ cũng có chung nỗi niềm. Trách nhiệm chăm sóc con cái và gia đình không đồng đều thường đặt gánh nặng lên vai phụ nữ. Trong khi đó, một số người đàn ông đi làm lại cảm thấy họ có quyền tự do về nhà bất cứ khi nào họ muốn. Sự mất cân bằng này có thể khiến một số người cảm thấy muốn "từ bỏ vai trò làm mẹ".
Karadanote Inc. đã công bố “Khảo sát đồng nuôi dạy con” vào ngày 15/10. Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ ngày 18 đến ngày 26/09/2025, với đối tượng khảo sát là khoảng 1.046 bà mẹ và ông bố đang nuôi dạy con cái.
Khi được hỏi về việc phân chia công việc nhà và chăm sóc con cái, câu trả lời phổ biến nhất là "mẹ 70%, bố 30%" với 24,2% người trả lời. Tiếp theo là "mẹ 80%, bố 20%" nhận được 20% người đồng tình và "mẹ 90%, bố 10%" ở mức 19,5% người.
kilala.vn
Nguồn: Unseen Japan
Đăng nhập tài khoản để bình luận