Ngày Valentine ở Nhật Bản đi đâu?

    Bạn có từng thắc mắc các cặp đôi ở Nhật thường sẽ đi đâu trong ngày Valentine chưa? Một ngày lãng mạn như thế chắc chắn cũng phải có những điểm đến lý tưởng. Hãy cùng Kilala tìm hiểu xem người Nhật sẽ thường đi đâu trong ngày Valentine nhé.

    Hẹn hò Valentine tại công viên giải trí

    Nếu bạn vẫn đang cô đơn lẻ bóng thì tốt nhất đừng đến các công viên vui chơi vào ngày Valentine, vì chắc chắn bạn sẽ bị các cặp đôi khiến cho ghen tị không thôi. Trong dịp Valentine, những công viên vui chơi cũng sẽ được trang trí rực rỡ và có những hoạt động liên quan đến chủ đề tình yêu. Hơn nữa không khí vui vẻ ở công viên cũng dễ dàng kéo hai người lại gần nhau, nên chắc chắn đây là một lựa chọn cực kì lý tưởng dành cho các cặp đôi, đồng thời cũng là một nơi cần được cân nhắc nếu ai đó đang có ý định tỏ tình.

    hẹn hò Valentine tại công viên giải trí

    Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ truyện tranh và hoạt hình nên nhiều cô gái tin rằng nếu cùng người yêu leo lên vòng đu quay và trao nhau nụ hôn khi cabin đi đến nơi cao nhất thì cả hai sẽ hạnh phúc suốt đời. Chính vì vậy mà trong dịp Valentine, bạn sẽ bắt gặp hàng dài những cặp đôi đứng đợi để chơi trò này.

    Lãng mạn ngày Valentine nơi công viên ánh sáng

    Có nhiều người cho rằng, tất cả các lễ hội ánh sáng chỉ được tổ chức trong dịp Giáng sinh hoặc cùng lắm là đến giữa tháng 1. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lễ hội ánh sáng sẽ được tổ chức kéo dài đến ngày Valentine, thậm chí còn có một số nơi làm riêng lễ hội ánh sáng dành cho dịp lễ Tình yêu này.

    lãng mạn ngày Valentine tại lễ hội ánh sáng

    Đối với các cô gái yêu thích sự lãng mạn thì lễ hội ánh sáng được làm ra là để dành cho họ. Hãy thử tưởng tượng, dưới bầu trời đêm với các ngôi sao lấp lánh, xung quanh là những ánh đèn rực rỡ, lung linh sắc màu, cô gái cầm hộp chocolate được gói một cách cẩn thận và tặng cho chàng trai của mình. Trên mặt cả hai người đều ưng ửng đỏ, không biết là do không khí lành lạnh của mùa đông còn sót lại, hay là do ngại ngùng. Một cảnh tượng như thế không phải rất lãng mạn sao. Chính vì vậy, mà rất nhiều người đã lựa chọn những nơi có lễ hội ánh sáng để bày tỏ tình cảm của mình.

    Tay trong tay đi thủy cung

    Thủy cung là nơi thu hút các cặp đôi nhất sau công viên giải trí. Các thủy cung ở Nhật rất đẹp, đặc biệt là khu vực hồ cá lớn ngay trung tâm. Từng đàn cá lớn nhỏ bơi lội, ánh nước xanh lóng lánh tạo nên một khung cảnh đại dương lãng mạn, làm người ta cảm thấy thoải mái và dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chưa kể đến ở các thủy cung đều hạn chế việc chiếu sáng, đường đi lại khá nhỏ, người thì đông, nên để tránh bị lạc, bạn và người đó phải xích gần nhau hơn. Đó chính là lý do mà nhiều cặp đôi lựa chọn hẹn hò ở thủy cung. Sẽ là một Valentine khó quên khi cả hai cùng nắm tay nhau đi qua “đại dương” bao la, nhìn ngắm đàn cá uốn lượn theo làn sóng nước và cùng nói về những chú cá hoặc câu chuyện thường ngày.

    Valentine tại thủy cung

    Thư giãn tại suối nước nóng

    Suối nước nóng thường là lựa chọn của những cặp đôi muốn có một chuyến du lịch thư giãn trong dịp lễ Valentine. Họ sẽ chọn đến các suối nước nóng ở xa khu trung tâm hoặc suối nước nóng có cảnh đẹp. Bên cạnh ngâm mình trong làn nước nóng, họ sẽ cùng đi dạo để ngắm cảnh, thưởng thức những món ăn địa phương và tham gia các hoạt động của suối nước nóng nếu có.

    thư giãn tại suối nước nóng

    Bình dị ở nhà

    Đối với những cặp đôi chọn cùng nhau trải qua ngày Valentine ở nhà có lẽ là những đôi yêu đã lâu hoặc là các cặp vợ chồng. Họ chỉ cần cùng người thương ở bên cạnh trong ngày này, còn diễn ra ở đâu thì dường như với họ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đối với họ, cùng nửa kia ăn một bữa cơm đơn giản cũng đã vui vẻ và hạnh phúc rồi.

    ngày Valentine ở Nhật Bản

    kilala.vn

    10/02/2020

    Bài: Quỳnh Trịnh
    Ảnh: Pixta

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!