Học cắm hoa Ikebana cơ bản trong 1 nốt nhạc

    Muốn cắm hoa theo phong cách Ikebana thì phải thực hiện thế nào? Hãy cùng tham khảo cách cắm Moribana Ikebana, dạng thẳng đứng cơ bản của trường phái Sogetsu, gồm những thao tác đơn giản ngay cả với người mới bắt đầu. Ba cành cơ bản trong cách cắm hoa ikebana này được gọi là Shin (真), Soe (副), Hikae (控).

    Nghệ nhân Kouen Yokoi

    Người hướng dẫn: Nghệ nhân Kouen Yokoi, trường phái Sogetsu (Ảnh: Masako Iwasaki)

    Vật dụng cần dùng trong cắm hoa Ikebana

    Vật dụng cần dùng trong Ikebana
    (Ảnh: Kilala)

    Các bước cắm hoa Ikebana cơ bản

    1. Cắm cành Shin

    Từ các cành hoa sẵn có, chọn một cành giữ vai trò trung tâm. Cắt cành này theo công thức Chiều ngang bình + Độ sâu của bình x 1,5, sau đó cắm sao cho ngọn cành hướng vươn thẳng lên trời.
    Kéo cho cành hơi nghiêng 10 - 15 độ. Tỉa tót những cành lá thừa để làm nổi bật cành chính.

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)

    2. Cắm cành Soe

    Theo cách cắm Moribana Ikebana, cành Soe đóng vai trò thứ chính có chiều dài khoảng 3/4 cành Shin.
    Khi cắt hãy đưa kéo theo chiều xiên và không cần quá dùng lực. Càng dễ hút nước thì cành cây càng tươi lâu hơn.

    Bước 2

    (Ảnh: Masako Iwasaki)
    Cắm vào đế ghim theo phương thẳng đứng, sau đó dùng lực kéo về trước tay phải tạo thành góc 45 độ.

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)

    3. Cắm cành Hikae

    Cắt sao cho bông hoa của cành Hikae nằm ở khoảng 3/4 cành Soe. Vừa kéo cho cành cây ngả về phía trước, vừa xoay sao cho hoa hướng về phía mặt trời.
    Lúc này nhìn từ chính diện sẽ thấy cành Shin, Soe và hoa của cành Hikae tạo thành một tam giác cân.

    cắt trong nước sẽ giúp cho hoa tươi lâu hơn

    Cắt trong nước sẽ giúp cho hoa tươi lâu hơn (Ảnh: Masako Iwasaki)

    Cành 2 cắt ngắn hơn cành 1, cành 3 cắt ngắn hơn cành 2. Cố định sao cho bông hoa hướng về phía trước, không bị ngả về phía sau.

    học cắm hoa Ikebana

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)
    Nếu nhìn ngang sẽ thấy trọng tâm bình hoa đổ dồn về trước một cách duyên dáng. Tạo chiều sâu cho tác phẩm bằng cành và lá phụ trợ, gọi là Jushi (従枝).

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)

    4. Cắm Jushi

    Số lượng và vị trí không quy định cụ thể, chỉ cần cắt sao cho các Jushi ngắn hơn hoa của cành Hikae rồi lần lượt cắm vào bình. Tạo độ lồi lõm bất đối xứng sẽ giúp bố cục của bình trông hài hòa hơn. 

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)

    Cuối cùng đổ nước vào cho ngập qua khỏi đế ghim.

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)
    Và đây là thành phẩm!

    học cắm hoa Ikebana

    (Ảnh: Masako Iwasaki)
    "Cắm hoa Ikebana là nghệ thuật tận dụng những hoa, lá, cành thiên nhiên để sáng tạo nên không gian nghệ thuật mang tính thẩm mỹ. Dù sử dụng cùng nguyên liệu nhưng chỉ cần thay đổi cách cắm, hiệu ứng nghệ thuật sẽ hoàn toàn khác nhau. Dáng thẳng đứng trông cứng cáp, nam tính hơn, còn dáng nghiêng tạo vẻ đẹp mềm mại, nữ tính" - Nghệ nhân Kouen Yokoi.

    cắm hoa Ikebana dáng thẳng đứng

    Dáng thẳng đứng (Ảnh: Masako Iwasaki)

    cắm hoa Ikebana dáng nghiêng

    Dáng nghiêng (Ảnh: Masako Iwasaki)

    Mayu Senda/ kilala.vn

    17/04/2017

    Bài: Mayu Senda/ Ảnh: Masako Iwasaki/ Biên dịch: Inako

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!