Chùa mèo có bùa chống quấy rối... hình chó
Chùa Unrinji, ngôi chùa nổi tiếng với hàng nghìn tượng Jizo và những vật phẩm mang hình mèo, vừa giới thiệu một loại bùa hộ mệnh mới nhằm giúp người sở hữu phòng tránh các hành vi quấy rối. Đặc biệt, thay vì hình ảnh loài mèo quen thuộc, chiếc bùa lần này lại có thiết kế hình một chú chó.
Unrinji – ngôi chùa gắn liền với truyền thuyết về loài mèo
Nằm cách thành phố Hagi, tỉnh Yamaguchi khoảng một giờ lái xe, chùa Unrinji nổi tiếng với hàng nghìn tượng Jizo và được người dân địa phương trìu mến gọi là “Neko-dera” (Chùa Mèo). Nơi đây trưng bày nhiều vật phẩm liên quan đến mèo, từ tượng gỗ chạm khắc, tượng mèo vẫy gọi, giấy bói hình mèo đến bùa may mắn và tranh thờ mèo. Những nét độc đáo này thu hút đông đảo du khách ghé thăm, đặc biệt vào các dịp cuối tuần.
Tên gọi Chùa Mèo bắt nguồn từ một truyền thuyết có từ nhiều thế kỷ trước. Nagai Motofusa, thuộc hạ của Mori Terumoto (1553–1625), người sáng lập lãnh địa Hagi, đã tự sát vào năm 1625 sau khi chủ nhân qua đời. Tương truyền, chú mèo cưng của Motofusa đã ở bên mộ chủ suốt 49 ngày trước khi chết theo ông. Câu chuyện cảm động về lòng trung thành của chú mèo đã trở thành một phần trong lịch sử của ngôi chùa.
Bùa chống quấy rối mang hình chú chó
Dù gắn liền với hình tượng loài mèo, loại bùa hộ mệnh mới nhất của chùa Unrinji mang tên “Harasumento chogofu” (bùa chống quấy rối) lại lần đầu tiên đưa hình ảnh một chú chó vào thiết kế.
Trên chiếc bùa, Đức Phật được khắc họa đang nhẹ nhàng đặt tay lên một con chó. Ý tưởng này do Jisei Sumida, trụ trì đời thứ 22 của chùa, đề xuất và trực tiếp thực hiện.
Theo Sumida, thiết kế bắt nguồn từ một giả thuyết liên quan đến từ “harass - quấy rối” trong tiếng Anh, có cách diễn giải gắn với tiếng chó sủa khi phát hiện con mồi trong tiếng Pháp. Từ sự liên tưởng này, ông quyết định đưa hình ảnh chú chó vào chiếc bùa, gửi gắm thông điệp về việc nhận biết và ngăn chặn những hành vi quấy rối.
Mong muốn bảo vệ những người bị quấy rối
Chiếc bùa ra đời trong bối cảnh Nhật Bản triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống quấy rối tại nơi làm việc và từ khách hàng, bắt đầu từ tháng 10/2026. Theo chính sách mới, các đơn vị sử dụng lao động, bao gồm chính quyền địa phương và doanh nghiệp, phải xây dựng biện pháp ứng phó với hành vi quấy rối từ khách hàng.
Sumida cho biết ý tưởng về chiếc bùa xuất hiện sau khi một số người đến thăm chùa chia sẻ những trải nghiệm bị quấy rối và bày tỏ mong muốn có một vật phẩm mang ý nghĩa bảo vệ, giúp họ cảm thấy an tâm hơn.
Không chỉ là một vật phẩm tâm linh, chiếc bùa còn thể hiện sự quan tâm của ngôi chùa đối với những vấn đề đang hiện hữu trong xã hội Nhật Bản, đồng thời gửi gắm lời động viên đến những người đang phải đối mặt với hành vi quấy rối.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận