Có bao nhiêu người Nhật đã bay vào vũ trụ?

    Trong tổng số 14 người Nhật đã bay vào vũ trụ, bên cạnh nam giới, có 2 phi hành gia nữ cũng đã thực hiện được sứ mệnh cao cả này. 

    Trong tháng 12 vừa qua, tỷ phú Nhật Bản Maezawa Yusaku, người sáng lập trang thương mại điện tử thời trang lớn nhất Nhật Bản Zozotown đã bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong 12 ngày và trở về Trái Đất vào ngày 20/12, thu hút sự chú ý của dư luận toàn thế giới. Tính cả tỷ phú Maezawa Yusaku, tổng cộng đã có 14 người Nhật Bản du hành vào vũ trụ kể từ năm 1990.

    chuyen-du-hanh-vu-tru-cua-Maezawa
    Chuyến du hành vũ trụ của tỷ phú Maezawa Yusaku (bên trái) và quản lý Hirano Youzou (bên phải) vào ngày 08/12/2021. Ảnh: nippon.com

    Akiyama Toyohiro, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Nhật Bản 

    Sinh ngày 22/07/1942 ở Tokyo, ông Akiyama Toyohiro (秋山 豊寛) là cựu nhà báo của hệ thống phát thanh truyền hình Tokyo (TBS) và cựu Giáo sư tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kyoto. Ông đã thực hiện chuyến bay đến Trạm vũ trụ Mir trên tàu con thoi Soyuz của Liên Xô cũ vào ngày 02/12/1990 và quay trở lại Trái Đất vào ngày 10/12/1990. Tổng thời gian ông Akiyama ở ngoài không gian là 7 ngày 21 tiếng 51 phút 40 giây.

    Giống với tỷ phú Maezawa Yusaku, ông Akiyama cũng là thường dân, không phải phi hành gia chuyên nghiệp và tham gia chuyến bay thương mại Xô Viết – Nhật Bản được tài trợ bởi TBS để kỷ niệm 50 năm thành lập TBS. Akiyama trở thành người Nhật đầu tiên du hành vào vũ trụ và là nhà báo đầu tiên đưa tin trực tiếp từ không gian. 

    Akiyama-Toyohiro
    Chân dung của Akiyama Toyohiro. Ảnh: morningexpress.in

    Mouri Mamoru, phi hành gia đầu tiên của Nhật Bản 

    Nhà khoa học, phi hành gia Mouri Mamoru (毛利 衛) sinh ngày 29/01/1948 tại Yoichi, tỉnh Hokkaido. Ông là người đã lái tàu con thoi của Mỹ và thực hiện 2 chuyến thám hiểm không gian: sứ mệnh STS-47 năm 1992 và sứ mệnh STS-99 năm 2000. Tổng thời gian ông Mouri ở ngoài không gian là 19 ngày 4 tiếng 09 phút.

    Ban đầu, dự kiến phi hành gia Mouri mới là người Nhật Bản đầu tiên bay vào vũ trụ. Tuy nhiên, chuyến bay của ông đã bị hoãn lại sau sự kiện Thảm họa tàu con thoi Challenger ngày 28/01/1986. Con tàu đã gặp sự cố và nổ tung trên bầu trời Đại Tây Dương khiến cho toàn bộ 7 thành viên của phi hành đoàn tử vong.

    Mamoru-Mouri
    Phi hành gia Mouri Mamoru. Ảnh: Reuters

    Mukai Chiaki, người phụ nữ đầu tiên ở châu Á chinh phục vũ trụ 

    Mukai Chiaki (向井 千秋) sinh ngày 06/05/1952 tại tỉnh Gunma. Xuất phát điểm là bác sĩ y khoa nhưng bà đã được chọn trở thành phi hành gia của Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia Nhật Bản NASDA (nay là JAXA) cùng với 2 ứng viên nam khác là Mouri Mamoru và Doi Takao.

    Bà Mukai đã thực hiện 2 chuyến bay vào vũ trụ: sứ mệnh STS-47 vào năm 1992 và sứ mệnh STS-95 vào năm 1998. Tổng cộng bà đã có 23 ngày ở ngoài không gian, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Câu chuyện của nữ phi hành gia Mukai Chiaki đã truyền cảm hứng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là những phụ nữ, để họ dám ước mơ và hiện thực hóa giấc mơ của mình. 

    Chiaki Mukai
    Phi hành gia Mukai Chiaki. Ảnh: Reuters

    Xem thêm: Chiaki Mukai: Người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên bay vào vũ trụ

    Wakata Kouichi, chỉ huy trạm ISS người Nhật đầu tiên 

    Sinh ngày 01/08/1963 tại tỉnh Saitama, phi hành gia Wakata Kouichi (若田 光一) thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên theo sứ mệnh STS-72 năm 1996. Sau đó, đến năm 2000, ông Wakata quay trở lại không gian với sứ mệnh STS-92. Năm 2009, ông trở thành phi hành gia đầu tiên của Nhật Bản ở lại trạm ISS dài hạn trong sứ mệnh ”Chuyến thám hiểm 18/19/20”.

    Sau khi tham gia ba sứ mệnh của NASA, vào năm 2013, ông tiếp tục thực hiện sứ mệnh TMA-11M trên tàu con thoi Soyuz của Nga, kéo dài từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2014. Đồng hành cùng ông trên chuyến bay này là Kiboro, phi hành gia robot hình người đầu tiên. Trong chuyến thám hiểm vũ trụ này, ông Wakata cũng trở thành phi hành gia Nhật Bản đầu tiên trở thành chỉ huy trạm ISS.

    Ông Wakata đang lên kế hoạch để thực hiện sứ mệnh không gian thứ năm của mình vào năm 2022. Tổng cộng, ông đã trải qua 347 ngày, 8 tiếng, 31 phút ngoài không gian. 

    Wakata-Kouichi
    Phi hành gia Wakata Kouichi. Ảnh: commons.wikimedia.org

    Doi Takao, phi hành gia Nhật Bản đầu tiên đi bộ ngoài không gian 

    Là người đồng nghiệp từ thuở mới bước chân vào nghề của hai phi hành Mouri Mamoru và Mukai Chiaki, Doi Takao (土井 隆雄), cũng gặt hái được nhiều thành công như hai người bạn của mình.

    Sinh ngày 18/09/1954, Doi Takao đã trở thành phi hành gia đầu tiên của Nhật Bản thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian khi tham gia sứ mệnh STS-87 vào năm 1997. Đến năm 2008, ông Doi tiếp tục bay lên trạm ISS theo sứ mệnh STS-123 và thành công lắp đặt mô đun thí nghiệm đầu tiên của Nhật Bản mang tên Kibou. Phi hành gia Doi đã có tổng thời gian ở ngoài không gian là 31 ngày 19 tiếng 35 phút. 

    Takao-Doi
    Phi hành gia Doi Takao.  Ảnh: Reuters                       

    Noguchi Souichi, phi hành gia có 344 ngày ngoài không gian 

    Sinh ngày 15/04/1965 tại tỉnh Kanagawa, Noguchi Souichi đã tham gia sứ mệnh STS-114 với nhiệm vụ trên tàu con thoi Discovery vào năm 2005. Đến năm 2009, ông Noguchi trở thành người Nhật đầu tiên đảm nhiệm vị trí phó chỉ huy trên tàu con thoi Soyuz với sứ mệnh Soyuz TMA-17 trong 164 ngày trên trạm ISS. Năm 2020, phi hành gia Noguchi Souichi đã thực hiện chuyến bay trên tàu vũ trụ tư nhân Crew Dragon đầu tiên do công ty Space X của tỷ phú Elon Musk phát triển và đã ở trạm ISS trong 166 ngày. 

    Souichi-Noguchi
    Phi hành gia Noguchi Souichi. Ảnh: Reuters     

    Hoshide Akihiko, người Nhật thứ hai là chỉ huy trạm ISS  

    Hoshide Akihiko (星出 彰彦) sinh ngày 28/12/1968 tại Tokyo. Ông thực hiện sứ mệnh không gian đầu tiên STS-124 vào tháng 6/2008. Đến tháng 7/2012, Hoshide tiếp tục du hành vào không gian trên tàu con thoi Soyuz tới trạm ISS và ở lại trong 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, ông đã phóng một vệ tinh nhỏ cũng như thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian.

    Tháng 4/2021, ông đã lái tàu vũ trụ tư nhân Crew Dragon lên ISS trong khoảng 6 tháng và trở thành người Nhật thứ hai đảm nhiệm chức chỉ huy trạm ISS, sau phi hành gia Wakata Kouichi. Tổng thời gian ở ngoài không gian của ông Hoshide là 340 ngày 11 tiếng 41 phút. 

    Akihiko-Hoshide
    Phi hành gia Hoshide Akihiko. Ảnh: Reuters    

    Yamazaki Naoko, nữ phi hành gia thứ hai của Nhật Bản 

    Sinh ngày 27/12/1970 tại tỉnh Chiba, Yamazaki Naoko (山崎 直子) đã thực hiện sứ mệnh không gian đầu tiên và duy nhất STS-131 phóng vào năm 2010 và trở thành nữ phi hành gia thứ hai của Nhật Bản sau Mukai Chiaki.

    Trong quãng thời gian này, bà Yamazaki đã có dịp làm việc chung trong nhiều dự án với phi hành gia Noguchi Souichi khi ông đang thực hiện nhiệm vụ dài hạn trên ISS. Tổng thời gian nữ phi hành gia Yamazaki ở ngoài không gian là 15 ngày 2 tiếng 47 phút. 

    Yamazaki-Naoko
    Phi hành gia Yamazaki Naoko. Ảnh: Reuters   

    Phi hành gia Furukawa Satoshi

    Furukawa Satoshi (古川 聡) sinh ngày 4/4/1964 tại tỉnh Kanagawa. Cũng với xuất phát điểm là bác sĩ giống như nữ phi hành gia Mukai Chiaki, ông đảm nhiệm vị trí kỹ sư máy bay với sứ mệnh không gian dài hạn “Chuyến thám hiểm 28/29” từ ngày 07/06/2011 và trở về vào ngày 22/11/2011. Phi hành gia Furukawa đã ở lại không gian trong 167 ngày. 

    Satoshi-Furukawa
    Phi hành gia Furukawa Satoshi. Ảnh: Reuters   

    Phi hành gia Yui Kimiya

    Sinh ngày 30/01/1970 tại tỉnh Nagano, Yui Kimiya (油井 亀美也) là phi hành gia Nhật Bản đầu tiên có nền tảng quân sự khi từng tham gia vào Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Ông Yui thực hiện sứ mệnh TMA-17M trên tàu con thoi Soyuz với vai trò kỹ sư máy bay trong tổng thời gian 141 ngày 16 tiếng 09 phút. 

    Kimiya-Yui
    Phi hành gia Yui Kimiya. Ảnh: Reuters   

    Phi hành gia Ounishi Takuya

    Sinh năm 1975 tại Tokyo, Ounishi Takuya (大西 卓哉) từng là phi công của hãng ANA Nhật Bản trước khi trở thành phi hành gia của JAXA. Vào năm 2016, phi hành gia Ounishi đã tham gia sứ mệnh dài hạn “Chuyến thám hiểm 48/49” với vị trí kỹ sư máy bay. Tổng thời gian ông ở ngoài không gian là 115 ngày 2 tiếng 22 phút. 

    Oonishi-Takuya
    Phi hành gia Ounishi Takuya. Ảnh: Reuters   

    Phi hành gia Kanai Norishige

    Kanai Norishige (金井 宣茂) sinh ngày 05/12/1975 tại Tokyo, từng là Trung úy và nhân viên y tế trong Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản trước khi trở thành phi hành gia. Vào tháng 12/2017, ông Kanai đã thực hiện chuyến bay vào không gian với sứ mệnh dài hạn “Chuyến thám hiểm 54/55” trên trạm ISS với tổng thời gian ở ngoài không gian là 168 ngày 5 tiếng 18 phút. 

    Norishige-Kanai
    Phi hành gia Kanai Norishige. Ảnh: Reuters   

    Tỷ phú Maezawa Yusaku, nhà du hành vũ trụ tự chi đầu tiên của Nhật 

    Sinh năm 1975 tại tỉnh Chiba, Maezawa Yusaku (前澤 友作) là người sáng lập nên công ty Zozo và điều hành trang thương mại điện tử thời trang lớn nhất Nhật bản Zozotown. Vào ngày 08/12/2021, tỷ phú Maezawa đã bay đến trạm ISS trên tàu con thoi Soyuz của Nga. Ông bật mí mình đã chi khoảng 10 tỷ yên cho chuyến du lịch không gian này.

    Được biết, ông Maezawa sẽ tiếp tục là hành khách đầu tiên cho chuyến đi vào quỹ đạo Mặt trăng của công ty SpaceX được sáng lập bởi tỷ phú Elon Musk vào năm 2023. 

    Yusaku-Maezawa
    Tỷ phú Maezawa Yusaku. Ảnh: Reuters   

    Xem thêm: Tỷ phú Nhật Bản bay vào vũ trụ, hứa tặng tiền cho người theo dõi

    Hirano Youzou, quản lý của tỷ phú Maezawa Yusaku

    Sinh năm 1985 tại tỉnh Aichi, Hirano Youzou đã cùng tỷ phú Maezawa bay vào không gian trên tàu con thoi Soyuz với tư cách là quản lý của ông Maezawa. Do vậy, anh đã trở thành công dân Nhật Bản đầu tiên được một đơn vị tư nhân tài trợ bay vào vũ trụ. 

    Yozo-Hirano
    Hirano Yozo, quản lý của tỷ phú Maezawa. Ảnh: Reuters   

    14 người Nhật đã thực hiện chuyến bay vào không gian có xuất phát điểm rất khác biệt, người là bác sĩ y khoa, nhà báo, người lại là doanh nhân. Nhưng tất cả đã biến giấc mơ chinh phục vũ trụ thành hiện thực, trở thành động lực và nguồn cảm hứng cho những ai có cùng tình yêu và sự đam mê đối với vũ trụ bao la, bí ẩn.

    kilala.vn 

    23/12/2021

    Bài: Rin
    Nguồn: nippon.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!