Tokyo sẽ triển khai dịch vụ “taxi không người lái” từ năm 2027
Ba doanh nghiệp Nihon Kotsu, GO Inc. và Waymo đang hợp tác để triển khai dịch vụ taxi không người lái trên khắp đường phố Tokyo vào năm 2027. Nếu thành công, dự án này sẽ đưa vùng thủ đô Nhật Bản trở thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới triển khai taxi tự lái ở quy mô thương mại.
Ba bên đặt mục tiêu sẽ đưa vào vận hành khoảng 100 chiếc taxi không người lái tại các khu vực trọng điểm của vùng thủ đô Tokyo. Đây sẽ là những chiếc taxi tự động ở cấp độ 4 - có thể tự vận hành hoàn toàn trong phạm vi nhất định mà không cần người ngồi sau vô-lăng để giám sát, nhờ vào hệ thống cảm biến và trí tuệ nhân tạo.
Theo tờ The Japan News, đội ngũ phát triển đã thực hiện các chuyến chạy thử nghiệm xe tự lái trên khắp 7 quận ở Tokyo kể từ tháng 4/2025, bao gồm Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Minato, Chuo, Shinagawa, và Koto. Trong đó, những chiếc xe được trang bị hệ thống lái tự động của Waymo đã được vận hành dưới sự giám sát của nhân viên Nihon Kotsu.
Quá trình này giúp hệ thống làm quen với những đặc điểm giao thông của thành phố, từ các tuyến đường nhỏ đến những khu vực đông người.
Việc triển khai dịch vụ taxi tự lái được cho là một giải pháp tiềm năng cho tình trạng thiếu nhân lực tài xế taxi tại Nhật Bản trong bối cảnh già hóa dân số, trong khi nhu cầu di chuyển vẫn ở mức cao.
Trong bản kế hoạch về chính sách giao thông vận tải hồi tháng 1 năm nay, Chính phủ Nhật Bản cũng đã đặt mục tiêu nâng số lượng xe tự lái đang hoạt động lên 10.000 chiếc, bao gồm xe buýt, taxi và xe vận tải vào năm tài chính 2030.
Do đó mà nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang ráo riết tham gia cuộc đua xe tự lái này. Hiện hãng xe Nissan của Nhật cũng đang hợp tác với công ty Wayve của Anh và Uber để phát triển công nghệ lái tự động. Nhiều hãng xe và doanh nghiệp vận tải khác cũng đang nghiên cứu các mô hình giao thông tự động, với mục tiêu ứng phó với tình trạng thiếu nhân lực trong ngành vận tải.
Theo The Japan Times, vùng thủ đô Tokyo đang là thị trường lớn và là địa điểm thử nghiệm quan trọng để các doanh nghiệp phát triển công nghệ xe không người lái. Tuy nhiên, để những thử nghiệm này chuyển thành dịch vụ thương mại trên diện rộng, bài toán công nghệ vẫn phải đi cùng với yêu cầu về an toàn và pháp lý.
Nihon Kotsu cho biết công ty vẫn tiếp tục đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ vận chuyển “an toàn, đáng tin cậy và thoải mái” khi triển khai dịch vụ xe tự lái, đồng thời đặt kỳ vọng công nghệ này có thể là giải pháp cho bài toán thiếu nhân lực trong ngành dịch vụ vận tải trong tương lai.
“Nếu dự trình được phê duyệt, Nhật Bản có thể sớm nhìn thấy những chiếc taxi không người lái trên khắp đường phố Tokyo”, Kawanabe Ichiro, giám đốc tại Nihon Kotsu, chia sẻ tại cuộc họp báo. “Chúng tôi muốn đặt sự an toàn là ưu tiên hàng đầu khi vận hành dịch vụ này.”
kilala.vn
Nguồn: The Japan Times, The Japan News
Đăng nhập tài khoản để bình luận