Tokyo cho phép người nước ngoài hành nghề tại các salon tóc

    Người nước ngoài với tấm bằng chuyên viên thẩm mỹ sẽ sớm có thể làm việc tại các salon tóc ở đồ thị sầm uất Tokyo. 

    Các nguồn tin cho biết chính quyền Tokyo đang lên kế hoạch nới lỏng quy định cho phép các chuyên viên thẩm mỹ nước ngoài được làm việc tại Tokyo trong tối đa 5 năm, bắt đầu từ đầu tháng 10/2022. 

    Hiện tại, người nước ngoài với tư cách thường trú nhân chỉ có thể làm việc tại Nhật trong một số lĩnh vực giới hạn như y tá, nông nghiệp, và không bao gồm lĩnh vực thẩm mỹ. Điều này nghĩa là dù có bằng chuyên viên làm đẹp, người nước ngoài không thể làm công việc này tại Nhật trừ khi họ là cư dân vĩnh trú.

    Như vậy, với quy định mới, Tokyo trở thành chính quyền đầu tiên tại Nhật giải quyết "mâu thuẫn" kéo dài này. 

    salon tóc ở shibuya tokyo
    Pia Hair Salon Tokyo tại quận Shibuya, Tokyo. Ảnh: japantimes.co.jp
    Theo quy định mới, những chuyên viên thẩm mỹ có bằng cấp sẽ có thể được cấp visa kỹ năng đặc định với điều kiện từ 18 tuổi trở lên và sở hữu một số kỹ năng chuyên môn nhất định, trong đó có thông thạo tiếng Nhật. Ngoài ra, một yêu cầu nữa là họ sẽ phải chia sẻ các kỹ thuật học được ở Nhật cho những người khác sau khi trở về quê nhà. 

    Chính quyền Tokyo hy vọng quy định mới sẽ giúp tăng thêm sức ảnh hưởng của Tokyo, thông qua việc truyền bá những kỹ thuật tạo mẫu tóc của Nhật Bản ra nước ngoài. 

    Vào năm 2018, Hiệp hội nhà điều hành các cơ sở làm đẹp, một nhóm tập trung những salon làm đẹp ở Tokyo, đã kêu gọi chính quyền cho phép các chuyên viên thẩm mỹ nước ngoài được làm việc tại đây theo hệ thống đặc khu kinh tế. Hội cho biết: “Nhật Bản là một quốc gia phát triển nhưng đang tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới trong lĩnh vực salon làm đẹp”. 

    chính quyền tokyo tại quận shinjuku
    Chính quyền Tokyo tại quận Shibuya, Tokyo. Ảnh: Asahi 

    Đây là ngành được biết đến với tỷ lệ thôi việc rất cao bởi nhiều chuyên viên thẩm mỹ phải làm việc trong thời gian dài nhưng thu nhập nhận được lại tương đối thấp, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực xảy ra thường xuyên. 

    Một nhân viên quan hệ công chúng cho rằng việc bãi bỏ hạn chế là một nỗ lực sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài để giải quyết tình trạng thiếu lao động tại Nhật. Chính quyền Tokyo cũng đang lên kế hoạch xây dựng cơ chế giám sát nhằm ngăn chặn việc các chuyên viên thẩm mỹ nước ngoài bị đối xử bất công, chẳng hạn như được tuyển dụng với mức lương thấp. 

    Các hiệp hội làm đẹp cùng nhiều nhóm khác sẽ đóng vai trò là cơ quan giám sát. Họ sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện, môi trường làm việc ít nhất 6 tháng/lần và báo cáo lại kết quả cho chính quyền Tokyo. 

    kilala.vn

    11/07/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi
    Ảnh bìa: sneakersvip88.top

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!