Thủ tướng Takaichi giải tán Hạ viện, Nhật Bản tiến hành tổng tuyển cử
Thủ tướng Nhật Bản vừa chính thức tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện trong ngày 23/1, đồng thời tổ chức tổng tuyển cử sớm vào đầu tháng 2. Theo nữ Thủ tướng chia sẻ, động thái này nhằm kêu gọi cử tri toàn quốc đưa ra quyết định về vai trò lãnh đạo đất nước của bà.
Cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định toàn bộ 465 ghế của Hạ viện, cơ quan quyền lực nhất trong Quốc hội Nhật Bản, đồng thời đánh dấu cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên đối với chính phủ của bà Takaichi kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.
Canh bạc chính trị của nữ Thủ tướng Nhật đầu tiên
Là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Takaichi đang đặt cược vào tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận để củng cố quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, trong bối cảnh đảng này đang phải đối mặt với sự không hài lòng của một bộ phận cử tri.
Dù LDP gần như liên tục nắm quyền trong nhiều thập niên, sự thay đổi lãnh đạo thường xuyên khiến thế đa số của đảng trong Quốc hội không phải lúc nào cũng vững chắc. Hiện tại, liên minh cầm quyền gồm LDP và Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) chỉ duy trì được thế đa số mong manh tại Hạ viện, điều có thể gây khó khăn cho việc thông qua các chính sách trọng tâm của chính phủ.
Xem thêm: Vì sao nữ Thủ tướng Takaichi chiếm được cảm tình của người Nhật?
Thúc đẩy chi tiêu, cắt giảm thuế và chiến lược an ninh mới
Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Takaichi cho biết quyết định kêu gọi bầu cử sớm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri đối với kế hoạch mở rộng chi tiêu công, cắt giảm thuế và triển khai chiến lược an ninh quốc gia mới. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quốc phòng và kích thích tăng trưởng kinh tế.
Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc tạm dừng áp thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong 2 năm. Bà Takaichi khẳng định việc mở rộng chi tiêu sẽ giúp tạo thêm việc làm, thúc đẩy tiêu dùng của các hộ gia đình và qua đó bù đắp nguồn thu ngân sách từ các sắc thuế khác.
Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm thuế tiêu dùng cũng làm dấy lên lo ngại về tác động đến tài chính quốc gia. Theo ước tính của chính phủ, động thái này có thể khiến ngân sách nhà nước thất thu khoảng 5.000 tỷ yên mỗi năm, góp phần đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong vòng 27 năm vào đầu phiên giao dịch ngày 9/1.
Cuộc tổng tuyển cử sắp tới được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm giúp nữ Thủ tướng Takaichi củng cố sức ảnh hưởng của Nội các của mình trong Quốc hội. Bên cạnh đó, đây cũng là thước đo quan trọng để đánh giá phản ứng của cử tri Nhật Bản trước các chính sách mới của chính phủ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang đang là mối quan tâm hàng đầu.
kilala.vn
Nguồn: ZNews - Tạp chí Tri thức
Đăng nhập tài khoản để bình luận