NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Thủ tướng Nhật Takaichi: "Người nước ngoài tuân thủ pháp luật không nên lo lắng"

    Tại cuộc họp đầu tiên của hội đồng chính sách dành cho người nước ngoài vào ngày 4/11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh các biện pháp thắt chặt gần đây không nhằm làm khó những người nước ngoài sống hợp pháp, mà hướng đến việc xây dựng một xã hội trật tự và chung sống hòa bình. 

    “Không để người nước ngoài sống đúng luật cảm thấy khó sống ở Nhật” 

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang điều chỉnh nhiều chính sách liên quan đến người nước ngoài, đặc biệt sau nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây xáo động xã hội trong thời gian vừa qua. 

    Cùng lúc đó, một số bài đăng mang tính bài ngoại lan truyền trên mạng xã hội đã làm dư luận Nhật Bản dấy lên lo ngại về chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài. 

    thủ-tướng-nhật-bản-takaichi-sanae
    Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại cuộc họp hội đồng về chính sách dành cho người nước ngoài vào ngày 4/11. Ảnh: Smart Asahi

    “Tình trạng một bộ phận người nước ngoài vi phạm luật pháp đang khiến người dân cảm thấy bất an và bất công,” bà Takaichi phát biểu. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định: “Chúng ta không được để người nước ngoài tuân thủ quy định cảm thấy khó sống tại đất nước này.”

    Chính sách hướng tới “chung sống có trật tự”

    Từ khi nhậm chức, Thủ tướng Takaichi đã đề xuất hàng loạt biện pháp siết chặt, như tăng cường kiểm tra tư cách lưu trú của người nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, ngăn ngừa tình trạng quá tải du lịch và xem xét hạn chế quyền mua đất của người nước ngoài. 

    Theo một quan chức chính phủ, hầu hết các biện pháp này vốn đã được khởi động từ thời Thủ tướng tiền nhiệm Ishiba Shigeru và "chính phủ hiện tại đang tăng tốc theo định hướng đã có”. 

    Bộ trưởng phụ trách chính sách cho người nước ngoài, bà Onoda Kimi cũng nhấn mạnh trong họp báo ngày 4/11 rằng: “Chúng tôi không bài ngoại. Nếu truyền thông đưa tin sai lệch sẽ khiến những người nước ngoài đang nỗ lực làm việc cảm thấy nản lòng.”

    thủ-tướng-nhật-takaichi-sanae
    Bà Onoda Kimi (giữa) - bộ trưởng phụ trách chính sách cho người nước ngoài. Ảnh: The Japan Times

    Trong bối cảnh dân số Nhật Bản tiếp tục giảm, chính phủ vẫn duy trì chủ trương tiếp nhận lao động nước ngoài để bù đắp thiếu hụt nguồn nhân lực. Số lượng lao động nước ngoài đã tăng lên đến hơn 2,3 triệu người vào năm ngoái. 

    Như Thủ tướng Takaichi chia sẻ, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để người dân cảm thấy an toàn, nhưng người nước ngoài sống đúng pháp luật cũng được chào đón và tôn trọng trong xã hội Nhật Bản hiện đại. 

    Thúc đẩy lao động nước ngoài hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và pháp lý

    Đặc biệt, từ năm 2027, Nhật Bản sẽ áp dụng hệ thống việc làm mới cho lao động nước ngoài làm việc dài hạn tại quốc gia này. Điều kiện kèm theo là người nước ngoài cần tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và pháp lý trong thời gian cư trú. 

    Theo quy định hiện hành, người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản trên 3 tháng bắt buộc phải tham gia các chương trình bảo hiểm y tế (kokumin kenko hoken - 国民健康保険) và bảo hiểm hưu trí quốc dân (kokumin nenkin - 国民年金). 

    japan-health-insurance
    Ảnh: Japan Smart Magazine

    Tuy nhiên, số liệu từ Bộ Phúc lợi Nhật Bản cho thấy trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025, lao động người nước ngoài mới chỉ đóng khoảng 49,7% số tiền bảo hiểm hưu trí cần thiết. Riêng với bảo hiểm y tế, khảo sát tại 150 chính quyền địa phương cũng ghi nhận tỷ lệ đã thanh toán chỉ đạt 63%, tính đến cuối năm 2024.

    Trong cuộc họp tại nội các vừa qua, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ từ chối gia hạn thị thực (visa) đối với người nước ngoài không hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế và hưu trí quốc dân. Theo đó, chính phủ sẽ phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để đưa hệ thống kiểm tra nghĩa vụ tài chính xã hội của người nước ngoài vào quy trình xét duyệt visa. Dự kiến quy định mới sẽ được áp dụng từ tháng 6 năm 2027. 

    kilala.vn

    Nguồn: Asahi Shimbun, Tokyo Weekender

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!