Thủ môn Nhật Bản bị phân biệt chủng tộc vì mắc lỗi ở Asian Cup

    Zion Suzuki cho biết anh đã bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội sau trận thua sốc của đội tuyển Nhật Bản trước Iraq tại vòng bảng Asian Cup. 

    Suzuki, có cha là người Mỹ gốc Ghana và mẹ là người Nhật, là cầu thủ có lỗi trong bàn mở tỉ số của Iraq và cũng mắc sai lầm trong trận đấu trước đó với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 21 tuổi cho biết anh chấp nhận những lời chỉ trích về màn trình diễn của mình nhưng "muốn mọi người ngừng đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc". Trước làn sóng miệt thị, anh đã khóa chức năng bình luận trên tài khoản Instagram cá nhân.
    zion-suzuki
    Thủ môn Zion Suzuki có bố là người Mỹ gốc Ghana và mẹ là người Nhật. Ảnh: mopo.de

    “Tôi sẽ không để nó đánh bại mình. Tôi muốn đáp lại họ bằng thành tích tốt”, anh nói với các phóng viên trước lượt đấu cuối ở vòng bảng với Indonesia. Kết quả Nhật Bản đã dễ dàng đánh bại đại diện Đông Nam Á với tỉ số 3-1 và giành vé vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng D.

    Huấn luyện viên Hajime Moriyasu cho biết ông “cảm thấy xấu hổ và kinh hoàng” trước sự việc thủ môn bị miệt thị.

     "Tôi nghĩ điều này không được phép trong mọi trường hợp. Họ nên tôn trọng nhân quyền, điều đó không thể xảy ra trong một thế giới tôn trọng sự đa dạng. Chúng ta sống trong một thế giới nơi những điều như vậy có thể xảy ra nhưng thông qua bóng đá, chúng ta phải gắn kết với nhau", thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản chia sẻ với báo giới.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), Kozo Tashima cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về sự việc này: “Đăng tải bình luận miệt thị chủng tộc độc địa và các hành vi lạm dụng khác lên mạng là xâm phạm nhân quyền và quyền riêng tư. Nó đi ngược lại các giá trị của một xã hội tôn trọng sự đa dạng và là hành vi đáng hổ thẹn”.

    zion-suzuki-trong-tran-dau-giua-nhat-ban-va-iraq-o-vong-bang
    Thủ môn Suzuki trong trận đấu giữa Nhật Bản và Iraq ở vòng bảng Asian Cup 2023. Ảnh: Japan Times

    Việc các cầu thủ bị phân biệt chủng tộc là một trong những vấn đề nhức nhối đã tồn tại từ lâu và bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) lên án kịch liệt. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi các sân vận động trên toàn thế giới cấm cửa đối với người hâm mộ và sẽ "tự động tước quyền" đối với các đội có người hâm mộ phân biệt chủng tộc, sau các sự vụ ở Ý và Anh trước đó.

    chu-tich-fifa
     Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên án hành vi phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Ảnh: monitor.co.ug

    Trong trận đấu tại vòng 21 Serie A, thủ môn người Pháp Mike Maignan của AC Milan bị cổ động viên đội Udinese hô vang thông điệp phân biệt chủng tộc. Tiền vệ CLB Coventry, Kasey Palmer cáo buộc fan của Sheffield Wednesday đã làm điều tương tự với anh trong cuộc đụng độ tại vòng 28 EFL Championship (giải Hạng nhất Anh).

    Xem thêm: Hafu: Nỗi niềm “con lai” xứ Nhật

    kilala.vn

    Nguồn: Japan Today, Reuters

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!