Thú cưng cũng có thế bị dị ứng phấn hoa

    Gần một nửa số người nuôi thú cưng ở Nhật trong một cuộc khảo sát gần đây cho biết họ không biết rằng chó mèo và các động vật khác cũng bị dị ứng phấn hoa - "căn bệnh quốc gia" ảnh hưởng đến nhiều người sống ở quốc gia này.

    TYL Co., một công ty có trụ sở tại phường Minato ở Tokyo, chuyên điều hành các phòng khám thú y, đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến vào tháng 3 và tổng hợp câu trả lời của 428 người phản hồi.
    thu-cung-di-ung-phan-hoa
    Ảnh: Mainichi

    Với câu hỏi “có biết rằng vật nuôi có thể bị dị ứng với phấn hoa hay không”, 46,3% trả lời “không”. Về việc “thú cưng có biểu hiện bất kì triệu chứng nào của dị ứng phấn hoa không”, 59,8% nói rằng “không có”, 15% “không chắc chắn”. Tuy nhiên, đại diện TYL chỉ ra rằng cũng có nhiều trường hợp chủ nuôi không nhận thức về các phản ứng dị ứng ở vật nuôi.

    Tổng cộng có 25,2% cho biết thú cưng của họ có triệu chứng dị ứng phấn hoa. Phân loại theo triệu chứng (có thể đưa ra nhiều triệu chứng cùng lúc), 74,1% cho biết thú cưng của mình bị "hắt hơi", 63% trả lời là "sổ mũi", 36,1% nói rằng "có vấn đề về mắt", 25% nhận thấy "vấn đề về da" và 13% chia sẻ rằng vật nuôi bị "ho”. Tất cả đều là các triệu chứng thường gặp ở người bị dị ứng phấn hoa.

    Khi được hỏi họ sẽ thực hiện những biện pháp nào nếu thú cưng có triệu chứng dị ứng phấn hoa, 60,3% số người được hỏi trả lời rằng họ sẽ đưa chúng đến bác sĩ thú y. Bệnh viện thú y có thể kiểm tra dị ứng của vật nuôi và thường đưa ra phương pháp điều trị, chẳng hạn như kê thuốc uống và nhỏ mắt.

    Giám đốc điều hành TYL và bác sĩ thú y Hiroshi Fujino khuyến nghị không để các chất gây dị ứng (như phấn hoa) dính vào cơ thể vật nuôi trong lúc chúng đi dạo, nếu lỡ dính cần phải lau sạch ngay.

    kilala.vn

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!