Rò rỉ hơi cay tại trường học ở Saitama khiến 18 người nhập viện
Trong bối cảnh gần đây Nhật Bản liên tiếp ghi nhận các sự cố liên quan đến khí lạ, tại một trường trung học tại Saitama đã xảy ra một vụ rò rỉ hơi cay khiến 18 người phải nhập viện trong tình trạng đau rát cổ họng.
Hội đồng Giáo dục thành phố Saitama cho rằng bình xịt hơi cay của nhà trường có thể đã vô tình bị xả ra. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa hiện vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác.
Thiết bị bình xịt hơi cay này được nhà trường bố trí nhằm đối phó với trường hợp có người khả nghi xâm nhập khuôn viên trường. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về người lạ hoặc hành vi đột nhập tại trường vào thời điểm xảy ra sự cố.
Cảnh sát thành phố Saitama đang tiếp tục điều tra vụ việc tại trường Sashiogi để xác định liệu đây thực sự là tai nạn hay có yếu tố khác liên quan. Nhà trường cũng cho biết sẽ rà soát lại quy trình quản lý thiết bị an ninh nhằm tránh sự cố tương tự tái diễn.
Liên tiếp các vụ việc liên quan đến chất xịt cay ở Nhật Bản
Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân Nhật Bản, trong bối cảnh nước này gần đây liên tục ghi nhận các sự cố liên quan đến chất xịt cay hoặc khí lạ.
Trong một vụ việc tương tự vào ngày 25/5 vừa qua, đã có hơn 20 người bị thương tại trung tâm thương mại Ginza Six ở Tokyo sau khi một người đàn ông bị nghi là đã xịt hơi cay hoặc khí gas vào bên trong tòa nhà. Nghi phạm trong vụ việc này hiện vẫn đang lẩn trốn.
Trước đó khoảng hai tuần, hành khách trên một chuyến tàu thuộc tuyến tuyến Tokaido cũng đồng loạt cảm thấy khó chịu sau một vụ nghi xịt hơi cay. Đoàn tàu đã phải dừng lại ở ga Kawasaki và hơn 20 xe cấp cứu đã được điều tới. Một gia đình 3 người, có trẻ nhỏ 1 tuổi được đưa tới bệnh viện, cùng với khoảng 10 hành khách khác có triệu chứng tương tự. Không ai bị thương nặng, và cảnh sát sau đó đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi dựa trên hình ảnh từ camera an ninh.
Ký ức về vụ tấn công khí độc trên tàu điện ngầm vẫn ám ảnh Nhật Bản
Hiện các cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang hết sức lưu ý điều tra những vụ việc này. Dù các vụ việc gần đây chủ yếu liên quan đến hơi cay hoặc các chất gây kích ứng có mức độ nguy hiểm thấp, những sự cố dạng này vẫn khiến dư luận Nhật Bản đặc biệt nhạy cảm bởi ký ức về vụ tấn công khí độc năm 1995 - một trong những vụ khủng bố nghiêm trọng nhất lịch sử nước này.
Khi đó, các thành viên của giáo phái cực đoan Aum Shinrikyo đã phát tán khí độc sarin trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.
Sự kiện gây chấn động Nhật Bản này đã thay đổi cách các cơ quan chức năng ứng phó với những mối đe dọa liên quan đến hóa chất độc hại tại nơi công cộng. Chính vì vậy, mỗi khi xảy ra các vụ phát tán hơi cay, khí kích ứng hoặc chất không xác định tại ga tàu, trung tâm thương mại hay trường học, lực lượng chức năng thường triển khai phản ứng khẩn cấp quy mô lớn.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender, The Guardian
Đăng nhập tài khoản để bình luận