Nhiều suối nước nóng ở Nhật Bản gặp khủng hoảng thiếu nước
Một quốc gia nổi tiếng với ngành du lịch suối nước nóng giờ đây lại đang lao đao vì nguồn cung dần cạn kiệt, gây ra bởi tình trạng quá tải du lịch và khai thác quá mức.
Để “cứu” lấy nguồn nước, một biện pháp ngắn hạn đã được đưa ra - các thành phố đã hạn chế hoạt động khoan mới và kêu gọi tiết kiệm nước. Tuy vậy, lượng khách du lịch đến các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng vẫn không hề suy giảm.

"Mực nước đang giảm, nhưng các suối nước nóng vẫn hoạt động", Daisuke Murakami - Thị trưởng thành phố Ureshino, tỉnh Saga, cho biết tại một cuộc họp báo khẩn vào cuối tháng 1.
Ông Murakami nói thêm rằng các lãnh đạo thành phố đang nghiêm túc xem xét tình hình, khi mực nước trung bình tại nguồn của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Ureshino - một trong những điểm du lịch chính của tỉnh, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 40,8m vào năm ngoái.
Đối nghịch với sự suy giảm, dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen đến khu vực này lại bắt đầu hoạt động, đồng nghĩa với lượng khách du lịch càng đông hơn. Tỉnh đã yêu cầu các onsen hạn chế khai thác, giới hạn thời gian sử dụng suối nước nóng để nguồn nước phục hồi.

Suối nước nóng ở các tỉnh khác cũng đang gặp phải những thách thức tương tự. Chính quyền địa phương đã hạn chế việc khoan mới và khuyến khích tiết kiệm nước, nhưng vẫn còn lo ngại rằng những biện pháp như vậy có thể không đủ để đảm bảo nguồn cung, đặc biệt là với lượng khách du lịch nước ngoài liên tục đổ về. Dữ liệu của chính quyền trung ương vào đầu năm nay cho thấy số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đã vượt mốc 36 triệu vào năm 2024.
Một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu suối nước nóng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của phương pháp tiếp cận khoa học trong quản lý, ông cho biết việc theo dõi mực nước bằng dữ liệu là rất quan trọng để đảm bảo nguồn nước.
kilala.vn
Nguồn: Kyodo News
Đăng nhập tài khoản để bình luận