Nhật Bản thông qua kế hoạch xây dựng một "thủ đô dự phòng" để ứng phó thảm họa
Trong bối cảnh Nhật Bản luôn đối mặt với nguy cơ động đất, núi lửa phun trào và các thảm họa thiên tai quy mô lớn, Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật xây dựng một vùng thủ đô phụ (副首都 - fukushuto) để dự phòng, nhằm đảm bảo bộ máy hành chính quốc gia vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu vùng thủ đô Tokyo bị tê liệt.
Bên cạnh đó, kế hoạch này còn hướng đến mục tiêu giảm tình trạng tập trung quá mức dân cư, nguồn lực và các tổ chức hành chính quan trọng tại Tokyo, qua đó thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh khác trên Nhật Bản.
Tuy nhiên, địa điểm đặt "thủ đô thứ hai" đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận.
Hiện Osaka được xem là ứng viên sáng giá nhất nhờ quy mô kinh tế, hạ tầng phát triển và vị thế là vùng đô thị lớn thứ hai của Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay sau khi dự luật được thông qua, tỉnh Aichi và thủ phủ là Nagoya đã tuyên bố chính thức tham gia cuộc đua trở thành "thủ đô dự phòng".
Thống đốc tỉnh Aichi - ông Omura Hideaki chia sẻ trong buổi họp báo: “Tỉnh Aichi và Nagoya sở hữu tất cả các chức năng cần thiết để đóng vai trò là thủ đô thứ hai. Tôi là người đầu tiên trong cả nước nộp đơn xin tự đề xuất.”
Ngoài ra, chính quyền các tỉnh Fukuoka, tỉnh Miyagi và tỉnh Hokkaido cũng bày tỏ mong muốn tham gia vào dự luật này và đang lên kế hoạch đáp ứng các điều kiện cần thiết để được lựa chọn.
Bên cạnh những tranh luận về yếu tố chính trị, nhiều chuyên gia cũng đặt câu hỏi liệu Osaka có thực sự là nơi phù hợp để làm “thủ đô thứ hai”. Theo một đánh giá địa chất của Chính phủ Nhật Bản, nếu xảy ra siêu động đất ở rãnh Nankai, khoảng một phần ba diện tích đất liền của Osaka sẽ rơi vào tình trạng ngập lụt diện rộng. Từ đó dấy lên nhiều lo ngại liệu thành phố này có thể giữ vai trò là trung tâm hành chính dự phòng khi thảm họa xảy đến không.
Một số ý kiến trên mạng xã hội Nhật Bản cũng đề xuất nên chọn các địa phương ít chịu ảnh hưởng của động đất và sóng thần hơn như Hokkaido, Okayama hay Kanagawa.
Hiện Chính phủ Nhật Bản chưa đưa ra quyết định cuối cùng về địa điểm xây dựng "thủ đô dự phòng". Theo dự luật mới, các tỉnh thành đáp ứng những tiêu chí nhất định có thể nộp hồ sơ ứng cử. Sau đó, Nội các và Thủ tướng Nhật Bản sẽ đánh giá và chỉ định địa phương trở thành "thủ đô dự phòng" trong số các ứng viên.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender, Japan Forward
Đăng nhập tài khoản để bình luận