Nhật Bản siết chặt quản lý mô hình quán cà phê động vật
Khi các nghiên cứu về mô hình quán cà phê động vật liên tục chỉ ra những vấn đề về phúc lợi động vật và sức khoẻ cộng đồng, Bộ Môi trường Nhật Bản đang tiến hành khảo sát thực trạng của mô hình này.
Những con cú bị buộc chân cố định trên cành, rái cá - loài động vật yêu thích bơi lội lại bị nhốt trong không gian chật hẹp. Chúng có được nghỉ ngơi và tạm lánh khỏi sự tiếp xúc của con người khi cần hay không? Và những cuộc gặp gỡ tại quán cà phê có thực sự phù hợp với tập tính tự nhiên của chúng?
Sau nhiều năm các nhà nghiên cứu liên tục đặt ra những câu hỏi như vậy, Nhật Bản hiện đã bắt đầu xem xét mô hình quán cà phê động vật trên quy mô toàn quốc.
Nhật Bản bắt đầu khảo sát mô hình cà phê động vật trên toàn quốc
Theo đó, Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ tìm hiểu số lượng cơ sở đang hoạt động, những loài động vật được nuôi, điều kiện chăm sóc cũng như cách du khách đang tiếp xúc với chúng.
Các quán cà phê chó mèo cũng nằm trong phạm vi khảo sát, nhưng cơ quan này sẽ đặc biệt chú ý đến các cơ sở kinh doanh trên các loài động vật hoang dã như cú mèo, bò sát hay rái cá…
Hiện các cơ sở kinh doanh trên động vật được Nhật Bản quản lý dựa theo Đạo luật Phúc lợi và Quản lý Động vật. Tuy nhiên, nước này chưa có quy định riêng nào dành cho mô hình quán cà phê động vật.
Trong khi đó, nhiều nghiên cứu được thực hiện trong những năm qua ghi nhận nhiều bất cập trong việc bảo đảm điều kiện sống phù hợp cho những loài động vật trong các cơ sở này.
Phía sau những cuộc gặp gỡ “dễ thương”
Một nghiên cứu công bố năm 2025 đã khảo sát 79 quán cà phê động vật ngoại lai tại 7 tỉnh thành ở Nhật Bản. Kết quả cho thấy, tất cả các nhóm tiêu chí về phúc lợi động vật đều được đánh giá ở mức kém. Từ môi trường sống, dinh dưỡng cho đến chế độ sinh hoạt theo bản năng tự nhiên của chúng đều không đạt tiêu chuẩn.
Trong đó, nhóm động vật chim chóc đặc biệt đáng lo ngại. Chẳng hạn như cú mèo, vốn là động vật hoạt động về đêm và ẩn mình vào ban ngày. Thế nhưng tại nhiều quán cà phê, chúng bị buộc chân vào cành đậu ngay trước mặt khách hàng. Một số con không thể bay, không thể tạm tránh khỏi con người và thậm chí là không thể đi uống nước.
Một số quán cà phê rái cá cũng ghi nhận những tiêu cực tương tự. Các cơ sở được khảo sát đều không cung cấp đủ lượng nước được khuyến nghị cho rái cá - một loài động vật bán thuỷ sinh này. Trong đó có 2 cơ sở cung cấp nước cho rái cá ở nhiệt độ cao hơn đáng kể so với mức nhiệt độ phù hợp cho loài động vật này.
Nhiều con rái cá cũng bị nuôi nhốt một mình, trong khi tập tính của chúng ngoài tự nhiên là sống theo bầy đàn. Trong thời gian tiếp xúc với khách hàng, phần lớn số rái cá không có nơi để ẩn mình hay tránh xa sự đụng chạm của con người. Cùng với đó, những nơi này cũng từng ghi nhận động vật mắc bệnh, bao gồm các vấn đề về đường tiết niệu, da và hô hấp.
Một nghiên cứu do tổ chức World Wildlife Fund phối hợp với Đại học Hokkaido thực hiện đã ghi nhận có hơn 1.700 cá thể động vật hoang dã tại các cơ sở kinh doanh ở Tokyo, trong đó có nhiều loài thuộc nhóm có nguy cơ bị đe dọa. Ngoài ra, không ít cơ sở cho phép du khách tiếp xúc với những loài cận mức quý hiếm nhưng thiếu sự giám sát và hướng dẫn cần thiết.
Động vật hoang dã cũng gây nguy hiểm cho con người
Không chỉ riêng động vật, sức khoẻ của chính khách hàng cũng bị ảnh hưởng bởi mô hình kinh doanh cà phê động vật này. Một số nghiên cứu cho thấy một số loài động vật hoang dã có nguy cơ mang bệnh truyền nhiễm lây sang con người.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện vi khuẩn E.coli có thể gây xuất huyết đường ruột, vi khuẩn Samonella và vi khuẩn kháng thuốc tại một số cơ sở được khảo sát.
Ngoài ra, vì động vật có thể có vi khuẩn, ký sinh trùng và dị nguyên bám trên lông hoặc da, nên mọi người rất cần phải rửa tay sau khi chạm vào chúng để đảm bảo an toàn sức khoẻ. Nhưng trong số các cơ sở kinh doanh được khảo sát, chỉ khoảng 1/2 cơ sở có bố trí khu vực rửa tay cho khách.
Dù vậy, không phải tất cả quán cà phê động vật đều giống nhau. Một số cơ sở kinh doanh mô hình này tại Nhật đang rất ủng hộ việc thiết lập quy định chặt chẽ hơn.
Trước mắt, động thái mới của Bộ Môi trường Nhật Bản vẫn đang trong quá trình xác định quy mô của ngành, những loài động vật đang được nuôi và điều kiện thực tế bên trong các cơ sở. Đồng thời, Chính phủ Nhật Bản cho biết họ đang lên kế hoạch thực hiện một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, nhằm giúp công chúng hiểu rõ những rủi ro khi tiếp xúc với động vật, cũng như để bảo vệ những loài động vật đang có nguy cơ bị đe doạ cao.
kilala.vn
Nguồn: Tổng hợp
Đăng nhập tài khoản để bình luận